22/03/2020 - 11:54

Ra sức cứu vườn cây đặc sản  

Cây ăn trái là một trong những thế mạnh về nông nghiệp của các tỉnh ĐBSCL. Tuy nhiên, hạn hán kéo dài và xâm nhập mặn đã khiến hàng chục ngàn héc ta cây ăn trái bị đe dọa, nguy cơ thiệt hại rất lớn. Đưa nước cứu vườn cây đang là vấn đề cấp bách được các địa phương khẩn trương thực hiện.

Do ảnh hưởng của hạn hán và xâm nhập mặn nhiều vườn sầu riêng tại Tiền Giang thiếu nước tưới nghiêm trọng, một số cây cho trái đang rụng lá, chết dần.

Để cứu vườn cây đặc sản, tỉnh Tiền Giang đã chi khoảng 40 tỉ đồng thuê sà lan chở nước ngọt về hỗ trợ bà con tưới cây.

Tại các điểm hỗ trợ nước cho bà con, chính quyền địa phương đào một hồ lớn trải bạt bơm nước từ sà lan lên trữ để người dân đến lấy.

Ở những điểm cấp nước, từ sáng sớm người dân đã tập trung rất đông. Họ sẽ được cấp nước với định mức theo quy định.

Bên ngoài điểm cấp nước, hàng đoàn xe dài đậu chờ. Ai cũng mong mang được nước về giải cứu vườn cây của gia đình.

Với trường hợp những gia đình ở vùng sâu, bà con thường chọn can nhựa 30 lít để bơm nước vào chở về nhà.

Khi có nước, lực lượng chức năng tích cực hỗ trợ bà con bơm nước vào can.

Đối với những gia đình có diện tích lớn, lại gần trục giao thông chính, bà con thuê cả xe tải, xe bồn để lấy nước về.

Đôi vợ chồng này rất vui khi đã nhận xong phần nước của gia đình.

Còn những gia đình ở xa thường chọn xe máy để tiện chở nước theo các tuyến giao thông nông thôn về tận nhà.

Ông Nguyễn Văn Minh (ấp Hiệp Phú, xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) tận dụng thùng đựng nước đá để chở được mỗi lần khoảng 100 lít nước về cứu 2,2 công sầu riêng gần 10 năm tuổi của gia đình. 

Những ngày qua, nắng nóng thiếu nước tưới nên sầu riêng của ông Minh rụng trái gần hết.

Chở nước về, ông Minh đưa vào hồ chứa bằng ni lon để sử dụng dần.

Bây giờ theo ông Minh, vấn đề quan trọng nhất là cứu được cây. Vì nếu cây chết nhà vườn sẽ rất khó khăn vì phải mất nhiều năm mới phục hồi lại được vườn cây.

Bình Nguyên

Chia sẻ bài viết