23/12/2019 - 22:06

Phật tử TP Cần Thơ thực hiện công tác từ thiện xã hội với tổng giá trị hơn 24 tỉ đồng 

Bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố tặng Bằng khen của UBMTTQVN thành phố cho các tập thể tại hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2019.

(CT)- Ngày 23-12, tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2019; đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đại diện lãnh đạo UBMTTQVN thành phố, lãnh đạo các quận, huyện tham dự.

Trong năm qua, Ban Trị sự Phật giáo thành phố và Ban trị sự các quận, huyện đã hoàn thành các mặt công tác Phật sự đề ra. Các chức sắc tích cực tuyên truyền, vận động bà con tín đồ chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do UBMTTQVN các cấp phát động. Thực hiện phương châm “sống tốt đời đẹp đạo”, Phật giáo thành phố tích cực tham gia thực hiện công tác từ thiện xã hội: ủng hộ quỹ khuyến học; phát quà cho bà con nghèo, xây dựng đường giao thông, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 24,7 tỉ đồng. Ngoài ra, tại Thiền viện Trúc lâm Phương Nam còn tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho 12.650 lượt bệnh nhân, tổng trị giá là 2,97 tỉ đồng. Chùa Phước An (quận Bình Thủy) khám chữa bệnh hơn 73.000 lượt bệnh nhân, cấp phát 511.000 thang thuốc trị giá 2,55 tỉ đồng.

Dịp này, các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác vận động bà con tín đồ chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; sống tốt đời đẹp đạo... được UBMTTQVN thành phố, Sở Nội vụ khen thưởng. Ban Trị sự  Phật giáo thành phố cũng tặng Bằng tuyên dương công đức cho các tập thể và cá nhân có những đóng góp tích cực trong thực hiện công tác Phật sự năm 2019.

Tin, ảnh: TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết