28/03/2024 - 19:34

Quan tâm chăm lo cho lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 

(CT) - Ngày 28-3, Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 75/2013/QÐ-TTg ngày 6-12-2013 và Quyết định số 35/2017/QÐ-TTg ngày 25-7-2017 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) giai đoạn 2014-2023. Các đồng chí: Thiếu tướng Hồ Minh Phương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 (QK9), Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 QK9; Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố; Ðại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố… cùng dự.

Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ CHQS thành phố, trao Giấy khen cho các tập thể.

Thời gian qua, Bộ CHQS thành phố - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 515 thành phố - và cơ quan Quân sự các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện đúng, đủ các chế độ, chính sách theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các thông tư, thông tư liên tịch của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS. Bộ CHQS thành phố đã tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo 515 thành phố triển khai, tổ chức bảo đảm về chế độ, chính sách đối với lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS với tổng số tiền hơn 5,5 tỉ đồng. Qua đó, góp phần bảo đảm cho công tác tìm kiếm, quy tập HCLS; công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sĩ; hội nghị kết luận địa bàn, lập bản đồ được thực hiện hoàn thành đúng kế hoạch, thời gian… Giai đoạn 2014-2023, TP Cần Thơ đã tìm kiếm, quy tập được 49 HCLS. Các HCLS đều được tổ chức lễ truy điệu, an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ hoặc đưa về gia đình các liệt sĩ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Hồ Minh Phương đề nghị Ban Chỉ đạo 515 thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin; quan tâm, đảm bảo các chế độ, chính sách, cơ sở vật chất và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ; tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ và mộ liệt sĩ ở các nghĩa trang liệt sĩ…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thực Hiện yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quyết định với tinh thần trách nhiệm cao nhất; bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách, phương tiện, trang thiết bị cần thiết, gắn với đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập HCLS trên địa bàn thành phố; triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản mới hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS… Kịp thời tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tìm kiếm, quy tập HCLS.

Dịp này, Bộ CHQS thành phố tặng Giấy khen 32 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện các Quyết định số 75 và Quyết định số 35 của Thủ tướng Chính phủ.

Tin, ảnh: PHẠM TRUNG

 

Chia sẻ bài viết