13/06/2010 - 09:46

SLOVENIA - ALGERIA, 18 GIỜ 30, SÂN PETER MOKABA
Cơ hội chia đều

Algeria và Slovenia bị cho là “lót đường” ở bảng C. Không có nhiều toan tính nên họ sẽ dốc hết sức trong cuộc quyết đấu này để nuôi hy vọng...

Tiền đạo Novakovic (trái)- niềm hy vọng lớn giúp Slovenia tìm chiến thắng đầu tiên.Ảnh: AP    

Slovenia có lối chơi tập thể gắn kết, tinh thần chiến đấu cao. Nổi bật ở hàng tiền vệ
là cầu thủ Zlatko Dedic - từng ghi bàn quyết định vào lưới đội tuyển Nga ở trận play-off. Tiền đạo cao kều Milivoje Novakovic đang khoác áo CLB Cologne (Đức) tinh quái trong vùng cấm địa đối phương. Mới đây, Milivoje Novakovic hai lần lập công giúp đội nhà thắng New Zealand 3-1 và nâng tổng số bàn thắng anh ghi cho đội tuyển quốc gia lên 14 bàn/ 37 trận.

Algeria từng vượt qua Ai Cập, đương kim vô địch châu Phi để có mặt ở Nam Phi. Sở trường của Algeria là lối chơi phòng ngự phản công. Tiền vệ cánh Karim Ziani đang khoác áo CLB Wolfsburg (Đức) là “linh hồn” của đội bóng với khả năng giữ bóng và có những đường chuyền sắc bén. Sát cánh với Karim Ziani là tiền vệ Hassan Yebda với lối chơi càn lướt. Điểm yếu của Algeria nằm ở vị trí chốt chặn nơi khung thành, bởi phong độ của thủ môn Lounes Gaouaoui thiếu ổn định, ít kinh nghiệm. Các pha bóng của Algeria đều nhắm đến tiền đạo đá cao nhất là Rafik Saifi. Tuy nhiên, Rafik Saifi đã 35 tuổi, phong độ suy giảm nhiều. Dự đoán: Hòa

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết