19/10/2020 - 15:07

"Sống chung" với triều cường... 

Trong những ngày qua, triều cường trên sông, rạch tại TP Cần Thơ dâng cao, với mực nước từ 2,05m đến 2,15m, vượt báo động III từ 0,05m đến 0,15m, gây ngập lụt đường phố quận Ninh Kiều. Mặc dù ngành chức năng và người dân có những biện pháp ứng phó triều cường, tuy nhiên tình trạng ngập sâu vẫn diễn ra ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại, kinh doanh, mua bán của người dân...

Phóng sự ảnh: HÀ VĂN

 Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch UBND thành phố (bìa trái) kiểm tra và chỉ đạo công tác rào chắn, cắm biển báo nguy hiểm tại khu vực hồ Búng Xáng thường xuyên bị ngập sâu do triều cường.

Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch UBND thành phố (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) kiểm tra và chỉ đạo hạn chế người, phương tiện giao thông đi lại ở khu vực ngập sâu hồ Xáng Thổi. 

 Đường Trần Hưng Đạo ngập sâu trong nước.

Đường Nguyễn Trãi vào chiều 18-10-2020, ảnh hưởng đi lại, mua bán của người dân.

Nhà dân tại đường Huỳnh Cương, phường An Cư phải dùng bao tải cát làm đê bao tạm không cho nước tràn ngập vào nhà.

 Buôn bán của người dân trên đường Lý Tự Trọng gặp khó khăn, vắng khách khi triều cường lên cao.

 Người dân buôn bán, kinh doanh tại đường Nguyễn Trãi cũng bị ảnh hưởng do nước ngập 

 Nhiều cửa hàng, nhà dân ở đường 3 Tháng 2 phải đóng cửa khi triều cường dâng cao.

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
triều cường