14/07/2016 - 10:49

Sẽ chi đủ và chi đúng chế độ cho vận động viên

Sau bài phản ánh "Các đội thể thao Cần Thơ tham dự Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) toàn quốc "không vui" trước ngày ra trận", đăng trên Báo Cần Thơ số ra ngày 12-7-2016, chiều ngày 13-7, Báo Cần Thơ đã nhận được thông tin phản hồi từ Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ.

Ông Nguyễn Hữu Nhân, Trưởng Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Cần Thơ, giải thích: "Lý do chậm cấp trang phục, dụng cụ tập luyện cho các đội thể thao là do quy trình đấu thầu trang phục, dụng cụ. Bắt đầu từ 16-6, các đội mới chốt danh sách VĐV trình lên Sở GD&ĐT, khi đó mới tiến hành mua dụng cụ tập luyện. Do số tiền mua trang phục, dụng cụ cho VĐV hơn 100 triệu nên bắt buộc phải tổ chức đấu thầu, mà theo nguyên tắc, việc đấu thầu phải trải qua nhiều công đoạn như mời thầu, thẩm định giá cả… mất nhiều thời gian dẫn đến việc phát dụng cụ tập luyện chậm trễ. Từ sau phản ánh của các đội, tối ngày 12-7, Sở GD&ĐT đã bắt đầu cấp dụng cụ tập luyện, thi đấu cho các đội".

Đội bóng THCS nam Cần Thơ tập luyện chuẩn bị HKPĐ toàn quốc. 

Lý giải về vấn đề VĐV thiếu tiền ăn, ông Nguyễn Hữu Nhân cho biết, kể từ ngày các đội bắt đầu tập trung tập luyện, Sở GD&ĐT đã cho các đội tạm ứng một khoản tiền và đến ngày 13-7 đã cấp thêm tiền ăn cho các đội, đảm bảo cấp đủ tiền ăn cho VĐV trước ngày lên đường đi thi đấu.

Khúc mắc của vấn đề chi tiền ăn tập luyện 45 ngày hay 30 ngày, chi theo thực tế tập luyện của các đội, cũng được ông Nguyễn Hữu Nhân giải đáp như sau: "Đầu tháng 6, Bộ GD&ĐT thông báo ngày thi đấu HKPĐ bắt đầu từ 20-7. Căn cứ theo đó, Sở GD&ĐT dự kiến triệu tập các đội thể thao kể từ ngày 5-6. Như vậy, tính từ ngày 5-6 đến ngày 20-7 thì các đội sẽ tập luyện đúng 45 ngày, nên chúng tôi quyết định cho các đội hưởng tiền ăn 45 ngày. Tuy nhiên, do quá trình chọn lọc VĐV, điều động HLV nên đến ngày 15, 16-6 thì các đội mới tập trung đầy đủ và Sở GD&ĐT quyết định chi tiền ăn cho VĐV tính từ ngày 15-6. Đến đầu tháng 7, Bộ GD&ĐT công bố lịch thi đấu chính thức của HKPĐ, theo đó sẽ chia ra làm 2 đợt thi đấu là: đợt 1 tại Thanh Hóa từ ngày 20 đến 30-7, sẽ diễn ra các môn thể thao gồm Bơi lội, Đá cầu, Bóng rổ, Bóng bàn, Cầu lông, Bóng đá (Tiểu học, THCS), Vovinam, Pencaksilat. Đợt 2 tại Nghệ An, từ ngày 1 đến ngày 10-8, sẽ tổ chức các môn Điền kinh, Bóng chuyền, Karatedo, Bóng đá THPT, Taekwondo, Thể dục, Cờ vua và Đẩy gậy. Như vậy, đối với những đội thể thao thi đấu đợt 1, tính theo chế độ tiền ăn từ ngày 15-6 đến ngày khởi hành đi thi đấu trong khoảng ngày 14 đến 20-7 thì dĩ nhiên chỉ nhận được tiền ăn khoảng 30 ngày, đối với các đội thi đấu đợt 2, thì đúng 45 ngày. Do đó mới có trường hợp đội được tiền ăn ít và đội được tiền ăn nhiều".

Ông Nguyễn Hữu Nhân khẳng định: "Trên tinh thần sử dụng kinh phí cho HKPĐ trước nay, các VĐV tập bao nhiêu ngày thì sẽ được hỗ trợ tiền ăn đúng như vậy, không thêm không bớt. Chúng tôi cũng sẽ không để các VĐV thiệt thòi, cụ thể là chế độ tiền ăn của VĐV trong những ngày thi đấu được nâng lên 150 ngàn đồng/ngày, cao hơn tiền ăn tập luyện 90 ngàn đồng/ngày. Thực tế, chế độ này được tính kể từ ngày các đội khởi hành chứ không phải đợi đến ngày thi đấu chính thức mới tính. Trong quá trình các đội đi thi đấu, sẽ có cán bộ của Sở GD&ĐT túc trực chăm lo việc ăn nghỉ cho VĐV và cử cán bộ y tế chăm sóc sức khỏe VĐV, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các đội hoàn thành nhiệm vụ ở cuộc tranh tài HKPĐ toàn quốc lần này".

Liên lạc với các đội thể thao thì được biết, từ tối 12-7, các đội đã lần lượt nhận được trang phục, dụng cụ tập luyện. Đến ngày 13-7, các đội xuất phát đợt 1 đã nhận đủ tiền ăn tập luyện và tiền ăn thi đấu. Các đội thể thao còn lại cũng đã được cấp tiền ăn tập luyện.

Bài, ảnh: XUÂN THANH

Chia sẻ bài viết