20/04/2020 - 08:53

Sẻ chia khó khăn 

Cùng cả nước, thời gian qua, các ban, ngành, đoàn thể chức năng trên địa bàn thành phố phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực: may khẩu trang, làm tấm ngăn giọt bắn, vận động xã hội hóa tặng quà các hộ hoàn cảnh khó khăn... Qua đó, góp phần phòng, chống dịch COVID-19.

CCVC Trung tâm DVVL thành phố với thành phẩm tấm ngăn giọt bắn tặng các điểm giám sát y tế, cơ quan, đơn vị có nhu cầu. 

Gần tháng qua, một số công chức, viên chức (CCVC) Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) thành phố sắp xếp thời gian tự nguyện tham gia làm tấm ngăn giọt bắn tặng lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch. Không khí làm việc khẩn trương, ai cũng mong muốn nhanh chóng hoàn thành số lượng 4.000 tấm ngăn để trao tặng các đơn vị có nhu cầu bức thiết. Với cách làm thủ công, mỗi người mỗi công đoạn, CCVC quyết tâm hoàn thành vượt kế hoạch được giao. Chị Phan Thị Thùy Linh, Phó Trưởng Phòng Đào tạo - Việc làm, chia sẻ: “Mỗi sản phẩm thể hiện lòng của Trung tâm đối với lực lượng tuyến đầu chống dịch. Tôi và đồng nghiệp rất vui khi được góp phần công sức trong phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh”.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Trung tâm DVVL thành phố, cho biết: Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ vừa phát động phong trào chung tay phòng, chống dịch COVID-19 trong công đoàn cơ sở, chi đoàn thanh niên toàn ngành. Trung tâm tích cực hưởng ứng làm 6.000 tấm ngăn bọt bắn. Trung tâm vừa tổ chức trao tặng thành phẩm này đến các điểm giám sát y tế và các cơ quan, đơn vị có nhu cầu trong thành phố.

Hưởng ứng phong trào chung, với cơ sở vật chất, thiết bị sẵn có, người lao động và học viên Cơ sở Cai nghiện ma túy thành phố tham gia may trên 4.100 khẩu trang vải tặng các đơn vị có nhu cầu và bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện trong thành phố. Qua đó, thể hiện sự quyết tâm, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe mọi người của tập thể đơn vị.

Không chỉ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong thành phố cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hưởng ứng phòng, chống dịch COVID-19. Thời điểm này, tại nhiều Hội cơ sở, chị em cặm cụi, tỉ mỉ cắt may từng chiếc khẩu trang vải. Vừa hoàn thành hơn 1.200 khẩu trang vải gởi về Hội LHPN quận Cái Răng, chị Nguyễn Thị Thanh Đào, Chủ tịch Hội LHPN phường Ba Láng, phấn khởi nói: “Hội vận động hội viên 5 chi hội đóng góp chi phí và Chi hội phụ nữ khu vực 2 may khẩu trang vải. Ngoài cấp phát khẩu trang vải, Hội LHPN phường vận động nhà hảo tâm 25 phần quà (trị giá 150.000 đồng/phần) hỗ trợ hội viên bán vé số gặp khó khăn tạm nghỉ do dịch COVID-19”.

Hội LHPN phường Thường Thạnh cũng tham gia may trên 1.600 khẩu trang vải và vận động 47 phần quà hỗ trợ người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn trong phường. Cùng vợ bán vé số kiếm sống, nuôi hai con ăn học mấy năm qua, anh Tiết Thanh Nguyên, bị khuyết tật, sống ở khu vực Thạnh Huề, bày tỏ: “Nửa tháng qua nghỉ bán vé số, cuộc sống gia đình tôi khá chật vật. Rất may, vợ chồng tôi được hỗ trợ quà, tiền từ nhà hảo tâm, nên an tâm chờ qua dịch bệnh để được đi bán lại”. Thời gian qua, các cấp Hội LHPN quận Cái Răng góp công may trên 13.800 khẩu trang vải, gởi về Hội LHPN thành phố, tặng đơn vị có nhu cầu cũng như hộ nghèo, khó khăn toàn quận. 

Theo cán bộ Hội LHPN thành phố, các cấp Hội Phụ nữ vận động xã hội hóa may và mua trên 140.000 khẩu trang các loại; gần 3.000 chai dung dịch sát khuẩn, nước tẩy sàn nhà…, tặng hội viên, phụ nữ, người nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Hội LHPN thành phố vận động các cấp Hội, các tổ chức thành viên tặng thực phẩm và vật dụng y tế đến các điểm cách ly tập trung và chốt chặn; vận động trên 4 tấn gạo, 100 thùng mì và nhu yếu phẩm tặng người có hoàn cảnh khó khăn do tạm nghỉ việc…Đồng thời, vận động cán bộ Hội và Câu lạc bộ nữ doanh nhân đóng góp 30 triệu đồng gửi về Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ…

Theo bà Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, từ giữa tháng 3-2020, Hội LHPN thành phố kịp thời chỉ đạo các cấp Hội tổ chức hàng ngàn cuộc tuyên truyền, phát trên 100.000 tờ rơi hướng dẫn hội viên, phụ nữ, người dân cách bảo vệ bản thân, thân nhân và cộng đồng; hạn chế tập trung đông người; không tích trữ nhu yếu phẩm. Đồng thời, tiếp nhận thông tin chính thống, không phát tán thông tin sai sự thật về dịch bệnh và tích cực phòng, chống dịch tại cộng đồng. Qua đó, phát huy tốt vai trò của tổ chức Hội, lan tỏa ý thức, trách nhiệm cũng như tinh thần đoàn kết, sáng tạo và nhiệt huyết của cán bộ, hội viên chung tay cùng cả nước phòng, chống hiệu quả dịch COVID-19.

ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết