17/06/2009 - 08:54

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế Ba Lan

* Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam

Chiều 16-6, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tiếp Ngài Adam Szejnfeld, Quốc Vụ khanh Bộ Kinh tế Ba Lan.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải hoan nghênh chuyến thăm làm việc của đoàn đại biểu Ba Lan do Quốc Vụ khanh Adam Szejnfeld dẫn đầu; bày tỏ vui mừng về quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước liên tục phát triển, từ hợp tác về đào tạo, khai khoáng, đóng tàu, đã mở rộng hợp tác về năng lượng, dầu khí... Phó Thủ tướng đánh giá cao Chính phủ Ba Lan đã cung cấp khoản hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam đạt 280 triệu USD; khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai nhanh và sử dụng hiệu quả nguồn vốn này.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Quốc Vụ khanh Adam Szejnfeld đều bày tỏ vui mừng về kim ngạch thương mại hai chiều năm 2008 giữa Việt Nam và Ba Lan đạt trên 600 triệu USD, những tháng đầu năm 2009 vẫn trên đà tăng trưởng. Hai bên nhất trí rằng, trong điều kiện suy giảm kinh tế thế giới hiện nay, hai nước cần nỗ lực tăng cường hợp tác hơn nữa để vượt qua khó khăn, khai thác tốt tiềm năng hiện có, nhất là hỗ trợ lẫn nhau trong việc tiếp cận thị trường thuộc Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) và Liên minh châu Âu (EU).

* Sáng 16-6, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lê Văn Dũng và các cán bộ cấp cao QĐND Việt Nam đã đón và tiếp thân mật Đại tướng Niêng Phát, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Đại tướng Lê Văn Dũng tin tưởng chuyến thăm của đoàn sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, trên cơ sở đó tiếp tục thúc đẩy hơn nữa các mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tốt đẹp giữa quân đội và nhân dân hai nước phát triển lên tầm cao mới. Đại tướng Niêng Phát thay mặt các thành viên đoàn chân thành cám ơn Đại tướng Lê Văn Dũng cùng các tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao QĐND Việt Nam đã dành cho đoàn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị, hữu nghị.

Đoàn đại biểu cấp cao QĐND Việt Nam do Đại tướng Lê Văn Dũng làm trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia, do Đại tướng Niêng Phát làm trưởng đoàn. Hai bên cùng nhau trao đổi các vấn đề về tình hình quốc tế, khu vực và mỗi nước; đánh giá kết quả hợp tác hữu nghị giữa QĐND Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia thời gian qua.

HOÀNG THỊ HOA-XUÂN TRƯỜNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết