Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

(CT) - UBND quận Cái Răng vừa phối hợp tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC)” trên địa bàn quận năm 2024. Tham gia có 7 đội thi là 7 “Tổ liên gia an toàn PCCC” của 7 phường.

  • Vì sự bình yên của người dân 

    Vì sự bình yên của người dân

    Hơn 20 năm tham gia công tác ở cơ sở, trong đó có 13 năm gắn bó với lực lượng bảo vệ dân phố (BVDP), ông Nguyễn Văn Nghĩa, 65 tuổi, Trưởng Ban BVDP phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

  • Tổ chức 1.893 cuộc tuyên truyền miệng về phòng cháy, chữa cháy 

    Tổ chức 1.893 cuộc tuyên truyền miệng về phòng cháy, chữa cháy

    (CT) - Từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng Công an các cấp phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).

  • Phối hợp giữ bình yên trên những tuyến sông 

    Phối hợp giữ bình yên trên những tuyến sông

    Tội phạm đường thủy thường lợi dụng địa hình sông nước, các tuyến giáp ranh và sự khó kiểm soát của cơ quan chức năng để ra tay đánh bắt thủy sản trái phép, trộm cắp tài sản, thậm chí có cả các hành vi mua bán trái phép chất ma túy...

  • “Khổ” vì chó nhà hàng xóm

    Tôi sống ở khu dân cư thuộc khu vực 5, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, đã nhiều năm, mọi việc đều rất ổn. Tuy nhiên, vài tháng gần đây, một hộ mới chuyển đến, có nuôi 2 con chó thường xuyên gây ồn ào.

  • Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy  

    Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy 

    Thời gian qua, chính quyền và ngành chức năng quận Ô Môn thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH).

  • Thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự 

    Thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự

    (CT) - Trong tháng 10-2023, Công an TP Cần Thơ tập trung chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện hiệu quả công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động

  • Cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng Cảnh sát giao thông yêu cầu phạt nguội

    Hiện nay, khá nhiều người nhận được các cuộc gọi lạ tự xưng là cảnh sát giao thông, thông báo cho người nhận cuộc gọi có hành vi vi phạm giao thông và đã bị phạt nguội. Trong cuộc gọi, các đối tượng nhấn mạnh, nhằm tạo điều kiện cho người ở xa đóng phạt, người nhận cuộc gọi có thể chuyển tiền qua tài khoản được các đối tượng cung cấp.

  • Tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm 

    Tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm

    Thời gian qua, Công an TP Cần Thơ đã phối hợp triển khai hoạt động tuyên truyền pháp luật, thủ đoạn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Qua đó, góp phần giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tự phòng, tự bảo vệ, tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT).

  • Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện 

    Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

    Trong năm 2023, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường An Khánh, quận Ninh Kiều đã đề ra nhiều biện pháp nhằm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

  • Chuyển biến ở phường điển hình 

    Chuyển biến ở phường điển hình

    Cuối năm 2022, Công an phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt được chọn thí điểm thực hiện mô hình “Phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”. Ðến nay, mô hình đã phát huy hiệu quả

  • Cần thiết để hoạt động hiệu quả và đi vào nền nếp 

    Cần thiết để hoạt động hiệu quả và đi vào nền nếp

    Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở, chuẩn bị được trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Việc ban hành một đạo luật thống nhất quy định về xây dựng, hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là thực sự cần thiết, được đông đảo người dân đồng tình, ủng hộ.

  • Khen thưởng đại úy công an bị thương khi làm nhiệm vụ 

    Khen thưởng đại úy công an bị thương khi làm nhiệm vụ

    Chiều 27-10, lãnh đạo Công an TP Cần Thơ cùng các phòng nghiệp vụ đã đến thăm hỏi, khen thưởng, động viên Đại úy Lý Đăng Khoa, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ, bị thương khi thi hành nhiệm vụ.