26/07/2025 - 22:37

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 

Các cấp ủy đảng, chi bộ ở TP Cần Thơ tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đảng viên (ÐV); đồng thời, thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác cho ÐV trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Ðây được xem là một trong những biện pháp có hiệu quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng.


Chi bộ khu vực Thới Bình A, phường Ô Môn thường xuyên nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên nên không có trường hợp suy thoái, vi phạm.

 

Nhằm đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và nâng cao tinh thần cảnh giác của ÐV trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, các cấp ủy đảng, chi bộ trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện nhiều biện pháp cụ thể, hiệu quả. Trong đó có việc thường xuyên thực hiện phong trào “tự soi, tự sửa”, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước để ÐV nắm vững, không bị kẻ xấu lôi kéo, xúi giục.

Tại Chi bộ khu vực Thới Bình A, phường Ô Môn, đồng chí Phan Quốc Dũng, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực, cho biết: Hằng tháng, trong họp lệ, Chi ủy yêu cầu các ÐV nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, chỉ định 1-2 ÐV có hạn chế kiểm điểm xoay vòng. Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, xây dựng, các ÐV Chi bộ đã nêu hạn chế, khuyết điểm của bản thân, như tác phong sinh hoạt chi bộ xuề xòa, chưa gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, vắng họp lệ chi bộ không có lý do chính đáng… Các ÐV chân tình góp ý cho nhau về biện pháp khắc phục nên đến nay những các hạn chế đó đã được khắc phục dứt điểm. Chi ủy thường xuyên nắm bắt tư tưởng; tuyên truyền những chủ trương, chính sách mới của Ðảng và Nhà nước để ÐV nắm kịp thời; tuyên truyền các âm mưu, thủ đoạn hoạt động của kẻ xấu nhằm chống phá ta để ÐV hiểu và cảnh giác. Nhờ vậy, nhiều năm qua, Chi bộ không có ÐV suy thoái, vi phạm, bị kẻ xấu lôi kéo, xúi giục làm việc sai trái.

Chi bộ ấp Trường Thọ, xã Trường Long đã triển khai nhiều biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong ÐV; nâng cao nhận thức của ÐV để không bị kẻ xấu lợi dụng. Theo đồng chí Nguyễn Trường An, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, Chi ủy thường xuyên làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Ðảng và của cấp ủy cấp trên cho ÐV; phổ biến giúp ÐV nắm các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch để cảnh giác, phòng tránh. Chi ủy tích cực tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua, nhất là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, ÐV nhận thức đúng, tích cực rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chi bộ tổ chức họp lệ ngày 10 hằng tháng, luôn phát huy tốt dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của ÐV, qua đó giúp ÐV phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, không bị suy thoái, vi phạm.

Chi bộ khu vực Bình Dương A, phường Long Tuyền tổ chức họp lệ vào ngày 9 hằng tháng. Trong họp lệ, Chi ủy nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của ÐV; tổ chức kiểm điểm những trường hợp có biểu hiện hạn chế, khuyết điểm. Chi ủy quản lý chặt chẽ ÐV; quan tâm kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của ÐV. Ðồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, phổ biến đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước và các âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch... “Nhờ làm tốt các mặt công tác xây dựng Ðảng, nhiều năm qua, Chi bộ không có ÐV vi phạm, biểu hiện suy thoái; không có trường hợp bị lôi kéo, xúi giục làm việc sai trái” - đồng chí Quách Hữu Trọng, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực chia sẻ.

Có thể khẳng định, việc các cấp ủy, chi bộ chú trọng thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Ðảng và tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước cũng như tuyên truyền nâng cao cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đã góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trong tình hình mới.

Bài, ảnh: AN BÌNH

Chia sẻ bài viết