25/04/2014 - 09:04

Tăng cường hợp tác sản xuất và phát triển giống lúa vùng ĐBSCL

(CT)- Ngày 24-4, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tổ chức Hội nghị hợp tác sản xuất và phát triển giống lúa vùng ĐBSCL. Đến dự hội nghị có Phó Giáo sư-Tiến sĩ Phạm Văn Dư, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt, đại diện các Trung tâm giống nông nghiệp, các doanh nghiệp (DN) kinh doanh xuất khẩu gạo, các đơn vị sản xuất và cung ứng giống lúa ở ĐBSCL.

Theo ý kiến của các đại biểu dự hội nghị, hiện nay, nhu cầu giống xác nhận cung ứng cho sản xuất lúa vùng ĐBSCL là rất cần thiết để nâng cao năng suất, chất lượng lúa gạo phục vụ xuất khẩu. Tuy nhiên, khả năng cung ứng giống 3 cấp của hệ thống giống chính quy và hệ thống giống nông hộ chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Nông dân thường xuyên thay đổi giống lúa canh tác theo thị hiếu và theo nhu cầu thị trường nên khâu sản xuất và cung ứng giống thường bị động về chủng loại giống và sản lượng. Mặt khác, chất lượng nguồn giống xác nhận cung ứng ra thị trường chưa được đảm bảo, việc quản lý chất lượng nguồn giống đầu ra ở các cơ sở sản xuất kinh doanh giống lúa chưa chặt chẽ. Trong quá trình hoàn thiện quy trình sản xuất lúa theo hướng hiện đại gắn với mô hình cánh đồng lớn, các đại biểu đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần tăng cường công tác quản lý hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh lúa giống, có cơ chế hỗ trợ phát triển hệ thống giống nông hộ, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các Trung tâm Giống Nông nghiệp các tỉnh về sản xuất giống cấp nguyên chủng để phân bổ cho nông dân và các đơn vị sản xuất kinh doanh lúa giống. Tăng cường công tác khảo nghiệm, kiểm nghiệm giống lúa, quản lý chất lượng nguồn giống trước khi đưa vào sản xuất. Các đại biểu cũng đề xuất xây dựng mô hình Cánh đồng lúa giống trong các Cánh đồng lớn và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về sản xuất giống cho nông dân để đáp ứng nhu cầu giống cho các Cánh đồng lớn.

Theo Tiến sĩ Lê Văn Bảnh, Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL, vai trò của Viện Lúa là giữ và duy trì giống gốc, tổ chức sản xuất nhân giống cấp siêu nguyên chủng, nguyên chủng và xác nhận. Với mục tiêu tham gia cung ứng giống cho các cánh đồng lớn, Viện đã giới thiệu những giống lúa có thể phát triển sản xuất với khối lượng lớn để đáp ứng nhu cầu giống cho sản xuất trên cơ sở hợp tác, sản xuất bao tiêu giống với địa phương và doanh nghiệp. Thông qua hội nghị này, Viện Lúa ĐBSCL mong muốn tăng cường mối quan hệ hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp sản xuất và phát triển các giống lúa chất lượng cao và cung ứng lượng giống theo nhu cầu sản xuất lúa vùng ĐBSCL, thực hiện tốt những mục tiêu của Dự án khuyến nông sản xuất giống lúa vùng ĐBSCL đáp ứng yêu cầu xuất khẩu và Kế hoạch sản xuất giống lúa vùng ĐBSCL giai đoạn 2014-2015.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết