21/07/2023 - 11:33

Quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng 

Bài, ảnh: Hiển Dương

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành trên địa bàn huyện Thới Lai quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng bằng nhiều việc làm thiết thực.

Chính quyền và ban ngành, đoàn thể ở huyện Thới Lai thường xuyên thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

Ông Nguyễn Văn Tám ở xã Trường Thành, huyện Thới Lai, rất phấn khởi khi địa phương hỗ trợ kịp thời căn nhà tình nghĩa. Ông tâm sự: “Gia đình tôi thuộc diện chính sách, hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Nhiều năm nay, các thành viên trong gia đình sống chủ yếu với việc làm mướn và tiền trợ cấp hằng tháng. Năm 2023, gia đình tôi được hỗ trợ chi phí xây nhà tình nghĩa. Từ sự quan tâm, động viên này, gia đình chúng tôi có thêm nhiều động lực, an tâm lao động, kiếm thêm thu nhập cải thiện đời sống”.

Xác định công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, Ðảng ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể xã Trường Thành triển khai thực hiện các chính sách đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng và đúng chế độ. Ngoài ra, địa phương thường tổ chức các cuộc gặp gỡ, thăm hỏi gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo trên địa bàn. Nhờ vậy, những vướng mắc, khó khăn được quan tâm, tháo gỡ kịp thời... Bà Nguyễn Thị Thùa, gia đình chính sách ở xã Trường Thành, bộc bạch: “Mỗi năm, vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ hoặc lễ, Tết, cán bộ địa phương đều đến nhà tôi thăm hỏi, tặng quà. Ngoài ra, chúng tôi còn được xem xét hỗ trợ vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Trước sự quan tâm của Ðảng và Nhà nước, tôi và gia đình cảm thấy rất ấm lòng”.

Theo ông Nguyễn Hoàng Phủ, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thới Lai, từ đầu năm 2023 đến nay, huyện đã xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng đang gặp khó khăn về nhà ở. Ðồng thời, huyện đang rà soát nhu cầu hỗ trợ nhà ở cho người có công và thân nhân người có công, với 36 trường hợp. Huyện đẩy mạnh phong trào “Ðền ơn đáp nghĩa”, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc gia đình chính sách neo đơn, động viên, thăm hỏi, tặng quà gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, ngành chức năng trên địa bàn huyện Thới Lai quan tâm chăm lo đời sống kinh tế, hỗ trợ giảm nghèo cho các gia đình chính sách, người có công đang gặp khó khăn… Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Thới Lai, cho biết: “Chúng tôi đã huy động xã hội hóa, vận động các tầng lớp nhân dân cùng tham gia phong trào “Ðền ơn đáp nghĩa”; thường xuyên tổ chức rà soát, nắm tình hình đời sống của các đối tượng chính sách (nhà ở, mức sống, việc làm…) để có kế hoạch tạo điều kiện giúp đỡ bằng nhiều biện pháp. Ðồng thời, vận động các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, tự mình phấn đấu vươn lên, làm tấm gương tốt cho thế hệ trẻ noi theo...”.

Theo kế hoạch, huyện Thới Lai phấn đấu nâng cao đời sống của các hộ gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình trở lên, phấn đấu 99% hộ người có công với cách mạng không còn trong diện hộ cận nghèo. Phấn đấu 100% xã, thị trấn được công nhận là xã, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng...

Chia sẻ bài viết