12/03/2023 - 18:50

Sôi nổi các hoạt động tình nguyện trong Tháng Thanh niên 

 (CT) - Tiếp tục các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2023, tuổi trẻ TP Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện.

Lãnh đạo Thành đoàn Cần Thơ và Huyện đoàn Cờ Ðỏ trồng cây xanh tại xã Thới Ðông hưởng ứng “Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới”. Ảnh: CTV

Sáng 12-3, tại xã Thới Ðông, Huyện đoàn Cờ Ðỏ tổ chức “Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới” và phát động “Ngày Chủ nhật xanh”. Tại buổi lễ, Huyện đoàn kêu gọi các cơ sở Ðoàn, đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương ngày càng xanh - sạch - đẹp. Ngay sau lễ phát động, tuổi trẻ huyện đã trồng 1.000 cây xanh và ra quân vệ sinh môi trường ở các tuyến đường trên địa bàn huyện. Trong Tháng Thanh niên, 100% cơ sở Ðoàn trên địa bàn huyện tổ chức ít nhất 1 hoạt động tham gia xây dựng đô thị văn minh và nông thôn mới nâng cao; 100% Ðoàn cấp xã có ít nhất 1 mô hình thanh niên xung kích, tuần tra, tự quản, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông.

w Cùng ngày, tuổi trẻ huyện Thới Lai đồng loạt ra quân hưởng ứng “Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới”. Theo đó, Ðoàn Thanh niên các xã  tổ chức phát quang bụi rậm, chăm sóc hoa kiểng và vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, địa điểm công cộng. Trước đó, các cơ sở Ðoàn huyện Thới Lai ra quân tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục và triển khai các công trình, phần việc thanh niên. Tiêu biểu như Xã đoàn Trường Xuân tổ chức chương trình tìm hiểu về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; Luật thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 cho đội viên Trường THCS Trường Xuân. Xã đoàn Xuân Thắng ra mắt “Shop quần áo 0 đồng”, qua đó tặng hơn 100 bộ quần áo cho bà con khó khăn. Xã đoàn Ðịnh Môn tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham quan mô hình trồng thanh nhãn và mô hình trồng sầu riêng, giúp bạn trẻ  học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và kỹ thuật chăm sóc cây nhãn và cây sầu riêng.

w Ðoàn Trường Ðại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ tổ chức nấu cơm và gửi tặng 150 phần cơm đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, người lao động nghèo và người già neo đơn trên địa bàn 2 quận Ninh Kiều và Bình Thủy. Ðây là hoạt động thường xuyên của Nhóm Sinh viên yêu thương và kết nối cộng đồng trực thuộc Ðoàn trường, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái vì cộng đồng của các bạn trẻ.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết