Những ngày này, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ nhộn nhịp nhiều công trình xây dựng. Đó là: Trung tâm thương mại Tổng hợp Lotte Cần Thơ (do Hàn Quốc đầu tư) ở đường Mậu Thân; Trung tâm thương mại Vincom Center Cần Thơ (Vincom Center Cần Thơ) tại đường 30 tháng 4 hay Trung tâm Thương mại Vin Tây (Maximark cũ)
Cùng với hạ tầng thương mại - dịch vụ sẵn có, những công trình dự án quan trọng này hứa hẹn sẽ tạo sức bật mới cho thành phố phát triển...
* Sức bật thương mại-dịch vụ
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, trong năm 2015-2016 sẽ có hàng loạt dự án đầu tư quan trọng hoàn thành đi vào hoạt động, tạo đà phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Trong đó, có thể kể đến Dự án Tổ hợp Khách sạn 5 sao Mường Thanh Cần Thơ do Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh làm chủ đầu tư với quy mô 23 tầng, vốn đầu tư 850 tỉ đồng, dự kiến sẽ đi vào hoạt động chào mừng kỷ niệm dịp Lễ 30-4-2015. Dự án Vincom Center Cần Thơ 1 do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 1.472 tỉ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 30-4-2016. Dự án Trung tâm Thương mại Vin Tây (Maximark cũ) do Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vin Tây làm chủ đầu tư dự kiến hoàn thành vào tháng 6-2015
. Bên cạnh các dự án có vốn đầu tư trong nước, thành phố cũng đã thu hút một số dự án FDI về thương mại dịch vụ như Chi nhánh Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam tại TP Cần Thơ chuyên lưu kho và phân phối các sản phẩm đồ uống không cồn và các sản phẩm khác do Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam sản xuất; Chi nhánh Công ty TNHH Lottecinema Việt Nam kinh doanh cơ sở chiếu phim đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Tầng 1, Trung tâm thương mại Big C Cần Thơ. Đặc biệt, Công ty TNHH Lotte Việt Nam đang triển khai xây dựng Dự án Trung tâm Thương mại Tổng hợp Lotte Cần Thơ tại số 84, đường Mậu Thân với quy mô 1 tầng hầm và 3 tầng cao đáp ứng nhu cầu mua sắm, vui chơi giải trí của người dân. Công trình này dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động cuối tháng 8-2015
.
 |
Công trường xây dựng VINCOM CENTER Cần Thơ do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư. |
Nhìn chung, các dự án thu hút đầu tư ngoài khu công nghiệp đa phần tập trung tại quận trung tâm Ninh Kiều và là các dự án đầu tư lĩnh vực thương mại dịch vụ. Ông Dương Tấn Hiển, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho biết: “Cùng với các chợ truyền thống, các cơ sở kinh doanh thương mại-dịch vụ trên địa bàn quận, một số trung tâm mua sắm lớn phát triển ngày càng nhiều ở quận Ninh Kiều. Điển hình như: Trung tâm Thương mại Cái Khế, Sense City Cần Thơ, Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim Cần Thơ
góp phần đáng kể vào việc thúc đẩy phát triển lĩnh vực thương mại-dịch vụ của quận Ninh Kiều nói riêng và TP Cần Thơ nói chung. Cùng với đó, hàng loạt dự án Trung tâm thương mại, hội nghị lớn được đầu tư trên địa bàn quận từ năm 2014 và dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2015-2016 đánh dấu bước chuyển mình phát triển lớn trên lĩnh vực thương mại - dịch vụ của thành phố”. Chỉ tính riêng quý I/2015, lượng khách du lịch đến quận Ninh Kiều tăng 36% so với cùng kỳ 2014. Điều này chứng tỏ lĩnh vực thương mại, dịch vụ của Ninh Kiều nói riêng và TP Cần Thơ nói chung đã có sự phát triển vượt bậc so với những năm trước đây. Anh Phan Quang Khải (ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều), chia sẻ: “Các trung tâm mua sắm lớn được đầu tư xây dựng tập trung ở quận Ninh Kiều sẽ tạo điều kiện để người dân có cơ hội chọn lựa tốt nhất đối với các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng thương mại-dịch vụ, hạ tầng y tế giáo dục, văn hóa được đầu tư đồng bộ sẽ góp phần nâng cao mức sống của người dân thành phố”.
* Tạo môi trường đầu tư thông thoáng
Ngày 5-9-2014, UBND TP Cần Thơ ban hành Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND “Về việc hỗ trợ đầu tư” thay thế cho Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND (ngày 12-10-2011) của UBND thành phố “Về việc ban hành Quy định về hỗ trợ đầu tư trên địa bàn TP Cần Thơ”. Điểm nhấn của Quyết định 07 “Về việc hỗ trợ đầu tư” tập trung vào nội dung hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, hỗ trợ đơn giá thuê đất, hỗ trợ về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Đơn cử như trong danh mục các dự án và mức hỗ trợ sau đầu tư có quy định: Đối với dự án dầu tư Trung tâm hội nghị thành phố và các dự án khách sạn 5 sao, resort tại quận Ninh Kiều, Cái Răng được hỗ trợ 20% lãi suất vay vốn đầu tư của các tổ chức tín dụng đối với vốn vay trung hạn của dự án; Kinh phí hỗ trợ cho 1 dự án tối đa không quá 3 tỉ đồng. Các dự án này cũng được ưu đãi về đơn giá thuê đất với tỷ lệ để tính đơn giá cho thuê đất 1 năm tính bằng 1,5% giá đất tại quận Ninh Kiều và 1,3% giá đất tại quận Cái Răng theo mục đích sử dụng đất thuê của bảng giá các loại đất trên địa bàn do UBND thành phố ban hành tính từ thời điểm bàn giao đất thuê cho nhà đầu tư. Trong năm 2014, cùng với sự ra đời của Quyết định 07 về việc hỗ trợ đầu tư, công tác cải cách thủ tục hành chính của thành phố đã có nhiều tiến bộ cộng với tình hình kinh tế có dấu hiệu khởi sắc đã thu hút các nhà đầu tư lớn đến với thành phố. Nhiều nhà đầu tư tìm đến thông qua các chương trình xúc tiến, mời gọi của thành phố. Song cũng có không ít nhà đầu tư chủ động chọn Cần Thơ làm điểm đến vì đánh giá cao những tiềm năng và lợi thế thành phố mang lại.
Năm 2014, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn TP Cần Thơ chiếm 44,11% GDP với trên 38.500 tỉ đồng, tăng 6,62% so năm 2013. Trong đó, khu vực nhà nước đầu tư 14.672,6 tỉ đồng, khu vực ngoài nhà nước 22.752,4 tỉ đồng, khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài 1.092 tỉ đồng. Kết quả huy động vốn đầu tư tăng cùng với hàng loạt công trình lớn về hạ tầng đã và đang đầu tư đưa vào khai thác hứa hẹn tạo sức bật mới trong thu hút đầu tư của thành phố. Theo ông Dương Tấn Hiển, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều: Việc thu hút đầu tư trên lĩnh vực thương mại - dịch vụ phát triển sẽ góp phần thu hút thêm nhiều nhà đầu tư, các doanh nghiệp, khách du lịch, đến với thành phố, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và tăng cường thúc đẩy các hoạt động kinh doanh thương mại-dịch vụ phục vụ cho nhà đầu tư, du khách. Thời gian qua, quận luôn chủ động thực hiện các giải pháp hỗ trợ về hạ tầng kỹ thuật, như: đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, giao đất sạch cho nhà đầu tư, quan tâm huy động nguồn lực đầu tư đấu nối giao thông phục vụ các dự án, cải cách thủ tục hành chính theo hướng nhanh gọn để tạo sự an tâm cho nhà đầu tư.
Ông Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố chia sẻ: “Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ đã mở đường bay Cần Thơ-Đà Nẵng và đang xúc tiến mở thêm đường bay đến các thành phố lớn trong nước và các nước ASEAN. Các tuyến quốc lộ 91, quốc lộ 1A , tuyến đường Quang Trung-Cái Cui, kênh Quan Chánh Bố đang gấp rút thi công
sẽ tạo đà thu hút đầu tư và đẩy mạnh tăng trưởng xuất nhập khẩu của TP Cần Thơ nói chung, ĐBSCL nói riêng. Trước đây, thành phố định hướng phát triển công nghiệp-thương mại-dịch vụ-nông nghiệp công nghệ cao. Song, trong tiến trình phát triển, lĩnh vực thương mại dịch vụ của Cần Thơ đang ngày càng chiếm ưu thế và chiếm tỷ trọng cao hơn ngành công nghiệp. Do đó, việc tập trung chuyển đổi sang phát triển thương mại dịch vụ phù hợp với tiềm năng lợi thế của thành phố đang được thành phố nghiên cứu xem xét để triển khai trong giai đoạn 2016-2020. Một khi lĩnh vực thương mại dịch vụ khai thác đúng tiềm năng, lợi thế để phát triển sẽ góp phần phục vụ lại cho sự phát triển công nghiệp của thành phố”.
Bài, ảnh: MINH HUYỀN
Bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ:
Tạo mọi thuận lợi cho nhà đầu tư
Tìm hiểu môi trường đầu tư của TP Cần Thơ, nhiều nhà đầu tư nước ngoài thường quan tâm cơ sở hạ tầng phục vụ điều kiện sống, làm việc, học hành, vui chơi giải trí, khám chữa bệnh
cho người thân. Ngoài việc chuẩn bị đất sạch, giới thiệu vị trí đầu tư thuận lợi, vấn đề đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng y tế, giáo dục, các khu vui chơi giải trí đảm bảo sự yên tâm cho nhà đầu tư là rất quan trọng.
Thành phố chú trọng thu hút đầu tư xây dựng các dự án lớn trên các lĩnh vực thương mại - dịch vụ để tạo sự đồng bộ về cơ sở hạ tầng, phục vụ yêu cầu thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các sở, ngành hữu quan của thành phố cần năng động nắm bắt, cập nhật các thông tin về các dự án đang đầu tư và đang ưu tiên mời gọi đầu tư để kịp thời hỗ trợ nhà đầu tư về mặt thông tin, thủ tục hành chính khi họ có nhu cầu đầu tư vào thành phố.
MINH HUYỀN
* Ông Tăng Quốc Cường, Trưởng phòng Hợp tác kinh tế đối ngoại- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ:
Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư
Thành phố đang đẩy mạnh xúc tiến đầu tư với các đối tác: Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và EU. Phòng Hợp tác kinh tế đối ngoại Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động hoạt động xúc tiến đầu tư, danh mục dự án kêu gọi đầu tư. Đồng thời, tuyên truyền quảng bá, giới thiệu môi trường, chính sách tiềm năng và cơ hội đầu tư, nhất là tập trung đổi mới nội dung và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư.
Năm 2015, TP Cần Thơ xúc tiến các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, cảng biển, dịch vụ logistics
; bệnh viện, khách sạn 5 sao, khu phức hợp (resort, sân golf), trung tâm thương mại kết hợp văn phòng cho thuê
Chú trọng xúc tiến đầu tư các dự án nông nghiệp công nghiệp cao, phát triển bền vững; công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản, điện điện tử, may mặc cùng các ngành công nghiệp hỗ trợ
THANH ĐÌNH
* Ông Trần Hùng, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh TP Cần Thơ:
Nâng cấp đô thị góp phần nâng cao đời sống người dân
Từ khi trở thành thành phố trực thuộc trung ương, Cần Thơ không ngừng “thay da đổi thịt”. Theo đó, đời sống của người dân từng bước được nâng chất.
Khu vực nội ô TP Cần Thơ đã “xóa” được gần hết những con hẻm nhỏ, tối tăm
Nhờ đó đẩy lùi được nhiều tệ nạn xã hội, môi trường sống ngày càng văn minh, hiện đại. Bên cạnh đó, hệ thống thương mại dịch vụ, y tế, giáo dục
từng bước hoàn thiện, góp phần đưa thành phố ngày càng phát triển. Trước sự quan tâm của chính quyền, người dân cũng nên nâng cao trách nhiệm trong việc bảo vệ, duy trì để gìn giữ cho thành phố luôn văn minh, hiện đại.
Hà Linh
* Ông Trương Văn Vinh, Giám đốc Vietravel Khu vực Tây Nam bộ:
Phát triển đồng bộ hạ tầng, tạo lực đẩy cho ngành du lịch
TP Cần Thơ từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông cả về đường bộ, đường thủy và đường hàng không tạo động lực phát triển giao thương. Di chuyển dễ dàng, nhanh chóng, cũng giúp các đơn vị lữ hành thuận lợi hơn khi xây dựng các tour, tuyến.
Bộ mặt đô thị TP Cần Thơ ngày càng khang trang; hệ thống các siêu thị, nhà hàng, khách sạn, trung tâm mua sắm
không ngừng phát triển. Điều này đặc biệt quan trọng, tạo sức hút lớn để “lôi kéo” du khách đến Cần Thơ. Trước đây, du khách đến Cần Thơ chỉ lưu lại khoảng 1 ngày. Nhưng hiện nay, thành phố không chỉ đón các du khách ở phương xa mà còn giữ chân du khách ở lại lâu hơn. Cần Thơ giờ không còn là trạm trung chuyển mà còn là điểm du lịch trọng yếu cho du khách khi đến với ĐBSCL.
Nam Hương |