01/08/2026 - 13:01

Cảnh giác thủ đoạn giả danh cán bộ nhà nước đặt mua hàng để chiếm đoạt tiền cọc 

(CTO) - Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Cần Thơ, gần đây, đơn vị ghi nhận thủ đoạn lừa đảo nhắm vào các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn có khả năng cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ với giá trị lớn. Các đối tượng giả danh cán bộ Công an đặt mua hàng, sau đó dẫn dắt nạn nhân giao dịch với doanh nghiệp “sân sau” do các đối tượng dựng lên để chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Các đối tượng giả danh cơ quan nhà nước đặt mua quạt số lượng lớn để lừa đảo doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Sau khi tìm được “con mồi”, các đối tượng sẽ liên hệ qua điện thoại, Zalo, Facebook... và sử dụng danh nghĩa lực lượng Công an hoặc cơ quan nhà nước để tạo uy tín, rồi đưa ra nhu cầu mua hàng số lượng lớn, tạo cảm giác hợp đồng có giá trị cao. Khi biết doanh nghiệp không có đủ nguồn hàng, các đối tượng sẽ giới thiệu một đơn vị cung cấp do nhóm này tự dựng lên, hứa hẹn doanh nghiệp chỉ cần đứng ra nhập hàng sẽ được hưởng khoản lợi nhuận chênh lệch đáng kể.

Ở giai đoạn cuối, các đối tượng liên tục gây áp lực về thời gian, lấy lý do cần giao hàng gấp, kế hoạch đã được phê duyệt hoặc lãnh đạo đang chờ để buộc nạn nhân chuyển tiền đặt cọc mà không kịp xác minh thông tin.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và người dân tuyệt đối không tin tưởng các cuộc gọi tự xưng là cán bộ Công an hoặc cơ quan nhà nước yêu cầu giao dịch mua bán mà chỉ thông qua điện thoại, mạng xã hội; không chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán khi chưa xác minh danh tính người giao dịch và tính xác thực của đơn hàng.

Nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã trở thành nạn nhân, cần lưu giữ tin nhắn, số điện thoại, chứng từ chuyển tiền và các tài liệu liên quan, trình báo cơ quan Công an để điều tra, xử lý theo quy định. 

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết