15/11/2014 - 17:05

CUA - RƠ LÊ VĂN ĐỘNG

Tài năng nở muộn

Đội tuyển xe đạp Cần Thơ có sự khởi đầu đầy hứa hẹn tại Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) toàn quốc lần thứ VII-2014, khi cua-rơ Lê Văn Động giành chiếc HCB nội dung 50 km tính điểm trong ngày ra quân hôm 11-11. Thành tích của Văn Động giúp xe đạp Cần Thơ thêm tự tin ở các nội dung còn lại.

 Cua-rơ Lê Văn Động (bìa phải) của đội tuyển xe đạp nam Cần Thơ.

Trong ngày thi đấu đầu tiên của môn xe đạp, Lê Văn Động ra quân ở cự ly 50 km tính điểm (21 vòng đua quanh thành phố Hòa Bình - nơi diễn ra giải). Việc tìm hiểu kỹ đường đua của Ban huấn luyện cùng với sự phân phối sức hợp lý đã giúp cua-rơ đất Tây Đô đạt được 20 điểm, chỉ xếp sau tay đua kỳ cựu Trương Nguyễn Thanh Nhân (25 điểm) ở bảng tổng sắp. HLV Tô Thanh Lâm phấn khởi: “Chiếc HCB của Lê Văn Động đã phần nào giảm nhẹ áp lực về thành tích của xe đạp Cần Thơ ở cuộc tranh tài này. Văn Động cùng các VĐV xe đạp Cần Thơ thể hiện tinh thần thi đấu đầy quyết tâm, tạo thêm nhiều hy vọng ở các nội dung thi đấu sau”.

Thành tích mới nhất của Văn Động cho thấy tay đua 31 tuổi đang ở độ chín của sự nghiệp. 2 năm nay, Văn Động đã góp phần làm mới hình ảnh của xe đạp Cần Thơ qua các giải đấu. Năm ngoái, Văn Động giành HCĐ Giải vô địch xe đạp nam nữ toàn quốc 2013, rồi xếp thứ Ba chặng 3 Giải đua xe đạp cúp Truyền hình tỉnh Bến Tre lần thứ 15-2013. Năm nay, Văn Động tiếp tục thể hiện phong độ cao, thậm chí tốt hơn khi đoạt hạng Ba chung cuộc giải xe đạp Cúp truyền hình Bến Tre lần thứ 16 – 2014. Và ấn tượng nhất có lẽ là ở giải đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa lần thứ 17 – 2014 diễn ra hồi tháng 10 qua, với việc mặc áo vàng 2 chặng 3 và 4, qua đó giúp đội đua Cần Thơ giành hạng Nhất đồng đội chung cuộc.

Giải Xe đạp Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014 có sự góp mặt của 12 đơn vị tỉnh, thành, ngành: An Giang, Bình Dương, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Quân đội, TP Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc. Có 180 VĐV (địa hình 75 VĐV, đường trường 105 VĐV) tham gia tranh tài 2 nội dung: xe đạp đường trường và xe đạp địa hình.

Ở 2 kỳ Đại hội TDTT toàn quốc năm 2006 và 2010, thành tích của xe đạp Cần Thơ chỉ trông cậy vào tay đua vàng Đặng Trung Hiếu. Kể từ khi Trung Hiếu chuyển sang làm công tác huấn luyện (hiện là HLV trưởng đội xe đạp Cần Thơ), xe đạp Cần Thơ vất vả tìm VĐV kế thừa. Không ít lần, xe đạp Cần Thơ trắng tay trong các cuộc đua. Việc duy trì ổn định lực lượng và trang bị dụng cụ tập luyện gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, “cơn bĩ cực” cũng dần qua đi khi xe đạp Cần Thơ nhận được nguồn tài trợ từ VTV Cần Thơ từ năm 2013. Trang thiết bị, chế độ được tăng cường giúp VĐV thoải mái tinh thần, có sự chuyển biến tích cực hơn.

Trong những ngày tranh tài sắp tới của đội tuyển xe đạp Cần Thơ, hy vọng cua-rơ Lê Văn Động cùng các đồng đội sẽ hoàn thành nhiệm vụ là đoạt HCV. Nội dung thi đấu tiếp theo của Văn Động và các đồng đội nam là chạy đường trường xuất phát đồng hàng 160 km đồng đội.

Bài, ảnh: AN CHI

Chia sẻ bài viết