17/06/2023 - 10:41

Tăng các khoản tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội 

C.H (tổng hợp)

Theo Nghị định 24/2023/NÐ-CP ngày 14-5-2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ ngày 1-7-2023, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Mức lương cơ sở tăng đồng nghĩa với việc các khoản tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) của người lao động (NLÐ) sẽ thay đổi.

NLĐ thực hiện thủ tục hưởng chế độ BHXH tại Bộ phận Một cửa UBND huyện Thới Lai. Ảnh: C.H

1. Tăng tiền hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản

Luật BHXH năm 2014 quy định mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản của 1 ngày = 30% mức lương cơ sở. Do đó, khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sẽ tăng từ 447.000 đồng lên thành 540.000 đồng.

2. Tăng trợ cấp 1 lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi

Theo Ðiều 38, Luật BHXH năm 2014, lao động nữ sinh con hoặc lao động nhận nuôi con dưới 6 tháng tuổi sẽ được trợ cấp 1 lần cho mỗi con = 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con, hoặc tháng lao động nhận nuôi con.

Trường hợp chỉ có người cha tham gia BHXH thì người cha sẽ được trợ cấp 1 lần = 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi người con. Hiện nay, trợ cấp 1 lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi là 2,98 triệu đồng. Từ ngày 1-7-2023 sẽ tăng lên là 3,6 triệu đồng.

3. Tăng số tiền trợ cấp 1 lần

Ðiều 46, Luật BHXH năm 2014 quy định NLÐ bị suy giảm khả năng lao động từ 5-30% thì sẽ đủ điều kiện hưởng trợ cấp 1 lần theo mức sau: NLÐ suy giảm 5% khả năng lao động thì hưởng 5 lần mức lương cơ sở (hiện nay, là 7,45 triệu đồng, từ ngày 1-7-2023 tăng lên là 9 triệu đồng). Tiếp đó, suy giảm thêm 1% thì hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở (tăng lên 900.000 đồng).

Ngoài ra, người suy giảm khả năng lao động còn được hưởng thêm trợ cấp theo số năm đóng BHXH, từ 1 năm trở xuống tính bằng 0,5 tháng, sau đó mỗi năm tăng thêm 0,3 tháng tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước nghỉ việc để điều trị.

4. Tăng mức trợ cấp mỗi tháng

Theo Ðiều 47, Luật BHXH năm 2014, người bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên sẽ được hưởng trợ cấp hằng tháng theo mức sau: người bị suy giảm 31% khả năng lao động thì hưởng 30% mức lương cơ sở (hiện nay là 447.000 đồng tăng lên thành 540.000 đồng), tiếp đó cứ suy giảm thêm 1% thì hưởng thêm 2% mức lương cơ sở.

Ngoài ra, mỗi tháng sẽ được nhận thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đóng BHXH, từ 1 năm trở xuống tính bằng 0,5%, mỗi năm đóng thêm tính bằng 0,3% mức lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.

5. Tăng mức trợ cấp phục vụ

Ðiều 50, Luật BHXH năm 2014 quy định NLÐ bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù 2 mắt, hoặc cụt, liệt 2 chi… ngoài mức hưởng như những trường hợp quy định tại Ðiều 47 trên, thì hằng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở (1,8 triệu đồng từ ngày 1-7-2023).

6. Tăng trợ cấp 1 lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Theo Ðiều 51, Luật BHXH năm 2014, NLÐ đang làm việc bị chết do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp thì thân nhân được hưởng trợ cấp 1 lần bằng 36 lần mức lương cơ sở. Do đó, khi lương cơ sở tăng, mức trợ cấp 1 lần sẽ tăng từ 53,64 triệu đồng lên 64,8 triệu đồng.

7. Tăng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau điều trị

Theo khoản 2, Ðiều 52, Luật BHXH năm 2014, từ ngày 1-7-2023, mức hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật 1 ngày = 25% lương cơ sở (450.000 đồng) nếu nghỉ tại gia đình; mức hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật 1 ngày = 40% lương cơ sở (720.000 đồng) nếu phục hồi tại cơ sở tập trung.

8. Ðiều chỉnh lương hưu hằng tháng

Khoản 5, Ðiều 56, Luật BHXH năm 2014 quy định lương hưu hằng tháng thấp nhất của NLÐ tham gia BHXH đủ điều kiện hưởng lương hưu bằng mức lương cơ sở (1,8 triệu đồng).

9. Tăng mức trợ cấp mai táng

Người lo mai táng sẽ được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở. Từ ngày 1-7-2023, mức trợ cấp này tăng lên 18 triệu đồng.

10. Tăng mức trợ cấp tuất hằng tháng

Hiện nay, theo quy định tại khoản 1, Ðiều 68, Luật BHXH năm 2014, mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở (từ ngày 1-7-2023 tăng lên là 900.000 đồng). Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp là 1,26 triệu đồng.

11. Tăng mức hưởng lương hưu với người vừa đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện

Theo Ðiều 71, Luật BHXH năm 2014, NLÐ đóng đủ 20 năm BHXH bắt buộc trở lên thì điều kiện, mức hưởng lương hưu sẽ theo chính sách của BHXH bắt buộc. Mức lương hưu thấp nhất bằng mức lương cơ sở (1,8 triệu đồng/tháng).

Chia sẻ bài viết