26/09/2015 - 17:41

Đồng Tháp

Sốt xuất huyết tăng cao

(TTXVN)- Từ đầu năm đến nay, tỉnh Đồng Tháp có hơn 1.200 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2014, trong đó 2 trường hợp tử vong. Độ tuổi mắc sốt suất huyết không chỉ xảy ra ở trẻ nhỏ mà còn xảy ra ở người lớn.

Đầu tháng 8-2015 đến nay, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp tiếp nhận hơn 290 ca sốt xuất huyết, trong đó có 1 ca tử vong, tăng hơn 4,5 lần so với cùng kỳ. Chỉ tính riêng số ca mắc bệnh sốt xuất huyết, bệnh viện tiếp nhận đến thời điểm hiện tại vượt hơn 40 ca so với cả năm 2014.

Chị Lê Thị Thúy Liễu, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới (An Giang) cùng nằm viện điều trị sốt xuất huyết với con gái tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp cho biết, chị bị sốt ngày hôm trước, qua ngày hôm sau con gái chị bị sốt. Cho rằng chỉ là cảm sốt thông thường, hai mẹ con đi mua thuốc ở bác sĩ tư vì nghĩ uống vài ngày sẽ hết bệnh. Nhưng trước diễn biến bệnh ngày càng nặng, gia đình đưa hai mẹ con chị Liễu đến bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán mắc bệnh sốt xuất huyết. Theo chị Liễu, hiện là mùa mưa nên muỗi nhiều, các gia đình nên xịt thuốc trừ muỗi để không lây sang các thành viên khác trong gia đình. Rất nhiều trường hợp người lớn bị bệnh nhưng do chủ quan nghĩ bị sốt thông thường điều trị ở nhà, khi bệnh trở nặng mới đến bệnh viện điều trị.

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đồng Tháp cho biết tính đến thời điểm này, Đồng Tháp là một trong 3 tỉnh có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Đáng chú ý, trước đây, 90% số ca bệnh là trẻ em, nhưng năm nay bệnh đang dịch chuyển dần sang độ tuổi người lớn và có thời điểm chiếm gần 50% số ca mắc trong tỉnh. Người lớn mắc sốt xuất huyết thường nguy hiểm hơn trẻ em, nếu không kịp thời chữa trị nguy cơ tử vong rất cao.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Ẩn - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Đồng Tháp cho biết: Lúc trước, do công tác phòng, chống kém nên sốt xuất huyết chủ yếu là trẻ em, người lớn đã bị nhiễm rồi nên không bị nữa. Hiện công tác phòng, chống tốt hơn, vì vậy người lớn nếu không phòng tránh dễ bị mắc sốt xuất huyết. Trẻ em sốt thời gian ngắn hơn khoảng 3 ngày sẽ giảm, đối với người lớn khi sốt kéo dài từ 7-8 ngày. Mặt khác do mưa nhiều, muỗi sinh sản cao, vì vậy nguy cơ bùng phát dịch rất lớn.

Trung tâm Y tế dự phòng tổ chức phun xịt thuốc diệt muỗi tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh; khuyến cáo người dân chủ động dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm xung quanh nhà ở nhằm loại bỏ nơi ở, sinh sản của muỗi sẽ hạn chế được sốt xuất huyết.

Chia sẻ bài viết