18/10/2022 - 08:21

Phòng, chống đuối nước ở trẻ em 

Bài, ảnh: HIỂN DƯƠNG     

Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc trẻ em bị đuối nước phần lớn là do không biết bơi và không được rèn luyện kỹ năng đối phó với đuối nước. Ðể giảm thiểu tai nạn đuối nước, các trường học ở các quận, huyện trên địa bàn TP Cần Thơ phối hợp ngành chức năng tổ chức lớp dạy bơi cho trẻ em.

Cán bộ, chiến sĩ Ðội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Ô Môn, hướng dẫn, dạy bơi cho học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương.

Không khí tập luyện tại hồ bơi Cẩm Tú ở phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, rất nhộn nhịp. Các em được huấn luyện viên hướng dẫn khởi động chung: xoay các khớp cổ tay, cổ chân...; khởi động chuyên môn; sau đó là chương trình tập luyện trên cạn, dưới nước, bài tập thở, thả nổi, tay bám thành hồ đi sát quanh hồ…

Anh Trần Văn Ðạt, chủ hồ bơi Cẩm Tú, cho biết: "Chúng tôi tổ chức dạy bơi cho trẻ, giúp các em tự bảo vệ bản thân khi không may gặp sự cố trên sông, ao hồ, kênh rạch gần nhà. Các em học bơi tại đây vừa được vui chơi, giải trí, vừa được trang bị những kiến thức, kỹ năng khi gặp sự cố đuối nước. Chúng tôi thiết kế 3 hồ bơi khác nhau. Hồ bơi ưu tiên dành cho đối tượng trẻ em chưa biết bơi có độ sâu từ 60cm đến 80cm; hồ bơi từ 80cm đến 1,2m và hồ bơi dành cho thanh - thiếu niên biết bơi độ sâu từ 1,2m đến 1,6m. Sau mỗi khóa tập, các em đều bơi thành thạo". 

Cũng tại hồ bơi Cẩm Tú, Ðội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cùng lực lượng đoàn viên, Công an quận Ô Môn phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP Cần Thơ tổ chức chương trình “Tuyên truyền phòng, chống đuối nước và dạy "xóa mù" bơi cho học sinh”, với hơn 40 em tham gia. Qua chương trình, các em được thông tin về thực trạng nghiêm trọng của tai nạn đuối nước, các nguyên nhân gây ra đuối nước và được trang bị những kiến thức cơ bản để tự phòng tránh. Ðồng thời, các em được tham gia  "xóa mù" bơi miễn phí do cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn. Em Trần Gia Hân, học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương, cho biết: “Em tham gia lớp học được vài ngày. Giờ em tự bơi được, không còn cảm giác sợ bị đuối nước như trước nữa”.

Huyện ngoại thành Thới Lai với đặc thù là vùng sông nước nên địa phương xác định việc “xóa mù” bơi cho học sinh và trẻ em thật sự rất cần thiết. Hiện nay, vào cuối mỗi buổi chiều, sân Trường Tiểu học Ðịnh Môn 2 luôn rộn rã tiếng cười đùa của học sinh chờ được tập bơi. Sau bài khởi động do thầy Nguyễn Văn Bé Sáu - giáo viên thể dục của trường, hướng dẫn, học sinh thỏa sức xuống hồ bơi lội. Em Nguyễn Văn Hiền, học sinh Trường Tiểu học Ðịnh Môn 2, nói: “Em nghe thầy cô giáo, cha mẹ kể và xem trên tivi có nhiều trường hợp học sinh bị đuối nước rất thương tâm. Do vậy, em xin cha mẹ đến đây học bơi. Em được các thầy hướng dẫn nhiệt tình từ các động tác trên cạn cho đến xuống nước, kỹ thuật bơi. Giờ em cũng biết bơi ếch, không còn sợ đuối nước”. Thầy Nguyễn Văn Bé Sáu cho biết: “Trước khi bơi, học sinh đều được hướng dẫn khởi động, làm quen với nước. Tôi thường dạy các em bơi sải, bơi ngửa. Tùy mỗi em, trung bình 6-7 buổi tập luyện sẽ biết bơi”.

Hằng năm, cứ vào mùa nước nổi, ở một số địa phương lại xảy ra tai nạn đuối nước ở trẻ em, để lại nỗi đau không gì bù đắp cho gia đình, người thân. Vì thế, nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ tai nạn đuối nước, chính quyền và ban ngành, đoàn thể ở các quận, huyện trên địa bàn thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nâng cao nhận thức, tiến tới “xóa mù” bơi cho trẻ.

Chia sẻ bài viết