21/11/2020 - 09:58

Tận tâm với công việc 

Với vai trò Phó Ban bảo vệ dân phố phường Tân An (quận Ninh Kiều) kiêm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu vực 3, chị Nguyễn Thị Hoàng Nhung, 41 tuổi, luôn tận tụy với công việc và được người dân tín nhiệm, quý mến. Yêu thích công tác xã hội, nhiệt tình, xông xáo, chị Nhung đã cùng ban, ngành, đoàn thể địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân chung sức xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an ninh trật tự (ANTT) cơ sở.

Chị Nhung (bên phải) phát tờ rơi, vận động tiểu thương mua bán đúng nơi quy định.

Chị Nhung (bên phải) phát tờ rơi, vận động tiểu thương mua bán đúng nơi quy định.

Là dân cố cựu ở địa phương, chị Nhung có nhiều lợi thế trong nắm tình hình, hoàn cảnh sống của người dân, nên khi tham gia hoạt động đoàn thể, chị được mọi người ủng hộ. Năm 2007, chị Nhung công tác ở khu vực 3, sau đó được bầu làm Tổ phó Tổ tự quản 51, khu vực 3 (phường Tân An cũ). Nhờ sâu sát địa bàn, khéo léo trong xử lý công việc nên chị được bà con tin cậy, hễ có việc là báo tin. Tháng 8-2008, được bầu làm Tổ phó Tổ bảo vệ dân phố khu vực 3, chị Nhung càng nêu cao tinh thần trách nhiệm. Chị thường xuyên trực ở Nhà thông tin khu vực, kịp thời phát hiện sự việc, báo cáo về trên xử lý. Khu vực 3 có chợ Tân An, người dân từ nơi khác đến mua bán rất đông. Chị phối hợp vận động người dân mua bán hàng hóa đúng nơi quy định, không lấn chiếm lòng, lề đường, giữ vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông. Chị còn phối hợp tuyên truyền thủ đoạn tội phạm để người dân phòng ngừa, đảm bảo ANTT. Những dịp lễ Tết, gần như suốt ngày chị đi cơ sở, tối tham gia trực đêm. Chị còn phối hợp làm tốt công tác hòa giải, hàn gắn tình nghĩa vợ chồng, xóm làng, cảm hóa giáo dục đối tượng, giúp một số trường hợp hoàn lương. Nhiều năm liền khu vực 3 giữ vững danh hiệu 3 không: không tội phạm, không ma túy, không mại dâm.

Năm 2016, chị Nhung được phân công làm Phó Ban bảo vệ dân phố phường Tân An cho đến nay. Sau khi sáp nhập phường, địa bàn rộng nên công việc của mỗi cán bộ nhiều hơn. Cô Nguyễn Phi Nhạn, Bí thư, Trưởng khu vực 3, phường Tân An, cho biết: "Chị Nhung là người có uy tín, rất tâm huyết với công việc, bám sát cơ sở, gần gũi người dân, nắm rõ tâm tư tình cảm bà con, tham mưu biện pháp hỗ trợ cụ thể từng trường hợp. Trong phân công nhiệm vụ, chị Nhung luôn sẵn sàng nhận, làm đúng tiến độ, được đồng nghiệp tin cậy".

Bên cạnh lĩnh vực ANTT, chị Nhung rất nhiệt tình với công tác phụ nữ. Năm 2016, chị được bầu làm Chi hội phó Chi hội Phụ nữ khu vực 3 phường Tân An, đến tháng 6-2020, chị được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng. Chị Nhung quản lý tốt các tổ hùn vốn, tư vấn, hỗ trợ hội viên làm ăn, phát triển kinh tế, nuôi dạy con ngoan, xây dựng gia đình hạnh phúc. Chị còn vận động hội viên tham gia  phong trào, cùng nhau quét dọn đường sá sạch đẹp… Chị Nhung chia sẻ: "Muốn làm việc hiệu quả, phải luôn gần dân, lắng nghe tâm tư, tình cảm, biết bà con cần gì ở mình để phục vụ tốt hơn; giải quyết sự việc thuyết phục, có lý có tình...".

Xuất thân trong gia đình lao động nghèo, chị Nhung phải nghỉ học sớm, vào đời mưu sinh. Cuộc sống vất vả đã rèn cho chị đức tính chịu thương chịu khó, biết quan tâm đến người khác. Lập gia đình từ năm 20 tuổi đến nay, chị có được quả ngọt là con gái đang học đại học, rất ngoan, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Kinh tế vẫn còn khó khăn nhưng cảnh nhà luôn đầm ấm. Chồng chị hiểu niềm đam mê của vợ nên là hậu phương, ủng hộ, phụ giúp việc nhà để chị yên tâm công tác.

Với sự đóng góp tích cực trên các lĩnh vực cho cộng đồng, đặc biệt trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chị Nhung nhiều lần được UBND quận Ninh Kiều và phường Tân An khen thưởng.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết