02/10/2010 - 21:31

Sân cỏ nhân tạo - Tín hiệu vui của người yêu bóng đá Cần Thơ

Cụm sân cỏ nhân tạo Trung tâm TDTT TP Cần Thơ thu hút nhiều cầu thủ nghiệp dư.

Trong khi tuổi trẻ thiếu sân chơi, đặc biệt là sân chơi thể thao, thì sự xuất hiện của những sân cỏ nhân tạo đã kịp thời đáp ứng yêu cầu của đông đảo người mê môn thể thao vua ở TP Cần Thơ.

Cụm sân cỏ nhân tạo Trung tâm Thể dục Thể thao (TDTT) TP Cần Thơ mới đưa vào sử dụng gần một tháng. Nhưng từ chiều đến tối, sân cỏ luôn tràn ngập không khí sôi nổi, hào hứng của những cầu thủ nghiệp dư đủ mọi lứa tuổi, thành phần. Các ngày lễ thì khỏi nói, sân hầu như kín chỗ cả ngày lẫn đêm.

Cụm sân này nằm trong khu Liên hợp TDTT Cần Thơ có 5 sân thi đấu 5 người và 2 sân thi đấu 7 người, kinh phí đầu tư hơn 2 tỉ đồng. Đây được xem là cụm sân cỏ nhân tạo rộng và tốt nhất ở TP Cần Thơ hiện nay. Sân gần khu vực Bãi Cát, không khí mát mẻ, trong lành. Thảm cỏ nhập từ Mỹ đạt tiêu chuẩn chất lượng của Liên đoàn Bóng đá Thế giới. Đặt chân xuống sân có cảm giác mặt cỏ mềm mại, xanh mướt như cỏ tự nhiên. Hệ thống chiếu sáng hiện đại, đảm bảo đủ ánh sáng cho những trận đấu ban đêm. Sân cho thuê tính theo giờ giá 150 ngàn đồng/giờ ban ngày; 220 ngàn đồng/giờ ban đêm. Học sinh, sinh viên được ưu đãi giảm giá 20%. Các đơn vị hoặc nhóm có thể hợp đồng thuê dài hạn hoặc để tổ chức các giải đấu, hội thao. Nơi đây còn cung cấp dịch vụ đào tạo cầu thủ trẻ... Người chơi nếu muốn có thể thuê trọng tài là những HLV bóng đá kỳ cựu, các giảng viên giáo dục thể chất từ các trường đại học, cao đẳng ở Cần Thơ. Cụm sân có chỗ nghỉ ngơi, nước giải khát, hệ thống âm thanh, truyền hình bóng đá... phục vụ “thượng đế quần đùi áo số”.

Cụm sân do Trung tâm TDTT TP Cần Thơ đầu tư 51% cổ phần; 49% cổ phần còn lại huy động từ nguồn vốn xã hội. Được biết, ngoài chức năng dịch vụ, sân cỏ nhân tạo này còn là nơi tập luyện của các đội bóng đá năng khiếu của TP Cần Thơ hay các đội bóng đá khi đến Cần Thơ tham dự các giải đấu cấp khu vực, quốc gia...

Một sân cỏ nhân tạo phải kể đến sân Phi Long trong Trung tâm TDTT quốc phòng Quân khu 9 (quận Bình Thủy) - cũng là điểm thu hút cầu thủ nghiệp dư. Cụm này có 4 sân thi đấu 5 người, nằm giữa cây xanh râm mát được nhiều người gọi vui là “sân bóng mái che thiên nhiên”. Cụm sân này do tư nhân đầu tư với kinh phí hơn 2 tỉ đồng, mặt cỏ nhập từ Italia. Mỗi sân có 8 cột đèn, cung cấp đầy đủ ánh sáng khi thi đấu ban đêm. Nằm trong khu “văn hóa quốc phòng” được bảo vệ khá tốt nên 3 tháng qua từ ngày khai trương, khách vào thuê sân đá bóng hầu như không bị mất cắp tài sản, những đối tượng quậy phá tuyệt đối không được bén mảng tới... Giá thuê sân cũng chấp nhận được: 140 ngàn đồng/giờ vào ban ngày; 200 ngàn đồng/giờ ban đêm; học sinh, sinh viên được giảm giá 20%. Được biết sắp tới cụm sân này sẽ có dịch vụ đào tạo cầu thủ trẻ từ 11 - 13 tuổi. Cụm sân cỏ nhân tạo Phi Long nằm trong quần thể vui chơi, giải trí, TDTT quốc phòng Quân khu 9 với hệ thống sân quần vợt, hồ bơi, khu vui chơi câu cá giải trí, ăn uống...

Các quận, huyện, cũng có nhiều đơn vị, cá nhân đầu tư các sân cỏ nhân tạo Nam Long (Cái Răng); Công ty Thủy sản Miền Nam (Bình Thủy); sân Trung Sơn ở Trung tâm TDTT quốc phòng QK 9... Được biết, sắp tới nhiều sân cỏ nhân tạo sẽ được đầu tư xây dựng ở Trường Đại học Cần Thơ, trong khuôn viên UBND quận Bình Thủy...

Có thể thấy sự nở rộ của sân cỏ nhân tạo là một sự kiện đáng mừng, mở ra triển vọng mới xã hội hóa TDTT với sân bãi đầy đủ, chất lượng, góp phần thúc đẩy phong trào bóng đá nói riêng và thể thao Cần Thơ phát triển, đồng thời tạo ra nhiều sân chơi bổ ích, lành mạnh cho thanh, thiếu niên...

Bài, ảnh: LAM HẬU GIANG

Chia sẻ bài viết