03/03/2023 - 09:20

Sôi nổi Tháng Thanh niên 

Bài, ảnh: TÚ ANH

Trong tuần đầu tiên Tháng Thanh niên năm 2023, các cấp bộ Ðoàn trên địa bàn TP Cần Thơ đồng loạt ra quân triển khai 19 công trình, phần việc và hoạt động hướng tới lợi ích cộng đồng. Bên cạnh các công trình tham gia xây dựng văn minh đô thị, nông thôn mới, tuổi trẻ còn thành lập các đội hình tình nguyện hỗ trợ người dân, đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) chuyển đổi số (CÐS) trên các lĩnh vực.

ÐVTN huyện Thới Lai thực hiện công trình thanh niên lắp đặt ghế đá tại khuôn viên Trung tâm hành chính huyện.

Huyện đoàn Thới Lai là đơn vị được Thành đoàn Cần Thơ chọn làm điểm khởi động Tháng Thanh niên cấp thành phố. Ngay sau khi phát động, tuổi trẻ huyện ra quân thực hiện 6 công trình, phần việc, gồm: công trình lắp 20 ghế đá tại khuôn viên Trung tâm hành chính huyện; phát động Tết trồng cây “Ðời đời nhớ ơn Bác Hồ”, trồng 200 cây sao trên tuyến đường từ xã Trường Thành đến xã Trường Thắng; thu gom rác, bảo vệ môi trường khu vực Quảng trường huyện; tập huấn, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến cho ÐVTN và thực hiện mô hình “Chợ giao dịch không dùng tiền mặt” tại chợ Ba Mít, xã Trường Thành.

Theo anh Nguyễn Anh Tài, Phó Bí thư Huyện đoàn Thới Lai, trong Tháng Thanh niên, tuổi trẻ huyện triển khai nhiều hoạt động tham gia CÐS. Cụ thể, Huyện đoàn tổ chức lớp tập huấn CÐS cho hơn 100 cán bộ Ðoàn - Hội chủ chốt về dịch vụ công trực tuyến, các ứng dụng thanh toán điện tử. Ðây là lực lượng nòng cốt để tuyên truyền và hỗ trợ người dân CÐS tại cộng đồng. Anh Ngô Quốc Long, Bí thư Xã đoàn Ðông Bình, chia sẻ: “Qua lớp tập huấn, tôi được công chức Văn phòng UBND thành phố hướng dẫn cách thức tạo tài khoản, quy trình giải quyết hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công thành phố. Ðây là những kiến thức bổ ích để tôi tuyên truyền và hướng dẫn người dân nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng, góp phần thúc đẩy CÐS tại địa phương”. Trong tháng 3, Huyện đoàn Thới Lai chỉ đạo 100% Ðoàn cấp xã tổ chức “Ngày cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến” (dự kiến ngày 18-3), thực hiện tuyên truyền, hỗ trợ người dân, ÐVTN sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt.

Các hoạt động tham gia xây dựng văn minh đô thị, nông thôn mới cũng được Ðoàn bộ thành phố đẩy mạnh. Tiêu biểu như Quận đoàn Ninh Kiều phấn đấu mỗi Ðoàn phường thực hiện ít nhất 1 công trình tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng văn minh đô thị; nâng chất hoặc xây dựng mới 1 tuyến đường “Văn minh - an toàn - xanh - sạch - đẹp”; tổ chức 4 ngày cao điểm “Chủ nhật xanh” với nhiều hoạt động, như: khai thông cống rãnh, trồng cây xanh, hoa kiểng làm đẹp đường phố; tiếp tục thực hiện mô hình tuyến đường “3 không” (không hát karaoke bằng loa di động sai quy định; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; không xả rác ra đường). Các hoạt động chăm lo thanh thiếu nhi cũng được tuổi trẻ quận quan tâm thực hiện. Theo đó, Quận đoàn phối hợp các đơn vị tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ thanh niên tham gia sàn giao dịch việc làm và các sản phẩm OCOP, hướng dẫn thủ tục vay vốn phát triển kinh tế gia đình...

Ðối với phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, ngoài các công trình, phần việc nâng cấp hạ tầng giao thông, Thành đoàn Cần Thơ thành lập Ðội hình trí thức trẻ chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ các địa phương tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; hướng dẫn kinh doanh trên sàn thương mại điện tử cho nông dân và ÐVTN. Tùy theo điều kiện thực tế, các cơ sở Ðoàn tổ chức cho ÐVTN tham quan và nhân rộng mô hình kinh tế hiệu quả, qua đó hun đúc tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp trong thế hệ trẻ.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Cần Thơ tiên phong chuyển đổi số”, Tháng Thanh niên năm 2023, tuổi trẻ TP Cần Thơ sẽ thực hiện 12 chỉ tiêu cơ bản. Nổi bật là mỗi quận, huyện đoàn và tương đương thực hiện 1 công trình thanh niên; mỗi cơ sở Ðoàn thực hiện 1 công trình hoặc 1 phần việc thanh niên. Phấn đấu 15% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Ðoàn - Hội - Ðội triển khai; 10% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến và 12% thanh niên có tài khoản thanh toán điện tử…

Chia sẻ bài viết