06/01/2022 - 08:29

Phát huy vai trò của phụ nữ trong bảo vệ môi trường 

Bài, ảnh: VIỆT QUANG    

Nhằm phát huy tốt vai trò cán bộ, hội viên, phụ nữ trong các hoạt động bảo vệ môi trường, Hội LHPN tỉnh Kiên Giang đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động.

Mô hình “Tuyến đường hoa” của Hội LHPN TP Hà Tiên góp phần bảo vệ môi trường xã đảo Tiên Hải xanh - sạch - đẹp.

Bà Trần Thu Hồng, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Kiên Giang, cho biết: Các cấp Hội đã đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước, nhằm trang bị  kiến thức, kỹ năng về bảo vệ môi trường, quản lý và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên cho cán bộ Hội các cấp. Ðồng thời chỉ đạo tất cả cơ sở Hội duy trì và hỗ trợ các mô hình bảo vệ môi trường, các cấp Hội xây dựng mô hình phù hợp với thực tế của địa phương nhằm thu hút phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường. Ðã có 589 mô hình câu lạc bộ, tổ, nhóm bảo vệ môi trường, như: tổ nhóm hạn chế sử dụng túi ni lông, tổ phụ nữ đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm, tổ phụ nữ thực hiện tuyến đường không rác, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh và sử dụng nước sạch, xây dựng hố đốt rác gia đình... duy trì sinh hoạt thường xuyên, phát huy hiệu quả trong phòng chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường.   

Tại TP Hà Tiên, các cấp Hội tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức của chị em phụ nữ và nhân dân trên địa bàn về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường đối với đời sống, sức khỏe con người. Bà Chung Thị Ngọc, Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Tiên, cho biết: Hội phối hợp các ngành, đoàn thể tổ chức ra quân tuyên truyền, phát động làm sạch môi trường, nhất là với môi trường biển của xã đảo Tiên Hải. Bên cạnh đó, vào các dịp lễ hội của địa phương, ngày lễ của Hội hằng năm, các cấp Hội trên địa bàn thành phố phối hợp tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ; biểu diễn tiểu phẩm về bảo vệ môi trường do chị em phụ nữ tự biên, tự diễn với nội dung gần gũi, thiết thực, dễ hiểu... Từ đó, các hoạt động bảo vệ môi trường lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới xây dựng TP Hà Tiên trở thành thành phố du lịch xanh - sạch - đẹp.

Theo Hội LHPN tỉnh Kiên Giang, để góp phần bảo vệ môi trường bền vững, Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật và ý thức trách nhiệm về bảo vệ, giữ gìn, tái tạo môi trường ngày càng xanh - sạch. Ðồng thời, biên soạn, cung cấp các tài liệu tuyên truyền về môi trường phù hợp với đối tượng phụ nữ; lồng ghép tuyên truyền về môi trường với các nội dung của công tác Hội như: tuyên truyền về giới, sức khỏe, giảm nghèo. “Trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp Hội đã phát động cán bộ, hội viên và hộ gia đình phụ nữ trong tỉnh hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây”. Trong đó, tập trung phát động mỗi hộ gia đình đăng ký “Mỗi phụ nữ một cây xanh”, “Mỗi cơ sở Hội một công trình cây xanh” hưởng ứng chủ đề “Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Qua đó, có 336.331 hộ gia đình đăng ký “Mỗi phụ nữ một cây xanh hoặc hoa”; 153 công trình cây xanh thuộc 100% cơ sở Hội đăng ký, với 10.054 hộ tham gia trồng 62.735 cây xanh, hoa kiểng trên 189,62km đường, ước tính kinh phí trên 1,3 tỉ đồng” - bà Trần Thu Hồng nói.

Chia sẻ bài viết