07/12/2014 - 16:19

SÓC TRĂNG: Đánh thức tiềm năng sẵn có của làng nghề Phú Tân

Phú Tân là xã thuần nông và có đông đồng bào Khmer sinh sống của huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Từ lâu, xã đã nổi tiếng với những nghề truyền thống của đồng bào Khmer như đan đát, đâm cốm dẹp, vẽ tranh trên kính… Tuy nhiên, trước tác động của kinh tế thị trường, việc duy trì sản xuất các sản phẩm truyền thống gặp rất nhiều khó khăn và đứng trước nguy cơ mai một. Hiện, Phú Tân có hơn 70 hộ duy trì nghề đan lát truyền thống. 8 anh em của gia đình bà Lâm Thị Vươn đã học đan đát từ nhỏ và gắn bó đến nay, thu nhập của gia đình đều từ nghề đan đát. Bà Vươn chia sẻ, trước đây chi phí mua tre nứa thấp nên nghề đan đát có lãi nhiều nhưng hiện chi phí tăng cao, lãi không nhiều.

Theo định hướng của xã là làm sao chuyển từ đan đát sang thủ công mỹ nghệ gắn với phát triển tiềm năng du lịch sẵn có tại địa phương. Phú Tân có tiềm năng du lịch rất lớn và đây chính là “chìa khóa” quyết định cho sự phát triển của địa phương, góp phần vực dậy làng nghề và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đáng chú ý là điểm du lịch tâm linh chùa Bốn Mặt và khu du lịch Giếng Tiên. Qua đó, ổn định đời sống người dân, tạo việc làm cho lao động nhàn rỗi ở nông thôn, tìm đầu ra bền vững cho nghề truyền thống mang đậm nét bản sắc văn hóa truyền thống của người Khmer Sóc Trăng.

CHANH ĐA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết