12/07/2008 - 09:23

Sóc Trăng: Xe tải lấn đường đụng chết 2 người

* Hải Dương: Xe container đụng liên hoàn 3 xe ô tô, làm 12 người chết và bị thương

20 giờ ngày 10-7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ 1A đoạn đi qua ấp Cần Đước, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) làm 2 người chết. Như vậy, chỉ trong 1 tuần, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn đi qua Sóc Trăng đã có 3 vụ tai nạn giao thông làm chết 4 người.

Hiện trường vụ tai nạn cho thấy, xe tải do tài xế Nguyễn Hoàng Hôn (42 tuổi, ngụ xã Nhơn Ái huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ) điều khiển từ hướng Sóc Trăng về Bạc Liêu đã lấn đường, đâm thẳng vào xe máy do anh Trần Quang Tường (48 tuổi) hành nghề lái xe ôm ở xã Thạnh Phú chở theo một khách là chị Trần Thị Tám (56 tuổi). Tai nạn làm anh Tường chết tại chỗ, chị Tám tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân tai nạn có thể do tài xế xe tải ngủ gật nên đã lạc tay lái trong lúc xe đang phóng với tốc độ quá nhanh. Đây là một trong những “cung đường tử thần” trên quốc lộ 1A thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông làm chết nhiều người.

* Vào hồi 10 giờ ngày 11-7, tại Quốc lộ 37 thuộc địa phận thị trấn Nam Sách (Hải Dương) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng: một xe container đã đâm liên hoàn vào 3 chiếc xe ô tô khách, làm 2 người chết, 10 người bị thương.

Chiếc xe container mang BKS 16L 7331, số rơ móoc 16R 3000 của Công ty TNHH Việt Đức - Đà Nẵng- Hải Phòng, do Phạm Trung Bản (sinh năm 1980, ở Dũng Tiến - Vĩnh Bảo - Hải Phòng) điều khiển, khi tham gia giao thông theo hướng Tiền Trung - Sao Đỏ, đến km 67+400, Quốc lộ 37, thuộc địa phận thị trấn Nam Sách (Hải Dương) đã đâm liên hoàn vào các xe khách mang BKS: 89K 7479 (loại 24 chỗ), do Nguyễn Bá Ngọc (sinh năm 1967, ở Phùng Chí Kiên - Mỹ Hào-Hưng Yên) điều khiển; 34K 9269 (loại 16 chỗ) do Trần Văn Cảnh (sinh năm 1975, ở 42 đường An Ninh, khu Thái Học 1, thị trấn Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương) điều khiển; 30K 2398 do Trần Đức Tuấn (sinh năm 1978, ở Kim Tân, Kim Thành, Hải Dương) điều khiển đi hướng Chí Linh - Tiền Trung.

Vụ tai nạn giao thông trên đã khiến ông Phùng Văn Biển, sinh năm 1960, ở Trung Hưng, Sơn Tây (Hà Tây) ngồi trên xe 30 K 2398 và ông Nguyễn Văn Kiện, sinh năm 1968, ở An Lạc, Chí Linh (Hải Dương) trên xe 34K-9269 chết tại chỗ, 10 người khác bị thương nặng (chưa rõ danh tính) đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương. Ba xe khách bị hư hỏng hoàn toàn.

TRUNG HIẾU -DƯƠNG ANH TÙNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết