30/11/2021 - 13:41

Quan tâm hỗ trợ người nghèo khó, neo đơn 

Tổng trị giá hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện năm 2021 trên 837 triệu đồng là kết quả từ sự nỗ lực của tập thể cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ (CTÐ) phường Trường Lạc, quận Ô Môn, góp phần chăm lo hộ nghèo khó, neo đơn, bệnh tật. Ðồng thời, cán bộ Hội CTÐ các cấp tích cực tham gia hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Hội CTĐ phường phối hợp cấp phát gạo, nhu yếu phẩm cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: CTV 

Anh Nguyễn Văn Lợi, hộ cận nghèo ở khu vực Trường Trung, quanh năm vất vả làm mướn nuôi vợ và 3 con. Cuộc sống khó khăn nên căn nhà nhiều năm qua hư dột mà anh chưa có điều kiện sửa chữa. Khi được Hội CTÐ phường thông báo gia đình được xét tặng nhà, anh Lợi vui mừng khôn xiết. Anh Lợi bày tỏ: “Căn nhà kín đáo này là động lực giúp tôi vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Tôi an tâm đi tìm việc làm, có thu nhập để chăm lo các con học hành”. Tuy gia cảnh khó khăn nhưng vợ chồng anh và con gái lớn nhiệt tình tham gia hiến máu tình nguyện và là thành viên Câu lạc bộ Gia đình hiến máu của phường. Anh Lợi tích cực tuyên truyền, vận động để nhiều người hiểu ý nghĩa của việc hiến máu cũng như lợi ích đối với sức khỏe bản thân, qua đó, tình nguyện hiến máu.

Chung niềm vui với gia đình anh Lợi, chị Dương Thị Thủy, hộ cận nghèo ở khu vực Tân Thạnh, được chính quyền địa phương và Hội CTÐ phường vận động xây tặng căn nhà mới, chấm dứt tình trạng ở nhờ. Gia đình chị Thủy còn được tặng gạo, nhu yếu phẩm trong thời gian dịch bệnh kéo dài, việc làm gián đoạn.

Ngoài 2 căn nhà CTÐ được xây mới, trị giá 84 triệu đồng, Hội CTÐ phường vận động sửa chữa 2 căn nhà cho 2 hộ khó khăn về nhà ở, số tiền 30 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Thê, Chủ tịch Hội CTÐ phường, nói: “Hội phối hợp rà soát các hộ bức xúc về nhà ở để vận động nhà hảo tâm hỗ trợ. Mỗi năm, Hội nỗ lực xây mới và sửa chữa khoảng 4 căn nhà cho các hộ. Bên cạnh đó, Hội thường xuyên hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm nên hầu hết hộ được xây, sửa nhà không thiếu ăn, thiếu mặc, đảm bảo cuộc sống”. Trong năm 2020, Hội CTÐ phường phối hợp vận động xây mới, sửa chữa 6 căn nhà cho hộ nghèo, bệnh tật gặp khó khăn về nhà ở. Qua khảo sát, các hộ này dần ổn định cuộc sống, tìm được việc làm, có thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống. Sau khi được Hội CTÐ phường vận động xây tặng nhà CTÐ năm 2020, chị Lý Thị Thanh, người dân tộc Khmer ở khu vực Bình Lợi, sức khỏe dần ổn định. Chị Thanh còn được giới thiệu giúp việc nhà với mức lương ổn định. Năm 2021, Hội CTÐ phường Trường Lạc triển khai nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện trên địa bàn. Bên cạnh vận động 345 phần quà tặng hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn dịp “Tết vì người nghèo” năm 2021, trị giá gần 120 triệu đồng, Hội CTÐ phường vận động thường xuyên giúp các địa chỉ nhân đạo, hộ khó khăn, người già bệnh tật 2,1 tấn gạo.

Chung tay phòng, chống dịch COVID-19, Hội CTÐ phường tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong và ngoài phường. Ông Huỳnh Văn Ánh, Chi hội trưởng Chi hội CTÐ khu vực Tân Xuân, nói: “Khi nhận được thông tin của nhà hảo tâm, chúng tôi sẵn sàng đến nhận hàng hóa, vừa cấp phát tận nhà dân, vừa cung cấp các chợ 0 đồng trên địa bàn phường”. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Hội CTÐ phường vận động nhà hảo tâm được 10 tấn gạo, 130 thùng mì gói, 55 tấn rau củ quả, 240 chai nước tương, 6 thùng sữa tươi, 18 cây đường…, tổng trị giá gần 313 triệu đồng. Theo bà Nguyễn Thị Thê, cán bộ Hội tham gia trực điểm kiểm dịch, chợ 0 đồng, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm quy tắc 5K, xét nghiệm cộng đồng… Bên cạnh đó, Hội CTÐ phường duy trì hiệu quả hoạt động xe chuyển bệnh từ thiện, phòng khám từ thiện, hiến máu tình nguyện để kịp thời chăm sóc sức khỏe người dân.

Năm 2022, Hội CTÐ phường Trường Lạc tập trung tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và tham gia các hoạt động hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, rà soát các hộ dân có nhu cầu về nhà ở. Ðồng thời, đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; hiến máu tình nguyện; gây quỹ sổ vàng nhân đạo, xây dựng hũ gạo tình thương tại các khu vực…

ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết