30/12/2019 - 07:44

Quan tâm đời sống đối tượng bảo trợ xã hội 

Năm 2019, với nhiều cách làm thiết thực, cụ thể, vừa vận dụng kinh phí nhà nước, vừa vận động sự quan tâm của xã hội và cộng đồng, TP Cần Thơ thực hiện hiệu quả các hoạt động chăm lo đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, bảo trợ xã hội (BTXH). Qua đó, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống, giúp các đối tượng từng bước vươn lên…  

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH thành phố tặng xe đạp cho hội viên Câu lạc bộ Tuổi hồng.   

Chăm lo đời sống  

Năm 2019, quận Cái Răng chi trả trợ cấp xã hội thường xuyên qua hệ thống Bưu điện cho 2.581 đối tượng BTXH trên 10,123 tỉ đồng; cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho 2.496 đối tượng; hỗ trợ chi phí mai táng 162 đối tượng BTXH, số tiền 874,8 triệu đồng. Qua rà soát, toàn quận hiện có 45 hộ không thể thoát nghèo do mắc các bệnh nan y kéo dài, hộ nghèo đơn thân hưởng BTXH… Ông Hồ Văn Dư, khu vực Thạnh Phú, phường Thường Thạnh, gia cảnh neo đơn, khuyết tật một chân, thêm bệnh cao huyết áp nên sức khỏe yếu. Hằng tháng, ông Dư khám bệnh định kỳ BHYT, nhận trợ cấp xã hội, thêm thu nhập ít ỏi từ việc sửa xe đạp trước nhà và bà con trong xóm giúp đỡ đủ sống qua ngày. Thỉnh thoảng, ông Dư được các đơn vị, cá nhân hảo tâm đến thăm, tặng quà, gạo, tiền…  

Theo ông Nguyễn Ngọc Nam, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện Cờ Đỏ, năm 2019, huyện chi trả trợ cấp thường xuyên cho 4.001 đối tượng BTXH, số tiền trên 18,474 tỉ đồng. Ngoài việc chi trả kịp thời các chế độ trợ cấp thường xuyên, huyện thực hiện tốt các chính sách: cấp thẻ BHYT, quà Tết, khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí..., số tiền 7,066 tỉ đồng từ ngân sách và vận động xã hội hóa. Phòng LĐ-TB&XH huyện phối hợp Bưu điện phân công nhân viên chi trả trợ cấp xã hội theo địa bàn, cấp phát đến tay đối tượng đúng quy định, kịp thời phản hồi những khó khăn, vướng mắc cũng như giải quyết thắc mắc về những quy định thụ hưởng. Qua khảo sát, đối tượng BTXH đồng tình cao cách chi trả, phục vụ qua hệ thống Bưu điện. 

Hiện Trung tâm BTXH quản lý 594 đối tượng; Trung tâm Công tác xã hội quản lý 87 trẻ; Cơ sở Cai nghiện ma túy quản lý 540 học viên. Các đơn vị quan tâm, thực hiện đầy đủ chính sách trợ giúp, tổ chức các hoạt động học nghề, vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe cũng như đảm bảo khẩu phần ăn của các đối tượng.

Đại diện đơn vị hảo tâm đến thăm, tặng quà hộ có hoàn cảnh khó khăn phường Thới Bình, quận Ninh Kiều.

Luôn đồng hành, chia sẻ

Theo Sở LĐ-TB&XH thành phố, năm 2019, thành phố trợ cấp thường xuyên 462.456 lượt đối tượng BTXH ngoài cộng đồng, số tiền 153,804 tỉ đồng, cấp thẻ BHYT cho 33.867 đối tượng, số tiền 2,212 tỉ đồng; chi phí mai táng 2.820 đối tượng, số tiền 15,228 tỉ đồng. Ngoài số quà Tết từ ngân sách thành phố, các địa phương, tổ chức, đoàn thể vận động xã hội hóa trợ giúp 49.219 phần quà cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng yếu thế, số tiền trên 17,318 tỉ đồng.

Theo ông Tiêu Minh Dưỡng, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH thành phố, năm 2019, thành phố nỗ lực đảm bảo kinh phí trợ cấp kịp thời, đầy đủ, giúp đối tượng diện BTXH vơi bớt khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống. Các cơ sở BTXH quản lý, chăm sóc tốt, tổ chức lao động sản xuất cho đối tượng. Đồng thời, các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể vận động nguồn lực ngoài cộng đồng giúp hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, BTXH, góp phần thúc đẩy công tác giảm nghèo toàn thành phố; hoàn thiện, mở rộng đối tượng và thực hiện đầy đủ chính sách trợ giúp xã hội. Trong năm, các địa phương làm tốt công tác rà soát, phân loại hộ nghèo về thu nhập, hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội và hộ nghèo, khó khăn thuộc diện BTXH để thành phố kịp thời hoạch định giải pháp trợ giúp phù hợp, đúng, đủ đối tượng.

Năm 2020, thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trợ cấp thường xuyên và thẻ BHYT cho đối tượng BTXH ngoài cộng đồng; hỗ trợ chi phí mai táng cho các đối tượng theo quy định. Đồng thời, phối hợp các địa phương kịp thời trợ giúp đột xuất các trường hợp bị thiên tai nhà đổ, sập, trôi, cháy, ngập, tốc mái, hư hỏng nặng; tăng cường kết nối vận động cộng đồng tăng cường hoạt động trợ giúp thiết thực… Qua đó, giúp đời sống các đối tượng BTXH vơi bớt khó khăn, thiệt thòi, góp phần ổn định an sinh xã hội thành phố.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết