15/04/2012 - 17:16

THỊ TRƯỜNG CÂY GIỐNG

Sức mua bắt đầu tăng

Dừa giống tại cơ sở sản xuất dừa giống
Nguyễn Vân.

Thời điểm này, người dân có nhu cầu trồng cây ăn trái đã bắt đầu tìm mua cây giống. Sức mua cây giống tại các cơ sở sản xuất theo đó cũng tăng so với vài tháng trước, nhiều loại cây giống có nguồn gốc nhập ngoại và cây giống đặc sản nội địa được nhà vườn ưu tiên chọn lựa.

Cây giống ngoại bán chạy

Theo nhiều nhà vườn sản xuất cây giống tại các tỉnh Bến Tre và Vĩnh Long, thời điểm này chuẩn bị bước vào mùa mưa, nhiều loại cây giống đã bắt đầu bán chạy. Năm nay, người trồng có xu hướng chọn mua giống cây ăn trái với những đặc tính như: chất lượng trái ngon, dễ trồng, nhanh cho trái, đầu ra sản phẩm đang tốt. Theo đó, nhiều giống cây ăn trái có nguồn gốc nhập ngoại đang được người dân các tỉnh, thành ĐBSCL và miền Đông Nam bộ ưu tiên lựa chọn. Trong đó, bán chạy nhất là giống xoài Đài Loan, chôm chôm Thái và một số giống mít Thái Lan cho trái siêu sớm...

Anh Lê Văn Cung, Chủ cơ sở sản xuất cây giống Lê Văn Cung ở xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, cho biết: “Gần đây, đầu ra sản phẩm trái của nhiều giống cây nhập ngoại như: xoài Đài Loan, chôm chôm Thái, mít Thái, dừa dứa Thái Lan... khá tốt. Giá chôm chôm Thái có lúc lên mức 52.000-56.000 đồng/kg, xoài Đài Loan trên 40.000 đồng/kg, mít nghệ siêu sớm 35.000 đồng/kg, dừa dứa 15.000-20.000 đồng/trái... Thấy đầu ra sản phẩm trái hấp dẫn, nên nhiều người tìm mua”. Theo anh Cung, chỉ riêng giống xoài Đài Loan và mít nghệ siêu sớm, từ đầu năm đến nay, cơ sở của anh đã tiêu thụ được trên 120.000 cây, bình quân khoảng 1.300 cây/ngày. Cơ sở sản xuất cây giống của bà Nguyễn Thị Nga, xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách cũng bán khá chạy các loại cây giống nhập ngoại như: xoài Đài Loan, xoài Thái, mít Thái siêu sớm...

Theo các cơ sở sản xuất cây giống, một vài tháng tới khi có mưa nhiều, sức mua các loại cây giống sẽ còn tăng cao. Hiện nay, nguồn cung một số loại cây giống có nguồn gốc nhập ngoại hạn chế, giá bán một số loại tăng mạnh so năm trước. Giá dừa dứa (giống Thái Lan) đã tăng trên 20.000 đồng/cây (tăng trên 50%) và tại các cơ sở sản xuất giống ở các tỉnh như: Bến Tre, Vĩnh Long, Tiền Giang giá bán đang ở mức 55.000- 60.000 đồng/cây. Theo giới kinh doanh, giá giống dừa dứa tăng mạnh do nguồn cây giống nhập khẩu đang hạn chế vì năm 2011 lũ gây thiệt hại nặng cho việc sản xuất dừa giống ở Thái Lan. Giá xoài giống Đài Loan đang ở mức 12.000-15.000 đồng/cây (loại từ 2-3 cơi lá), chôm chôm Thái 8.000-10.000 đồng/cây (loại từ 2-3 cơi lá); sầu riêng Monthoong Thái Lan 17.000-18.000 đồng/cây (2 cơi lá); mít giống giá từ 4.000-6.000 đồng/cây, tùy loại. So với năm trước, hiện giá giống xoài Đài Loan, chôm chôm Thái đã tăng 2.000-4.000 đồng/cây. Trong khi đó, lượng cây giống được sản xuất đại trà đang giảm giá, mít giống Thái hiện giảm 2.000-4.000 đồng/cây so với năm trước. Riêng giá giống sầu riêng Monthoong bình ổn và sức mua chưa có biến động.

Cây giống nội: kém hấp dẫn?

Hiện nay, nghịch lý trên thị trường cây giống là các loại giống có nguồn gốc nhập ngoại giá bán tăng, còn giống nội địa như: cam sành, quýt đường, mít, mận, dâu... lại trong xu hướng giảm từ 1.000-4.000 đồng/cây so với năm trước, giá bán thấp. Giá giảm mạnh nhất là các loại dừa giống, với mức giảm từ 4.000-22.000 đồng/trái, tùy loại. Đầu ra nhiều cây giống đặc sản nội địa như: sầu riêng hạt lép Ri 6, vú sữa Lò Rèn, xoài cát Hòa Lộc, bưởi da xanh, chôm chôm nhãn... bình ổn hoặc chỉ tăng một vài ngàn đồng/cây. Hiện giá cây xoài cát Hòa Lộc giống ở mức 12.000-15.000 đồng/cây (2-3 cơi lá); xoài tứ quý 10.000 đồng/cây (3 cơi lá); vú sữa Lò Rèn 16.000 đồng/cây (3 cơi lá); sầu riêng hạt lép Ri 6: 18.000 đồng/cây (2 cơi lá); chôm chôm nhãn 8.000-10.000 đồng/cây (2-3 cơi lá); cam sành và quýt đường giá 7.000-9.000 đồng/kg(2-3 cơi lá)...

Thời gian qua, đầu ra trái cây bấp bênh là một trong những nguyên nhân chính làm nhiều cây giống nội địa đang kém hấp dẫn người trồng. Tuy nhiên, nhiều nhà vườn vẫn dè dặt trong việc phát triển, mở rộng diện tích trồng cây có nguồn gốc nhập ngoại. Ông Phạm Văn Thông, nhà vườn sản xuất cây giống ở xã Phú Sơn, Chợ Lách, Bến Tre, cho biết: “Hiện nhiều giống cây nhập ngoại dù đang có đầu ra sản phẩm tốt, song nếu trồng ồ ạt các giống này, tới đây chỉ tiêu thụ ở nội địa mà không xuất khẩu được chắc chắn sẽ gặp khó cho nhà vườn. Vì vậy, những giống cây đặc sản trong nước đang có đầu ra ở nội địa và xuất khẩu tốt như: bưởi da xanh, xoài cát Hòa Lộc, vú sữa Lò Rèn... vẫn đang là sự lựa chọn của nhiều người”.

Theo các nhà khoa học, trái cây nhiệt đới trồng tại ĐBSCL có nhiều loại đủ sức cạnh tranh với trái cây ngoại nhập và tiềm năng xuất khẩu rất lớn. Vấn đề còn lại là cần có qui hoạch chi tiết vùng trồng, liên kết sản xuất, bao tiêu đầu ra cho nhà vườn để phát triển bền vững ngành sản xuất cây ăn trái. Thời gian qua, xuất khẩu một số loại trái cây chỉ tạm thời gặp khó, nhưng vẫn có nhiều loại đầu ra khá tốt. Do vậy, nhà vườn không nên chạy theo phong trào, mà cần lựa chọn loại cây trồng phù hợp để tránh cảnh “trúng mùa, rớt giá” khi thị trường dội chợ, xuất khẩu khó.

Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG

Dừa giống tại cơ sở sản xuất dừa giống Nguyễn Vân.

Chia sẻ bài viết