Phát huy truyền thống “tương thân, tương ái” tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, thời gian qua, nhất là từ khi Cần Thơ thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều tấm lòng thơm thảo. Trong đó, Sư cô Thích Nữ Từ Tâm, Trụ trì chùa Phước An, phường Thới An Ðông, quận Bình Thủy - bà con quen gọi thân thương là cô Tâm - đã nhiệt tình vận động các nhà hảo tâm cùng chung tay đóng góp cho cộng đồng với tinh thần “lá lành đùm lá rách”.

Sư cô Thích Nữ Từ Tâm (bìa phải) tặng cơm và nước uống cho lực lượng trực tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn quận Bình Thủy.
Trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố, Sư cô Thích Nữ Từ Tâm tranh thủ vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ gạo, mì gói, rau củ quả tặng những người có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động nghèo, người bán vé số dạo, những hộ dân sống trong khu phong tỏa... trên địa bàn quận Bình Thủy. Sư cô Thích Nữ Từ Tâm chia sẻ: “Từ ngày 14-7 đến nay, cứ 2-3 ngày tôi hỗ trợ 1-2 xe tải chở hàng đến Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy, để phân phát đến tận những hộ khó khăn, người dân ở các khu phong tỏa, bếp ăn của các phường phục vụ lực lượng trực tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19. Tôi sẽ tiếp tục công việc này cho đến khi hết giãn cách xã hội. Tôi đã vận động Ban Quản lý Khu công nghiệp ở Hậu Giang ủng hộ 500-700kg gà công nghiệp để tặng bà con sống trong các khu phong tỏa ở quận Bình Thủy; đồng thời nấu khoảng 600 suất cơm mỗi ngày hỗ trợ bệnh viện dã chiến tại Trường Chính trị thành phố”.
Bà Trương Thị Hà ở phường Bình Thủy, bộc bạch: “Trong thời điểm khó khăn này, người dân - nhất là những hộ trong các khu phong tỏa, rất cần lương thực, thực phẩm thiết yếu. Ðược các nhà hảo tâm và cô Tâm hỗ trợ thường xuyên, bà con cảm thấy ấm lòng và có thêm động lực vượt qua khó khăn”. Không chỉ vận động các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ quà, thực phẩm thiết yếu, từ ngày 27-6 đến ngày 3-7-2021, Sư cô Thích Nữ Từ Tâm còn hỗ trợ tiền nấu cơm, nước uống mỗi ngày cho lực lượng trực tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn quận Bình Thủy (kể cả chốt đường bộ và đường thủy). Bình quân mỗi ngày, Sư cô hỗ trợ 145 suất ăn và nước uống cho lực lượng trực tại 5 chốt kiểm soát dịch trên tuyến đường bộ tại các khu vực: Thới Thuận, Thới Hưng, Thới Bình (thuộc phường Thới An Ðông) cùng 2 chốt kiểm soát đường thủy tại bến đò Cô Bắc và bến đò Khu công nghiệp Trà Nóc. Ngoài ra, sư cô còn vận động hỗ trợ gạo, mì, nhu yếu phẩm và nón vải, bao tay, kính chống giọt bắn hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch...
Sư cô Thích Nữ Từ Tâm luôn hướng tâm về những người yếu thế. Bên cạnh việc xem mạch, hốt thuốc miễn phí cho bệnh nhân vào thứ 3, 4, 5 hằng tuần tại chùa Phước An, sư cô còn vận động xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn quận Bình Thủy. Mỗi năm, sư cô vận động xây dựng 3-4 căn nhà Ðại đoàn kết; tặng hàng chục suất học bổng, xe đạp cho học sinh. Từ năm 2019 đến nay, sư cô nhận nuôi dưỡng suốt đời 6 cụ già neo đơn trên địa bàn quận. Hằng tháng, sư cô trao mỗi cụ 500.000 đồng tiền mặt; vào các dịp lễ, Tết, Ngày Quốc tế người cao tuổi thì tặng thêm mền, quần áo, sữa. Sư cô còn tham gia tốt mô hình 1 + 1 của ngành giáo dục quận, nhận đỡ đầu 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hằng tháng, sư cô tặng mỗi em 1 triệu đồng, 10kg gạo. Ngoài ra, sư cô còn tặng xe đạp hỗ trợ các em có có điều kiện đến trường, tiếp tục phấn đấu học tập tốt...
Bà Võ Thị Ðông Xuân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy, cho biết: “Từ khi dịch COVID-19 bùng phát đợt 4, Sư cô Thích Nữ Từ Tâm đã nhiệt tình vận động gạo, mì để hỗ trợ Ủy ban MTTQVN quận gởi đến các gia đình chính sách nghèo, những hộ có hoàn cảnh khó khăn, người dân trong các khu vực bị phong tỏa trên địa bàn quận. Từ khi thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến nay, sư cô đã vận động hỗ trợ cho Bình Thủy được 2,5 tấn gạo, 350 thùng mì, trên 9 tấn rau củ quả, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho những trường hợp bị ảnh hưởng dịch COVID-19 tại địa phương...”.
Bài, ảnh: XUÂN ÐÀO