Bài, ảnh: THANH THY
Thành ủy, UBND TP Cần Thơ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng và phát huy vai trò của người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Qua đó, những NCUT đã vận động đồng bào DTTS thực hiện tốt chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, nâng cao đời sống đồng bào DTTS.

Lãnh đạo thành phố chúc mừng và tặng quà quý vị chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2022.
Chăm lo đời sống người có uy tín
TP Cần Thơ là đô thị trung tâm của vùng ÐBSCL, có vị trí quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong vùng. Trên địa bàn thành phố có 25 DTTS, chiếm 2,53 % tổng dân số thành phố. Thành ủy, UBND thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chính sách đối với đồng bào DTTS, nhất là chính sách chăm lo về đất ở, nhà ở, phát triển kinh tế, giảm nghèo, giáo dục và đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe…
Hằng năm, UBND thành phố chỉ đạo các địa phương có đồng bào DTTS sinh sống triển khai lựa chọn, bình bầu NCUT trong đồng bào DTTS thông qua các cuộc họp dân để bình xét, lựa chọn công khai. Từ năm 2012 đến năm 2021, thành phố đã phê duyệt 833 NCUT. Trong đó, có 709 nam và 124 nữ, 103 người là trưởng khu vực và tương đương, 80 cán bộ nghỉ hưu, 107 chức việc tôn giáo, 17 người là giáo viên, 279 người sản xuất, kinh doanh giỏi, 102 đảng viên và 145 người là thành phần khác.
Thực hiện chế độ chính sách đối với NCUT, UBND thành phố tham mưu HÐND thành phố ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho NCUT trong đồng bào DTTS trên địa bàn thành phố. Từ năm 2018-2021, đã mua 220 lượt thẻ bảo hiểm cho NCUT, với kinh phí hơn 177 triệu đồng. Từ năm 2012 đến năm 2021, đặt mua các loại báo cấp phát cho 883 lượt NCUT, với tổng kinh phí 2,2 tỉ đồng; tổ chức cho 376 NCUT đi giao lưu, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh trong nước, với kinh phí 2 tỉ đồng… Ông Liêu Sang, NCUT xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, nói: “Ðảng, Nhà nước ban hành nhiều chính sách chăm lo cho đồng bào DTTS. Trong đó, NCUT được cập nhật nhiều thông tin, kiến thức mới để tuyên truyền vận động đồng bào DTTS thực hiện tốt và đoàn kết cùng các dân tộc góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.
Bên cạnh đó, Thành ủy, UBND thành phố quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với NCUT trong đồng bào DTTS. Ðồng thời, tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Lễ, Tết cổ truyền của dân tộc; thăm hỏi bản thân hoặc gia đình NCUT bị ốm đau, gặp hoàn cảnh khó khăn...
Phát huy vai trò người có uy tín
Với kinh nghiệm và uy tín của mình, những NCUT trong đồng bào DTTS luôn là lực lượng nòng cốt, “cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể với nhân dân. Những NCUT nêu gương sáng, tích cực đi đầu trong tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện tốt các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội tại khu dân cư, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Những NCUT đã làm tốt công tác tuyên truyền để đồng bào DTTS tin tưởng vào chủ trương, đường lối, sự lãnh đạo của Ðảng, phát huy những giá trị tốt đẹp trong ứng xử, tổ chức lễ hội, xây dựng nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự, an toàn tại địa phương. Trong phát triển kinh tế - xã hội, NCUT tích cực tham gia đóng góp trong quá trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương khi lấy ý kiến nhân dân; vận động người dân đóng góp ngày công lao động, hiến đất làm đường giao thông; tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp kinh phí lắp đặt camera an ninh, đèn thắp sáng đường giao thông nông thôn; thực hiện vệ sinh môi trường…
Song song đó, NCUT tham gia công tác xây dựng Ðảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở. Thông qua các đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HÐND các cấp, những NCUT phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân cũng như đóng góp nhiều ý kiến về các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự của địa phương. Ðồng thời, vận động, giáo dục con cháu tham gia bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc; thực hiện các dự án khôi phục, bảo tồn các phong tục tập quán truyền thống, giữ gìn và phát huy các di sản của từng dân tộc. Những NCUT còn tích cực tham gia vận động học sinh DTTS trong độ tuổi đến trường; vận động bà con tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện; vận động tuyên truyền trong đồng bào DTTS thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội….
Nhiều NCUT đã có đóng góp thiết thực. Tiêu biểu như Hòa thượng Ðào Như (dân tộc Khmer), Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố, Viện Trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, đã tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của dân tộc Khmer; hỗ trợ các chùa tổ chức dạy tiếng nói, chữ viết cho đồng bào Khmer... Hay Thượng tọa Lý Hùng (dân tộc Khmer), Ủy viên Hội đồng trị sự kiêm Phó Trưởng ban Pháp chế Trung ương GHPGVN, Phó Hội trưởng Thường trực Hội Ðoàn kết sư sãi yêu nước, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ, vận động đóng góp để xây dựng trường học, cầu và đường, nhà tình thương; hỗ trợ nơi ăn, ở cho sinh viên dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học. Bà Dương Thị Mạnh (dân tộc Khmer), Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, kiêm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Ðông Thắng, xã Ðông Thắng, huyện Cờ Ðỏ, vận động đồng bào DTTS chấp hành chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phối hợp với các ngành chuyển giao khoa học kỹ thuật, tiếp cận các nguồn vốn vay để hội viên phụ nữ DTTS phát triển sản xuất. Bà Lương Mỹ Phấn (dân tộc Hoa), Trưởng Ban công tác Mặt trận khu vực 12 phường Tân An, quận Ninh Kiều, phối hợp tuyên truyền để đồng bào người Hoa biết về âm mưu thủ đoạn của thế lực thù địch chống phá Ðảng và Nhà nước ta, xuyên tạc lịch sử dân tộc; vận động đồng bào dân tộc Hoa tham gia tố giác tội phạm...
Những tấm gương sáng, hành động cao đẹp của những NCUT đã tạo sự lan tỏa trong cộng đồng các DTTS cùng đoàn kết xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.