11/06/2023 - 08:42

Pickleball - môn thể thao mới xuất hiện tại Cần Thơ 

Bài, ảnh: NGUYỄN MINH

Vài tháng qua, bên cạnh sân cầu lông trong nhà thi đấu thể thao Trường Đại học Cần Thơ xuất hiện thêm sân mới với những điểm khác lạ, thu hút sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, sinh viên đam mê thể thao. Đó là môn Pickleball vừa mới du nhập vào Cần Thơ, được một số người yêu thích thành lập câu lạc bộ (CLB) và tổ chức tập luyện thường xuyên tại điểm sân này.

CLB Pickleball tại nhà thi đấu thể thao Trường Đại học Cần Thơ.

CLB Pickleball tại nhà thi đấu thể thao Trường Đại học Cần Thơ.

Vài tháng qua, bên cạnh sân cầu lông trong nhà thi đấu thể thao Trường Đại học Cần Thơ xuất hiện thêm sân mới với những điểm khác lạ, thu hút sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, sinh viên đam mê thể thao. Đó là môn Pickleball vừa mới du nhập vào Cần Thơ, được một số người yêu thích thành lập câu lạc bộ (CLB) và tổ chức tập luyện thường xuyên tại điểm sân này.

Cứ khoảng 17 giờ chiều hàng ngày, chú Nguyễn Ngọc Bình, 60 tuổi, ở phường An Khánh (quận Ninh Kiều), đều tranh thủ có mặt tại sân Pickleball ở nhà thi đấu Trường Đại học Cần Thơ. Sau một vài động tác khởi động, chú Bình vào sân luyện tập với các bạn trẻ. Chốc lát, mồ hôi ướt đẫm, chú Bình ra ngoài nghỉ mệt khoảng mươi phút rồi lại trở vào sân. Chú Nguyễn Ngọc Bình kể trước đây làm việc ở một công ty lương thực, thường chơi đánh quần vợt vào mỗi chiều. Tuy nhiên, giờ chú đã nghỉ hưu, sức khỏe cũng không cho phép chơi quần vợt nữa, nên tìm một môn phù hợp hơn để rèn luyện sức khỏe. Khi có người bạn ở nước ngoài về giới thiệu và muốn phát triển Pickleball, chú Bình tập chơi vài lần rồi thấy phù hợp, nên tập luyện luôn. Chú Nguyễn Ngọc Bình nói: “Pickleball phù hợp với nhiều đối tượng, có thể rèn luyện sức khỏe rất tốt. Chi phí đầu tư chơi môn này cũng không cao. Luật chơi cũng đơn giản, sân bãi cũng không yêu cầu cao, các VĐV đánh đơn hay đôi đều được”.

Còn bạn Huỳnh Thị Phương Trang, một nhân viên kinh doanh thủy sản, cho biết trước đây tập luyện bóng bàn, nhưng được một người anh giới thiệu chuyển qua chơi Pickleball được 2 tháng nay. Giờ Trang thấy thích chơi môn thể thao này và hàng ngày đều đến sân. Phương Trang nói: “Lúc đầu, Trang thích môn bóng bàn nhưng chơi không giỏi. Trang lại thích thể thao, thấy Pickleball dễ chơi hơn nên tập thử rồi theo luôn”.

Nhiều người chơi cầu lông, quần vợt, bóng bàn rất giỏi cũng chuyển qua Pickleball. Hiện tại CLB ở nhà thi đấu thể thao Trường Đại học Cần Thơ có khoảng 20 thành viên tham gia thường xuyên, trong đó người lớn tuổi nhất đã 70 và người nhỏ nhất là 12 tuổi. Các thành viên của CLB đã tham gia giao lưu nhiều đợt ở TP Hồ Chí Minh, Bến Tre hay An Giang và mới đây là thi đấu giải Pickleball ở Bình Dương hồi tháng 4. CLB cũng vừa nâng cấp, cải tạo sân cầu lông thành sân Pickleball đạt tiêu chuẩn, với chi phí hơn 20 triệu đồng từ nguồn tài trợ.

Pickleball là môn thể thao mới du nhập nên số lượng người chơi còn hạn chế. CLB hiện tại thực tế vẫn chưa có ban chủ nhiệm và đang từng bước hoàn thiện hoạt động. Anh Trần Hồng Hà - một VĐV phong trào bóng bàn Cần Thơ, hiện là thành viên chủ lực của CLB Pickleball Cần Thơ - mới đây đã tham gia cuộc kiểm tra của Liên đoàn Pickleball quốc tế và được cấp chứng chỉ HLV môn Pickleball. Anh Hà hy vọng sẽ ngày càng thu hút nhiều người đến với sân chơi Pickleball, bởi sự phù hợp với mọi người, mọi lứa tuổi.

Pickleball là sự kết hợp của 3 môn bóng bàn, cầu lông và quần vợt. Sân có kích thước chiều dài và ngang như sân cầu lông, nhưng lưới đặt sát mặt đất như môn quần vợt, vạch kẻ sân chia ô như môn bóng bàn. Quả bóng bằng nhựa có hình dạng như quả cầu mây nhưng kích thước nhỏ hơn. Vợt khá đặc biệt giống như vợt bóng bàn nhưng dạng hình vuông, to hơn. Luật đánh cũng lai giữa bóng bàn và quần vợt, khi có thể đánh bóng trực tiếp hoặc để bóng chạm đất rồi mới đánh. Tuy nhiên, khi bóng rơi trong khu vực vạch 3m, thì không được đánh trực tiếp.
Chia sẻ bài viết