03/03/2011 - 08:15

Quen tay trộm cắp: Vào tù

(CT)-Ngày 1-3-2011, HĐXX sơ thẩm TAND quận Cái Răng tuyên phạt Nguyễn Văn Thành (ở phường An Bình, quận Ninh Kiều) 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 27-1-2010, Thành phụ sơn tại một ngôi nhà ở khu dân cư 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng. Lợi dụng lúc không người, Thành lấy 2 hộp nước sơn đem ra bên hông nhà cất giấu. Sau đó, Thành quay lại lấy hàng thì bị người dân phát hiện báo công an bắt giữ Thành cùng tang vật. Bản thân Thành đã có 1 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản.

* Cùng ngày, HĐXX sơ thẩm TAND quận Cái Răng tuyên phạt Lê Ngọc Quí (ở phường Hưng Phú, quận Cái Răng) 1 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Chiều 31-7-2010, Quí cùng Trọng đến tiệm Internet thuộc khu vực 8, phường Hưng Phú lấy trộm xe đạp, đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Sau đó, khi công an mời đến làm việc, Quí đã thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng Trọng do chưa xác định được nhân thân và nơi cư trú, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau. Quí có 1 tiền sự và 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

* Trước đó, ngày 28-2-2011, HĐXX-TAND quận Ninh Kiều tuyên phạt Phạm Minh Tuấn (SN 1986, ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) 1 năm tù và Lê Hoàng Minh (SN 1982, ngụ phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) 6 tháng tù cùng về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 20-10-2010, Phạm Minh Tuấn đến khu vực 3 Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, trộm một cây mai của nhà anh Đặng Hoàng Minh. Sau đó, Tuấn đem cây mai đi bán thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Rạng sáng ngày 16-10-2010, Lê Hoàng Minh cùng người tên Hùng (không rõ họ và địa chỉ) trộm 3 chiếc xe đạp (trong đó có 1 chiếc xe đạp điện) trong sân nhà số 108/95/65A, đường Nguyễn Việt Hồng, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Sau đó, Minh chạy một chiếc và kè theo một chiếc đến ngã ba Nguyễn Việt Hồng-Mậu Thân thì bị lực lượng Công an phường An Phú tuần tra bắt quả tang. Hùng đã trốn thoát, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, xử lý sau.

M.H - Mỹ Tú

Chia sẻ bài viết