09/08/2008 - 22:06

Rác thải điện tử gia tăng ở châu Phi

Tổ chức Greenpeace cho biết rác thải độc hại từ các thiết bị của những quốc gia giàu có đang được đổ đống ở các quốc gia nghèo mặc dù có luật cấm. Theo cơ quan giám sát môi trường này, rác thải điện tử đang lan tràn từ châu Á tới Tây Phi, đặc biệt là Ghana - nơi nhiều máy tính và TV cũ chứa chất độc hại đang được tháo gỡ bởi những trẻ em chỉ mới 5 tuổi.

Theo Martin Hojsik, một nhà hoạt động của Greenpeace, nếu các công ty không loại bỏ tất cả chất độc hại từ sản phẩm điện tử của họ và chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình tồn tại của sản phẩm, tình trạng đổ đống chất độc hại này sẽ tiếp diễn. Nhiều TV, màn hình và máy tính cũ cuối cùng được đổ ở Ghana đến từ Liên minh châu Âu (EU), mặc dù có luật cấm xuất khẩu chất độc hại như thế.

Ở Ghana, rác thải được tháo ra tại các bãi phế liệu, nơi nó bị nghiền hay đốt thành vật liệu tổng hợp từ những kim loại quí giá hơn như nhôm hay đồng, một qui trình làm ô nhiễm môi trường và phà khói độc vào công nhân. Các mẫu đất được Greenpeace thu thập tại một số khu rác thải ở Ghana được Đại học Exeter (Anh) phân tích cho thấy có chứa chì và phthalates, có thể gây ra tổn thương tới hệ sinh sản của người, cũng như gan, thận và tổn thương phổi ở động vật.

Các nhà sản xuất máy tính hàng đầu thế giới như Dell, HP, Apple... những năm gần đây có mở chương trình tái chế, nhưng nhìn chung, chỉ một phần nhỏ số thiết bị điện tử thực sự được đưa đi tái chế.

NGỌC TUYỀN (Theo AP)

Chia sẻ bài viết