16/11/2012 - 20:38

Quyết tâm của Võ Cổ truyền Cần Thơ

Ngày 15-11, đoàn vận động viên võ Cổ truyền TP Cần Thơ do HLV Dương Thanh Tiến dẫn đầu, đã lên đường tới TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) tham dự giải Võ thuật Cổ truyền ĐBSCL lần thứ II năm 2012. Giải năm nay diễn ra từ ngày 16 đến 19-11, với sự tham gia của 13 tỉnh thành khu vực ĐBSCL ở 2 nội dung thi đấu đối kháng và thi quyền – đấu luyện.

Các võ sinh luyện đao pháp. 

Đoàn Cần Thơ gồm 21 vận động viên (VĐV), trong đó có 4 vận động viên thi đấu nội dung đối kháng, còn lại là thi quyền – đấu luyện. Cần Thơ đặt mục tiêu đứng thứ nhì toàn đoàn. Tại giải lần thứ I diễn ra ở Kiên Giang năm 2011, đoàn Cần Thơ đã đoạt 5 HCV, đứng nhì toàn đoàn.

Các vận động viên Cần Thơ đã tích cực tập luyện từ nhiều tháng qua nhằm đạt mục tiêu đề ra. Trong số 21 VĐV tham gia giải lần này, có 8 VĐV nằm trong biên chế đội tuyển và đội trẻ của Trung tâm TDTT Cần Thơ, số còn lại là những võ sinh tập luyện tại CLB Thiếu Lâm Long Sơn do HLV Dương Thanh Tiến phụ trách. Đa phần VĐV đã có nền tảng căn bản, Ban huấn luyện chỉ cần rèn thêm kỹ thuật và thể lực. Đối với môn Võ Cổ truyền, điều cần nhất với vận động viên là thể lực thật tốt để thực hiện chiêu thức có sức mạnh, tốc độ và đáp ứng độ khó. Các giám khảo khi chấm điểm vận động viên thi quyền sẽ căn cứ vào các yếu tố độ dừng, độ dẻo, độ khó ở các động tác, nhất là những cú bay trên không và tiếp đất của các vận động viên. Theo HLV Dương Thanh Tiến, đa số các vận động viên Cần Thơ đã có thời gian luyện tập khá lâu nên thực hiện bài quyền khá chuẩn. Có vận động viên tập luyện từ lúc 5-6 tuổi đến giờ đã 15-16 tuổi, đủ khả năng tranh chấp huy chương tại các giải khu vực và cả toàn quốc.

HLV Thanh Tiến uốn nắn từng động tác cho học trò.

Tập võ từ lúc 5 tuổi, vận động viên Nguyễn Văn Tài, cho biết: "Ban đầu cha mẹ cho học võ để rèn luyện sức khỏe, nhưng khi lớn lên, em mê luôn võ thuật…". Mới 16 tuổi nhưng Văn Tài đã là thầy dạy võ cho một nhóm môn đệ mới tại CLB Thiếu Lâm Long Sơn. Tuy vóc dáng nhỏ, nhưng với bài quyền "Huỳnh Long độc kiếm", Văn Tài từng giành HCV tại giải Võ thuật Cổ truyền trẻ toàn quốc 2011. Giống như Nguyễn Văn Tài, đồng môn Lê Tài Bảo Khôi cũng theo nghiệp võ từ lúc lên 5 và vô đối ở Đại hội TDTT toàn quốc năm 2010 với bài "Bát quái côn". Bảo Khôi còn đoạt HCV và HCB tại giải Võ thuật Cổ truyền quốc tế 2012 tại TP HCM. Ở nội dung đối kháng, nổi bật trong đội là vận động viên Nguyễn Phạm Quốc Thái, tham dự hạng cân 68 kg. Quốc Thái đã đoạt nhiều huy chương ở các giải, trong đó có HCĐ toàn quốc 2012, HCB cúp toàn quốc tại Bình Định, HCĐ tại giải quốc tế TP HCM…

HLV Dương Thanh Tiến thường xuyên cập nhật những kỹ thuật mới từ liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam. Anh không bỏ sót bất kỳ một lớp tập huấn nào của liên đoàn để nắm được những bài quyền mới, những kỹ thuật hay điều lệ mới, để về truyền đạt lại cho các võ sinh. Theo HLV Thanh Tiến, một vận động viên có khiếu học võ, có thể chỉ 1 tuần là thuộc cả bài quyền, nhưng để uốn nắn kỹ thuật cho chuẩn thì phải mất thời gian khá lâu. Khi luyện tập võ sinh đã đạt được 10 phần, thì trong lúc thi đấu có thể chỉ thực hiện được 8-9 phần.

Kể từ khi thành lập đội tuyển và đội trẻ vào năm 2008 đến nay, Võ thuật Cổ truyền Cần Thơ đã nhận được sự quan tâm đầu tư phát triển rất nhiều của lãnh đạo các cấp. Phong trào luyện tập được vực dậy mạnh mẽ với nhiều CLB như Hắc Long, Tây Sơn Nhạn, Quyền thuật Tự do, Đả hổ ly sơn… và nhiều CLB ở quận huyện. Đây là điều kiện thuận lợi để Võ thuật Cổ truyền Cần Thơ có thể cạnh tranh "vàng" ở tầm xa hơn khu vực ĐBSCL.

Bài, ảnh: Nguyễn Minh

Chia sẻ bài viết