26/03/2016 - 16:05

Sôi động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”

"Ngày chạy Olympic" là sự kiện thể thao nằm trong chương trình hoạt động của phong trào Olympic quốc tế. Mục đích ban đầu của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) tổ chức "Ngày chạy Olympic" là nhằm động viên các nước trên toàn thế giới tăng cường tập luyện thể thao, không phân biệt độ tuổi, giới tính và trình độ. Sự kiện này diễn ra lần đầu tiên vào ngày 23-6-1987, phát động được 45 quốc gia tham dự. Đến nay, "Ngày chạy Olympic" đã trở thành một sự kiện thể thao quan trọng của hơn 160 quốc gia trên thế giới.

Tại Việt Nam, "Ngày chạy Olympic" lần đầu tiên được tổ chức đồng loạt trên 63 tỉnh thành trong cả nước, vào 7giờ sáng Chủ nhật 22-3-2015.

Chia sẻ bài viết