09/09/2019 - 21:59

Sống “Tốt đời, đẹp đạo” 

Phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, hiện có 7.731 hộ với 31.989 nhân khẩu; trong đó, có 72% là bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (PGHH). Nhiều năm qua, công tác vận động tín đồ, tranh thủ chức sắc tôn giáo được Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể phường đặc biệt quan tâm, góp phần xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Công trình giặm vá tuyến đường Nhà Giảng được bà con tín đồ PGHH phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt chung sức thực hiện.

Công trình giặm vá tuyến đường Nhà Giảng được bà con tín đồ PGHH phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt chung sức thực hiện.

Theo anh Đinh Minh Thương, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Tân Lộc, Mặt trận và các tổ chức thành viên thường xuyên vận động đồng bào có đạo hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Trung ương MTTQVN phát động; vận động đồng bào có đạo cùng góp sức trong lĩnh vực nhân đạo từ thiện, xây dựng hạ tầng giao thông trên địa bàn... Một trong những việc làm nổi bật là xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Từ đầu năm 2019 đến nay, Ủy ban MTTQVN phường Tân Lộc đã vận động cất mới và sửa chữa 15 căn nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá trên 480 triệu đồng. Các công trình xây dựng nhà ở phần lớn do bà con tín đồ đóng góp ngày công lao động. Chú Phan Văn Niềm, ngụ tại khu vực Trường Thọ 1, phường Tân Lộc, kể: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo. Tôi làm công việc lấy rác tại phường nhiều năm qua; đời sống kinh tế chật vật. Căn nhà cũ của gia đình tôi đã bị xuống cấp nhưng tôi không có khả năng sửa chữa. Vừa qua, được Ủy ban MTTQVN phường hỗ trợ xây dựng căn nhà Đại đoàn kết, tôi rất vui mừng. Đồng thời, cũng rất cảm kích bà con tín đồ PGHH đã góp sức, giúp ngày công lao động để căn nhà sớm được hoàn thành”.

Ủy ban MTTQVN phường Tân Lộc luôn quan tâm, chú trọng hoạt động nâng cao chất lượng các chương trình an sinh xã hội. Ủy ban MTTQVN phường thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh vận động xã hội hóa và vận động bà con tín đồ PGHH giúp đỡ các hộ gia đình nghèo, hộ gia đình khó khăn bằng nhiều hình thức, phần việc cụ thể, thiết thực, như: tặng từ 5.000-6.000 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn vào các dịp lễ, Tết hằng năm; duy trì xe đưa rước người bệnh miễn phí; nấu cơm, cháo từ thiện… Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn. Trong năm 2018, toàn phường có 87 hộ thoát nghèo; hiện nay còn 125 hộ nghèo và 201 hộ cận nghèo vẫn đang được cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQVN và các tổ chức đoàn thể phường Tân Lộc giúp đỡ bằng nhiều hình thức.

Bà con tín đồ PGHH phường Tân Lộc còn đóng góp thực hiện nhiều công trình giao thông trên địa bàn. Có mặt tại công trình giặm vá tuyến đường Nhà Giảng, chúng tôi được chứng kiến tinh thần đoàn kết của bà con tín đồ nơi đây. Anh Trần Minh Trung, ngụ tại khu vực Phước Lộc, chia sẻ: “Nhiều năm qua, tôi cùng trên 30 anh em trong đội giặm vá lộ phường Tân Lộc đã thực hiện nhiều công trình giặm vá, sửa chữa đường giao thông trên địa bàn. Trung bình mỗi tháng, đội thực hiện từ 5-6 đoạn đường. Chúng tôi rất vui khi góp sức cùng chính quyền địa phương thực hiện những phần việc ý nghĩa này”. Chỉ tính từ đầu năm 2019 đến nay, Ủy ban MTTQVN phường đã vận động bà con tín đồ PGHH thực hiện nhiều công trình: nâng cấp, mở rộng 2.300m đường giao thông với tổng số tiền trên 2,5 tỉ đồng (trong đó, quận đầu tư trên 2,4 tỉ đồng, nhân dân đóng góp 101 triệu đồng và 160 ngày công lao động); nâng cấp và mở rộng 3 cầu với tổng trị giá trên 138 triệu đồng (nhân dân và đội giặm vá, sửa chữa cầu đường phường Tân Lộc đóng góp 550 ngày công lao động); giặm vá trên 5.000m đường giao thông trên toàn phường; nâng cấp và mở rộng 6 cống…

Song song đó, các phong trào, Cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, “Phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”… cũng được bà con tín đồ tích cực tham gia. Đạt được kết quả trên chính là nhờ Ủy ban MTTQVN, các tổ chức thành viên quan tâm, tạo điều kiện cho bà con tín đồ sống “Tốt đời, đẹp đạo” trong suốt nhiều năm qua. Qua đó, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài, ảnh: Hồng Vân

Chia sẻ bài viết