31/12/2012 - 17:08

Phối hợp bảo vệ rừng Phú Quốc - Kiên Giang

Nhằm góp phần lập lại trật tự, giảm thấp nhất các vụ vi phạm, xâm hại rừng trên huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), các đơn vị Biên phòng phối hợp lực lượng Kiểm lâm, cán bộ Vườn quốc gia Phú Quốc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng trên địa bàn phụ trách; các đồn, trạm biên phòng còn đăng ký trồng mới và độc lập bảo vệ hàng chục ngàn ha rừng.

Trung tá Lê Văn Na - Chính trị viên Đồn Biên phòng An Thới cho biết: Trên địa bàn phụ trách hơn 400 ha rừng già và rừng phòng hộ, đơn vị nhận bảo vệ hơn 200 ha rừng. Trung bình mỗi ngày đơn vị bố trí 1 tổ từ 3 - 5 đồng chí có kinh nghiệm đi rừng, phối hợp các lực lượng tuần tra các cánh rừng, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm liên quan tới rừng. Những tháng mùa mưa, đơn vị tập trung chống chặt phá rừng; mùa khô hạn chú ý phòng cháy, chữa cháy. Cấp ủy, Ban Chỉ huy đơn vị thường xuyên làm tốt công tác tư tưởng, kịp thời động viên, đôn đốc để anh em vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Rạch Tràm (Bắc đảo Phú Quốc), hiện cán bộ, chiến sĩ của đơn vị cùng lực lượng kiểm lâm, dân phòng và nhân dân địa phương thường xuyên luyện tập công tác phòng cháy, chữa cháy với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, đúng quy trình. Trung tá Đỗ Văn Hoàng - Chính trị viên Đồn Biên phòng Rạch Tràm cho biết: Đơn vị được giao quản lý, bảo vệ hơn 50 ha rừng già. Bên cạnh công tác phòng cháy, đơn vị tập trung tuần tra, kiểm soát dọc bìa rừng; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân tuyệt đối chấp hành các quy định về bảo vệ rừng và tham gia trồng mới. Đơn vị cũng chủ động phối hợp chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, canh gác, kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm.

Những năm trước, tình trạng chặt phá rừng, vận chuyển gỗ trái phép, đốt than… trên địa bàn Phú Quốc diễn ra phức tạp. Nhưng từ đầu năm đến nay, tình trạng khai thác gỗ trái phép và những vụ vi phạm khác đã giảm hẳn. Nhiều đối tượng thường xuyên vào rừng khai thác lâm sản, chặt phá rừng đã bị lực lượng tuần tra và các chốt liên ngành phát hiện, chặn bắt, lập hồ sơ giao cơ quan chức năng giáo dục, xử lý. Riêng với các chốt biên phòng, từ ngày thành lập đến nay, đã kịp thời phát hiện hàng trăm vụ vi phạm, kiên quyết xử lý, nhắc nhở nhiều hộ gia đình vào rừng làm rẫy, đốt than, săn bắt thú rừng. Có thể nói, với quân số ít, nhưng với tinh thần trách nhiệm, những người lính mang quân hàm xanh đã góp phần rất lớn vào công tác bảo vệ, phát triển diện tích rừng trên đảo Phú Quốc.

Huyện Phú Quốc hiện có trên 36.000 ha rừng tự nhiên, trong đó có 29.500 ha rừng quốc gia nằm ở phía Bắc đảo và trên 7.000 ha rừng phòng hộ ở khu vực Nam đảo. Trong thời gian qua, huyện Phú Quốc đã tổ chức trồng mới 157 ha, chủ yếu cây phân tán, như sao đen, gió bầu, cây quỷnh… Ngoài ra, thông qua chính sách giao khoán bảo vệ rừng, Phú Quốc đã giao 8.000 ha rừng cho 26 đơn vị nhận khoán, như Công an, Xã đội, Ủy ban nhân dân các xã, các đồn, trạm Biên phòng, Tiểu đoàn 860 và Tiểu đoàn pháo binh.

Lê Sen (TTXVN)

Chia sẻ bài viết