09/03/2026 - 13:49

Tận tụy lo việc của nhân dân 

Ông Trần Văn Bảy, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 2, phường Cái Răng được người dân địa phương quý mến bởi sự tận tụy, hết lòng vì công việc. Với vai trò “đầu tàu”, ông phát huy tinh thần đoàn kết của cán bộ, đảng viên và nhân dân xây dựng khu dân cư văn minh. Hiện nay, khu vực không còn hộ nghèo.

Ông Trần Văn Bảy (thứ 2 từ phải sang) trao đổi với cán bộ khu vực chuẩn bị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, ông Bảy cùng cán bộ, đảng viên Chi bộ khu vực tổ chức niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử những người ứng cử tại Nhà văn hóa khu vực; thông báo để cử tri kiểm tra thông tin nhằm kịp thời điều chỉnh, bổ sung. Đồng thời, ông thường xuyên vận động người dân tham gia bầu cử đúng thời gian quy định... 

Trong gần 26 năm tham gia công tác, ông Bảy đảm nhận nhiều nhiệm vụ. Từ năm 2019 đến nay, ông làm Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực. Trong các mặt công tác, ông chú trọng phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ cán bộ, đảng viên khu vực hoàn thành tốt nhiệm vụ; gần dân, nắm tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân và báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời. Mọi công việc ở Chi bộ, khu vực, ông đều bàn bạc, công khai rõ ràng nhằm tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên rồi mới vận động động nhân dân thực hiện.

Hiện nay, dọc các tuyến đường thuộc khu vực 2, được lắp đặt nhiều camera an ninh. Theo ông Bảy, trước đây, tình hình an ninh trật tự trong khu dân cư phức tạp. Chi bộ, Ban nhân dân khu vực thống nhất vận động nhân dân đóng góp hơn 400 triệu đồng, kết hợp công an phường khảo sát, lắp hơn 100 camera an ninh trên các tuyến đường.

Ngoài ra, ông Bảy cùng cán bộ, đảng viên phối hợp vận động xã hội hóa khoảng 230 triệu đồng lắp cột cờ dọc các tuyến đường chính trong khu vực, lắp 37 bóng đèn chiếu sáng công cộng... Hằng năm, ông cùng cán bộ, đảng viên vận động hơn 100 triệu đồng gia cố đê bao, nâng cấp các tuyến giao thông sạt lở. Ông Trần Văn Tư ở khu vực 2, thông tin: “Được cán bộ khu vực vận động, bà con đồng tình thuê xáng cạp đất gia cố đê bao. Vì vậy, khi triều cường dâng cao, nhà cửa, vườn cây ăn trái, rau màu của bà con không bị ảnh hưởng”.

Các hoạt động chăm lo đời sống người dân được ông Bảy phối hợp cán bộ, đảng viên phường, khu vực thực hiện. Trong đó, giới thiệu người dân khu vực vay hơn 8 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội phát triển kinh tế, học tập. Mỗi năm, ông cùng cán bộ, đảng viên Chi bộ vận động khoảng 300 phần nhu yếu phẩm, 4 tấn gạo hỗ trợ các hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn; vận động 1.000-1.500 quyển tập tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn…Từ năm 2023 đến nay, khu vực 2 không còn hộ nghèo, hiện còn 1 hộ cận nghèo.

Từ sự nhiệt tình, khéo léo trong việc kết hợp đồng bộ giữa công tác dân vận với hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ, Ban nhân dân khu vực, ông Trần Văn Bảy huy động được sức mạnh của cán bộ, đảng viên, nhân dân và tìm ra giải pháp hiệu quả thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng nâng cao. Ông nói: “Tôi rất tâm đắc lời Bác dạy, việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm. Do vậy, tôi luôn cố gắng phối hợp cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ, góp sức xây dựng Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, khu dân cư ngày càng phát triển, đời sống nhân dân không ngừng nâng cao”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết