07/09/2015 - 09:55

Tiền Giang

Sạt lở bờ biển, đe dọa đời sống và sản xuất vùng ven biển Gò Công

(TTXVN)- Những năm gần đây, khu vực ven biển Gò Công (huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) luôn trong tình trạng bị sóng, gió xâm thực gây sạt lở bờ biển, đe dọa đời sống và sản xuất của người dân địa phương. Nhất là thời điểm từ tháng 9 trở đi kéo dài ngoài Tết Nguyên đán khi mùa gió chướng thổi mạnh. Sóng biển và triều cường liên tục đánh vào bờ kéo theo từng mảng lớn đất đai, phá hủy hạ tầng giao thông, nhà cửa.

Sạt lở là nỗi lo thường trực của những hộ dân nghèo nơi đây. Cách đây 1 năm, khu vực dãy nhà ngang, ấp Cầu Muống, xã Tân Thành còn cách mép nước khá xa thì bây giờ nước biển lấn sâu vào đất liền làm sập hai ngôi nhà. Những hộ còn lại triều cường lên, sóng biển đánh đến tận vách nhà.

Theo ông Đoàn Thanh Hưng, Chủ tịch UBND xã Tân Thành: Trung bình mỗi năm, biển lấn sâu vào đất liền từ 10 m đến 30 m gây sạt lở đất đai, nhà cửa và cơ sở hạ tầng. Có hai đoạn sạt lở nặng nhất là từ nhà hàng Hương Biển (ấp Tân Phú, Tân Thành) đến kênh sau cống Tân Thành dài khoảng 1.200 m và đoạn từ khu du lịch Vạn Bình An đến khu vực dãy nhà ngang ấp Cầu Muống dài khoảng 1.300 m.

Bà Huỳnh Thị Tỏ, Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông cho biết: Qua khảo sát, 47 hộ dân đang sống ở vùng nguy hiểm sạt lở, trong đó có 32 hộ dân nghèo, không có đất canh tác. Đã có 3 hộ phải di dời khẩn cấp khỏi nơi sạt lở.

Trước tình hình trên, tỉnh Tiền Giang đang lập phương án di dời dân đến nơi an toàn nằm trên địa bàn ấp Cầu Muống, xã Tân Thành. Đó là khu đất rộng hơn 1 ha nằm phía trong đê biển. Dự kiến, mỗi hộ dân di dời vào đây được cấp một nền nhà rộng khoảng 100 m2. Ngoài ra, để thích ứng với biến đổi khí hậu, khắc phục sạt lở một cách căn cơ, tỉnh cũng có phương án xây dựng kè mềm phía ngoài, cách bờ biển hiện hữu khoảng 400 m nhằm gây bồi, tiến tới trồng rừng lấn biển, bảo vệ đê điều.

Tuy nhiên, đến nay các dự án vẫn chưa thực sự khởi động trong khi thời điểm này mùa gió chướng "đến hẹn lại lên" mang theo những nguy cơ đe dọa nghiêm trọng tính mạng, tài sản người dân. Bà con mong mỏi địa phương khẩn trương triển khai dự án di dời tái định cư để "an cư lạc nghiệp".

Chia sẻ bài viết