Cuối tháng 3 - 2014, Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy Cái Răng ban hành thông báo công nhận BTV Đảng ủy phường Tân Phú đã khắc phục được 27/27 hạn chế, khuyết điểm và không phát sinh vấn đề mới sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI (NQTW4). Đây là tín hiệu vui để BTV Đảng ủy phường tiếp tục phấn đấu nhằm phát huy những thành tích đạt được, ra sức xây dựng đảng bộ phường ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
 |
|
Cán bộ phường Tân Phú thăm hỏi tình hình sản xuất của nông dân. |
Tại hội nghị kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, BTV Đảng ủy phường Tân Phú đã nhìn nhận vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế ở các ngành, nghề như: thương mại, dịch vụ, nông nghiệp còn chậm, chưa có bước tiến vững chắc. Đồng chí Bùi Thanh Tuấn, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Phú, nói: “Để khắc phục hạn chế trên, Đảng ủy, UBND phường đã chỉ đạo các khu vực tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tăng cường phát triển kinh tế hộ gia đình bằng cách cải tạo vườn tạp. Đến nay, toàn phường có 72,2 ha vườn đã được cải tạo, trồng những cây có hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Qua đó cũng xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả, như: trẻ hóa cây bưởi bằng cách tỉa cành tạo tán, trồng màu trên đất ruộng, nuôi cá sấu
mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh của phường cũng phát triển từ 47 hộ lên 122 hộ kinh doanh mua bán vừa và nhỏ”. Bên cạnh đó, công tác chăm lo đời sống nhân dân cũng được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở phường Tân Phú quan tâm. Từ năm 2013 đến nay, lãnh đạo phường phối hợp với các ngành liên quan mở 3 lớp dạy nghề may, xây dựng, tin học cho 105 học viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, hộ bị mất đất do ảnh hưởng quy hoạch; giới thiệu việc làm cho 924 lao động; vận động 270 phần quà trị giá 100 triệu đồng cho các đối tượng chính sách, nghèo, bảo trợ xã hội
Với sự nỗ lực hỗ trợ của các ngành, các cấp, năm 2013 phường Tân Phú có 67 hộ thoát nghèo.
Công tác xã hội hóa xây dựng giao thông cũng được lãnh đạo phường Tân Phú triển khai và thực hiện mang nhiều hiệu quả. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, từ năm 2012 đến nay, các cán bộ phường, khu vực đã vận động nhân dân đóng góp hơn 3,7 tỉ đồng xây dựng 16 tuyến đường dài 16.227 mét. Bên cạnh đó, UBND phường cũng chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính của phường theo kế hoạch của UBND quận; tăng cường kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ; chấn chỉnh lề lối làm việc và nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết công việc của cán bộ, công chức. Bộ phận “Một cửa” của phường tiếp tục vận hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 nên 100% hồ sơ giải quyết đúng hẹn.
Song song với việc thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, BTV Đảng ủy phường chỉ đạo các ngành, các chi bộ trực thuộc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; các chi bộ duy trì họp lệ đúng thời gian quy định và nội dung hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy. BTV Đảng ủy phường tổ chức cho một chi bộ họp lệ điểm, mời chi ủy các chi bộ còn lại đến tham dự, nghiên cứu rút kinh nghiệm, thống nhất về cách thức tổ chức họp lệ. Nhờ vậy, việc họp lệ chi bộ đi vào nền nếp hơn trước, chất lượng sinh hoạt ngày càng được nâng lên, việc chấp hành họp lệ của đảng viên nghiêm túc và phát biểu đóng góp tích cực hơn. Bên cạnh đó, BTV, Ban Chấp hành đảng bộ cũng tăng cường vai trò chỉ đạo đối với các chi bộ trực thuộc. Từ đó, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng chi bộ luôn được triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, đảm bảo đúng theo mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng ủy đề ra. Trao đổi với tôi, đồng chí Nguyễn Văn Vui, Bí thư Đảng ủy phường Tân Phú, cho biết: “Sau kiểm điểm, từng cá nhân trong BTV, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã nhận thức sâu sắc hơn trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Từng thành viên đã khắc phục dần tình trạng nể nang, ngại va chạm trong đấu tranh, xây dựng và phê bình những hạn chế của cá nhân. Từ Đảng ủy đến các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc hơn chương trình kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những biểu hiện trì trệ trong khắc phục hạn chế, khuyết điểm”. Song song đó, các chi bộ cũng đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên được phân công hàng tháng, nhờ vậy mà có nhiều đảng viên phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong chấp hành cũng như thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện các chương trình, kế hoạch, Đảng ủy phường chỉ đạo các ngành, các chi bộ thực hiện tốt công tác sơ, tổng kết để kịp thời rút kinh nghiệm và điều chỉnh, uốn nắn những công việc kém hiệu quả; đồng thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo các công việc triển khai đều mang lại hiệu quả thiết thực, huy động được nhiều nguồn lực tham gia. Đồng chí Trần Phú Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Tân Phú, cho biết: “Nhờ Đảng ủy phường tăng cường công tác kiểm tra mà các chi bộ quan tâm hơn công tác này. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường có hướng dẫn cụ thể cho các chi bộ xây dựng chương trình kiểm tra giám sát trong đơn vị mình. Qua đó, đã khắc phục được tình trạng cán bộ được phân công chấp hành không nghiêm hoặc hoàn thành nhiệm vụ không cao, không còn tư tưởng so bì như trước đây”. Từ việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, thời gian qua, việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng đều đạt, đảng bộ phường giữ vững danh hiệu Trong sạch vững mạnh nhiều năm liền. Tính đến đầu tháng 4-2014, toàn phường đã kết nạp mới 14/14 đảng viên. Công tác thu thuế môn bài cũng thực hiện đạt trong tháng 2 năm 2014.
Theo đồng chí Đinh Công Nghiệp, Đảng ủy viên phụ trách công tác tổ chức của Đảng ủy phường Tân Phú, việc bố trí, sắp xếp, điều động, bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ luôn được thực hiện dân chủ, đúng quy trình. Nhờ đó, bộ máy tổ chức cán bộ ở từng ngành, từng bộ phận và các khu vực đều ổn định, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ và chấp hành tốt việc điều động, luân chuyển khi có yêu cầu. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ trong quy hoạch được quan tâm thực hiện tốt. Trên cơ sở kế hoạch đào tạo của trên và kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch của phường, hiện nay hầu hết các đồng chí đều được đào tạo, bồi dưỡng đúng theo yêu cầu của từng chức danh quy hoạch. Đến nay, phường có 19 đồng chí có trình độ đại học và đang học đại học; 1 đồng chí có trình độ cao đẳng, 8 đồng chí có trình độ trung cấp; 1 đồng chí có trình độ cao cấp chính trị; 20 đồng chí có trình độ trung cấp chính trị.
Tuy bước đầu đã tạo được nhiều chuyển biến trong khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần NQWT4, nhưng BTV Đảng ủy phường Tân Phú vẫn còn những khuyết điểm cần tiếp tục khắc phục như: Trong lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển kinh tế chưa đồng bộ; thực hiện công tác giữ gìn an ninh trật tự chưa tốt, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông còn nguy cơ tiềm ẩn; trật tự kỹ cương đô thị còn nhiều bất cập; công tác phối hợp, tham mưu trong quản lý xây dựng có lúc chưa sát. Vẫn còn trường hợp trong cấp ủy chưa phát huy đúng mức trong vai trò lãnh đạo, chỉ đạo khu vực; tác phong làm việc của một số cán bộ đôi lúc chưa khoa học. Đây là những vấn đề mà BTV Đảng ủy phường Tân Phú tiếp tục quan tâm chỉ đạo khắc phục, nhằm xây dựng đảng bộ phường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, từng bước đưa Tân Phú ngày càng phát triển vững chắc - Đồng chí Nguyễn Văn Vui, Bí thư Đảng ủy phường Tân Phú, khẳng định.
Bài, ảnh: THANH THY