Trong những lần gặp gỡ và tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND các cấp gần đầy, nhiều cử tri ấp Trường Phú và Trường Phú 1B, xã Trường Long, huyện Phong Điền phản ánh không có nước sạch sử dụng. Nhiều năm qua, người dân phải sử dụng nước dưới sông hay khoan giếng sử dụng. Tuy nhiên, nguồn nước không hợp vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân... Cử tri nhiều lần kiến nghị đến chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa được giải quyết.
 |
|
Nguồn nước khoan của gia đình ông Nguyễn Văn Báu thường xuyên bị nhiễm phèn và hôi bùn. |
Theo người dân ấp Trường Phú 1B, thời gian gần đây lượng phân bón và thuốc trừ sâu sử dụng trong sản xuất nông nghiệp xả trực tiếp xuống rạch Đìa Muồng khiến nguồn nước bị ô nhiễm. Mặc dù, biết nguồn nước dơ bẩn, không tốt cho sức khỏe nhưng người dân nơi đây phải sử dụng vì không có nguồn nước nào khác thay thế. Bà Lê Thị Vân, ấp Trường Phú 1B, cho biết: "Ngoài việc bị ô nhiễm do phân bón, thuốc trừ sâu, nguồn nước dưới rạch còn bị ảnh hưởng bởi những hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm xả thải trực tiếp xuống rạch. Thấy vậy, gia đình tôi muốn thuê khoan giếng nước để sử dụng cho đảm bảo sức khỏe, nhưng chi phí trên 3 triệu đồng. Trong khi hoàn cảnh khó khăn nên tôi dành chấp nhận lấy nước dưới rạch Đìa Muồng lên lóng phèn sử dụng". Bà Lê Thị Vân cho biết thêm: "Xã Trường Long được công nhận xã nông thôn mới nhưng người dân ấp Trường Phú 1B vẫn chưa được hưởng lợi, vì chưa có nước sạch, đường giao thông chưa được đầu tư đồng bộ. Tôi kiến nghị chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng xem xét sớm đấu nối nước sạch cho người dân sử dụng. Vì đây là nhu cầu cấp thiết của người dân".
Do nguồn nước dưới rạch Đìa Muồng bị ô nhiễm, một số người dân có điều kiện khoan cây nước sử dụng cho hợp vệ sinh. Tuy nhiên, nguồn nước khoan thường bị nhiễm phèn và hôi bùn phải dùng bột xử lý nước, lắng lọc nhưng vẫn không an tâm về sức khỏe. Ông Nguyễn Văn Báu, ấp Trường Phú 1B, than phiền: "Gia đình tôi thuê khoan cây nước để có nguồn nước sạch sử dụng, nhưng nguồn nước bị nhiễm phèn nên phải chứa vào các lu, hũ xử lý bằng phèn để tắm rửa, giặt giũ. Do vậy, các vật dụng thau, nồi bị bám phèn rất dơ...". Ông Mai Thanh Sang, Trưởng ấp Trường Phú 1B, cho biết: "Hiện tại, trên địa bàn ấp có khoảng 80 hộ dân có nhà dọc hai bên rạch Đìa Muồng không có nước sạch sử dụng. Phần lớn người dân nơi đây sử dụng nước rạch và khoan cây nước dùng để tắm rửa, giặt giũ sinh hoạt hằng ngày. Để có nước nấu ăn, uống, bà con chứa nước mưa hoặc phải mua nước đóng thùng sử dụng nên rất bất tiện và tốn kém".
Thời gian qua, nhiều nơi ở ấp Trường Phú được các ngành chức năng đầu tư nước sạch sử dụng. Tuy nhiên, hệ thống cung cấp nước sạch dẫn đến các hộ dân chưa đồng bộ, khiến người dân càng bức xúc. Bà Phan Thị Trắng, ấp Trường Phú, cho biết: "Hiện tại, đầu vàm rạch Xẻo Sơn có nước sạch sử dụng còn những hộ cuối ngọn không có nước sạch kéo đến. Mặc dù, các ngành chức năng đã nhiều lần đến khảo sát nhưng không biết đến khi nào mới có nước sạch sử dụng. Mặc dù nhà đã khoan cây nước để có nước sạch sinh hoạt hằng ngày. Cái khó là nước nấu ăn, uống phải mua nước đóng thùng rất tốn kém chi phí cho gia đình".
Ông Nguyễn Phước Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Long, cho biết: "Hiện tại, ấp Trường Phú và Trường Phú 1B có khoảng 150 hộ dân không có nước sạch sử dụng. Cuối năm 2015, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thành phố phối hợp với UBND xã đến khảo sát 2 ấp trên để đầu tư nước sạch cho người dân sử dụng. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng chưa cho chúng tôi biết khi nào sẽ đầu tư đấu nối nước sạch cho người dân sử dụng. Tôi kiến nghị Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thành phố xem xét và đầu tư đấu nối đường ống để đưa nước sạch đến cho người dân sử dụng nhằm đảm bảo sức khỏe người dân".
Bài, ảnh: T.THƯ