20/07/2020 - 08:40

Phường Lê Bình nỗ lực thực hiện an sinh xã hội  

Ở trung tâm quận Cái Răng, phường Lê Bình có lợi thế trong triển khai thực hiện các phong trào, hoạt động thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Các Hội, đoàn thể phối hợp tốt trong vận động hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo ổn định cuộc sống, giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn phường qua từng năm.

Chung tay phòng, chống dịch COVID-19, các Hội, đoàn thể phường Lê Bình vận động nhà hảo tâm trao tặng quà hộ nghèo, hộ bán vé số. (Ảnh CTV)    

Đa dạng hình thức trợ giúp 

Chúng tôi ghé nhà vợ chồng anh Lê Minh Lợi và chị Trần Thị Huệ, hộ cận nghèo ở khu vực Yên Thuận, vừa lúc chị Huệ bán xong số cá cào được vào tối qua. Anh Lợi vui vẻ cho biết: “Ðây là nghề truyền thống của gia đình. Tôi vừa nối nghiệp, vừa kiếm cơm, không phải bôn ba làm mướn khắp nơi như trước”. Năm 2010, anh Lợi rời quê đến Bình Dương làm công nhân được 2 năm nhưng do khó thích nghi, anh trở về, rồi cưới vợ, bám trụ nghề lưới cá. Mỗi ngày, từ 1 đến 5 giờ sáng, anh chị chạy ghe dọc các đoạn sông lưới cá bán. Chị Huệ chịu khó làm sạch để bán lẻ số cá cơm, lòng tong, bống trứng, thu nhập từ 60.000-400.000 đồng/ngày, tùy lượng cá cào được. Chị Huệ chi tiêu tiết kiệm, dành tiền chăm lo cho con và sửa chữa, nâng cấp máy móc trên ghe. Ngoài ra, anh Lợi còn nhận chở trái cây mướn, kiếm tiền xăng dầu. Ðược giới thiệu vay 30 triệu đồng vốn ưu đãi, anh chị mua thêm chiếc ghe lớn, thuận lợi làm ăn, mua bán. Năm 2018, được xét thoát nghèo, anh chị càng cố gắng làm ăn để thoát nghèo bền vững.

Dì Nguyễn Thị Bé, hộ cận nghèo ở khu vực Yên Trung, chia sẻ: “Lúc trước, tôi thuộc diện hộ nghèo, được khu vực giới thiệu vay vốn, đếm bánh bán dạo kiếm sống hằng ngày. Chồng tôi lâm bệnh qua đời, con gái có chồng, đi làm công nhân ở Bình Dương, hằng tháng gởi tiền phụ giúp tôi”. Năm 2018, dì Bé dược khu vực xét thoát nghèo, tiếp tục hỗ trợ vốn, bảo hiểm y tế và thường xuyên tặng gạo, nhu yếu phẩm... 

Trong đợt dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, phường Lê Bình làm tốt công tác phối hợp, vận động xã hội hóa, kịp thời chăm lo hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn thông qua việc kịp thời chi hỗ trợ các nhóm đối tượng gia đình chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và rà soát, tổng hợp 1.031 lao động tự do theo quy định. Ủy ban MTTQVN phường vận động cấp phát 4.050kg qua “ATM gạo”, 200kg đường, 20 thùng mì, 150 chai nước tương, 420 trứng, 1.965 khẩu trang và 2,5 triệu đồng. Các Hội, đoàn thể phường vận động cấp phát trên 1.000 phần quà, số tiền trên 400 triệu đồng…

Qua điều tra, khảo sát tại phường Lê Bình, đầu năm 2020, toàn phường có 9 hộ nghèo, tỷ lệ 0,36%; 137 hộ cận nghèo, tỷ lệ 2,07%.

Để giảm nghèo bền vững

Theo lãnh đạo UBND phường, từ đầu năm đến nay, phường xây dựng và sửa chữa 4 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở, trị giá 150 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo và vận động xã hội hóa. Phường phối hợp giới thiệu hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo vay vốn ưu đãi để mua bán; cấp đầy đủ thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo; miễn, giảm học phí học sinh nghèo; vận động người nghèo, cận nghèo học nghề, giới thiệu việc làm và được nhà hảo tâm tặng quà dịp lễ, Tết… 

Bà Bùi Thị Bích Phượng, Phó Chủ tịch UBND phường Lê Bình, cho biết: “Ðến cuối năm 2020, phường phấn đấu giảm 7 hộ nghèo, 15 hộ cận nghèo. Ðể đạt chỉ tiêu đề ra, từ đầu năm, phường xây dựng kế hoạch giảm nghèo với mục tiêu, giải pháp cụ thể, giao chỉ tiêu từng khu vực. Phường quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức vươn lên thoát nghèo, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người nghèo. Qua đó, đề ra các chính sách trợ giúp phù hợp hơn, giúp người nghèo an tâm làm ăn, mua bán, phát triển kinh tế gia đình”. Phường thực hiện hiệu quả các chương trình trợ giúp hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo; giúp tạo việc làm, cải thiện thu nhập gia đình. Hộ dân trong diện được tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận nguồn vốn ưu đãi và các Hội, đoàn thể tích cực hướng dẫn sử dụng vốn đúng mục đích, cách làm ăn phù hợp, hiệu quả. Ðiều đáng biểu dương là sự nỗ lực đảm bảo an sinh xã hội trong đại dịch COVID-19, lòng nhân ái “không bỏ ai lại phía sau” lan tỏa từ cán bộ, viên chức đến cộng đồng dân cư. Ðịa bàn phường xuất hiện nhiều điểm cấp phát tại chỗ hay đến tận nhà với những suất ăn miễn phí, quần áo cũ, khẩu trang, giúp người mua bán nhỏ, bán hàng rong, vé số, chạy xe ôm... vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. 

Thời gian tới, phường tiếp tục đa dạng hình thức tuyên truyền, nâng cao ý thức nỗ lực thoát nghèo; vận động xây dựng nhà ở; phối hợp dạy nghề, giới thiệu việc làm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay vốn ưu đãi; chăm lo sức khỏe, phát triển giáo dục, nâng cao dân trí. Ðồng thời, nhân rộng mô hình thiện nguyện, giúp đỡ hộ nghèo, khó khăn, bệnh tật, hạn chế tái nghèo, phát sinh hộ nghèo mới.

ANH PHƯƠNG 

 

 

   

Chia sẻ bài viết