20/05/2015 - 14:26

Cử tri xã Trường Xuân kiến nghị:

Sớm quy hoạch chợ bà đầm

Chợ Bà Đầm nằm ở trung tâm hành chính xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, được hình thành và phát triển trước năm 1975. Quy mô của chợ ngày càng được mở rộng, nhưng do thiếu quy hoạch, chưa được xây dựng mới nên tình trạng mua bán ở đây rất phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ, không an toàn,… Cử tri rất bức xúc trước tình trạng trên và đã nhiều lần kiến nghị đến chính quyền địa phương và đại biểu HĐND các cấp, nhưng đến nay vẫn chưa có chuyển biến.

Theo phản ánh của cử tri, chúng tôi có mặt tại chợ Bà Đầm vào tầm 10 giờ sáng. Nơi đây người dân chen nhau lưu thông trên đoạn đường nhỏ hẹp (rộng khoảng 2 m) vào chợ. Hai bên đường vào chợ, nhiều ki-ốt "vô tư" bày hàng hóa lấn chiếm lòng đường làm cho tuyến đường vốn chật hẹp càng khó lưu thông. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm, khiến các hộ dân có nhà trong tuyến đường này rất búc xúc. Nhiều người dân cho biết chợ Bà Đầm hình thành từ trước năm 1975. Ban đầu, "chợ" chỉ là địa điểm do người dân tự tập trung đến để mua bán, trao đổi hàng hóa theo kiểu tự cung tự cấp, chủ yếu là rau cải, thịt cá,... Qua nhiều năm, nhiều người dân mở rộng kinh doanh và quy mô của chợ ngày càng lớn, với trên 100 hộ dân sinh sống, mua bán, làm cho an ninh rật tự ở đây trở nên phức tạp hơn. Ông Trương Phú Hữu, người dân ấp Phú Thọ, xã Trường Xuân, kể: "Năm 2013, tuyến đường ở giữa chợ Bà Đầm được đầu tư nâng cấp, mở rộng lên 4m để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, nhưng do quản lý lỏng lẻo, nhiều tiểu thương kê sạp, cơi nới lấn chiếm lòng đường để bày bán hàng hóa, làm cho tuyến đường rất khó lưu thông. Khách hàng cũng "vô tư" đậu xe ở lòng đường để mua hàng... Tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra thường xuyên. Tôi kiến nghị các cơ quan chức năng sớm có giải pháp để các tuyến đường trong chợ Bà Đầm được thông thoáng, sạch đẹp…".

Nhiều tiểu thương cơi nới, lấn chiếm lối đi vào chợ Bà Đầm gây cản trở lưu thông. 

Nhiều người dân ấp Phú Thọ cho biết, trước đây chợ Bà Đầm được chính quyền địa phương phân thành 2 khu, một khu được xây dựng chợ để tiểu thương mua bán và một khu làm nơi mua bán các mặt hàng tự sản tự tiêu, như: rau cải, thịt cá... Tuy nhiên, khoảng hơn 10 năm trở lại đây, chính quyền địa phương lấy lại khu tự sản tự tiêu tiến hành phân lô và cho các tiểu thương thuê xây dựng ki - ốt kiên cố để kinh doanh. Nhiều người dân có nhà dọc kênh xáng Ô Môn bị các lô, sạp, ki - ốt bày bán hàng hàng hóa che khuất lối vô nhà nên gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, lưu thông và kinh doanh. Bà Võ Ngọc Sáng, bức xúc: "Từ khi chính quyền địa phương cho tiểu thương thuê đất xây ki-ốt bán hàng hóa, gia đình tôi mua bán ế ẩm, ra vào nhà rất khó khăn, do mặt tiền nhà bị che khuất. Tôi kiến nghị đến các cơ quan chức năng xem xét để sớm quy hoạch, xây dựng lại chợ, để các hộ dân nơi đây có điều kiện sống tốt hơn". Bên cạnh đó, việc sắp xếp, phân lô không hợp lý còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn nguy hiểm đến tính mạng, tiền của người dân ở chợ. Qua các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND các cấp gần đây, cử tri tiếp tục kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

Ông Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, cho biết: "Chợ Bà Đầm có tổng diện tích khoảng 3.000 m2, với hơn 100 tiểu thương mua bán. Năm 2012, UBND huyện phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tiến hành khảo sát hiện trạng tại chợ Bà Đầm. Qua khảo sát, 7 hẻm khu vực chợ có khoảng 14 hộ gia đình xây dựng nhà, cơi nới và 37 hộ gia đình thuê đất xây dựng ki - ốt trái quy định. Chúng tôi nhắc nhở người dân không tự ý xây dựng lấn chiếm; đồng thời, phải tháo dỡ các ki - ốt đã xây dựng, nhà cơi nới để đảm bảo trật tự và vẻ mỹ quan khu vực chợ...". Ông Nguyễn Chí Linh cho biết thêm, để lập lại trật tự, kỷ cương khu vực chợ, sắp tới, UBND xã phối hợp với các ngành chức năng của huyện tiếp tục khảo sát, xác định lại hiện trạng khu vực chợ, sau đó lập kế hoạch chi tiết trình UBND huyện xem xét để có hướng giải quyết...

Việc quy hoạch, xây dựng lại chợ Bà Đầm không thể làm được trong ngày một, ngày hai. Nhiều người dân cho rằng, trong khi chờ quy hoạch, xây dựng lại khu chợ, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý, sắp xếp lại nơi mua bán để đảm bảo trật tự, an toàn, phòng, hạn chế tối đa nguy cơ cháy, nổ…

Bài, ảnh: KHẮC VIỆT

Chia sẻ bài viết