Bài, ảnh: THANH THƯ
Hội Nông dân (HND) TP Cần Thơ đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân, phát huy vai trò chủ thể của hội viên, nông dân trong phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… Ðặc biệt, công tác chăm lo đời sống hội viên, nông dân được các cấp hội quan tâm thực hiện thường xuyên; qua đó, tạo sự tin tưởng, phấn khởi trong hội viên, nông dân...

Ông Trần Văn Coi (bên phải) chia sẻ với cán bộ HND phường Long Hưng về kỹ thuật xử lý cho cây nhãn Idor ra trái.
Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất
Những năm qua, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG)" gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được các cấp HND trong thành phố triển khai, phát động sâu rộng, thường xuyên. Song song đó, các cấp HND thành phố phối hợp các ngành chuyên môn tập trung chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) cho nông dân, phát huy tính năng động, sáng tạo của hội viên, nông dân trong lao động, sản xuất.
Mô hình trồng nhãn Idor của ông Trần Văn Coi ở khu vực Long Hòa, phường Long Hưng, quận Ô Môn là một trong nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, đem lại thu nhập cao trong nhiều năm. Năm 2014, sau khi tham quan, tìm hiểu những mô hình sản xuất hiệu quả, ông Coi quyết định đốn bỏ 3 công nhãn da bò trên 15 năm tuổi để trồng nhãn Idor. Nhờ chịu khó học hỏi, nắm vững và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây nhãn Idor, vườn nhãn ông Coi phát triển xanh tốt. Năm 2016, vườn nhãn thu hoạch được hơn 2 tấn trái, bán với giá trên 30.000 đồng/kg và ông Coi quyết định đốn bỏ 1,2 ha vườn nhãn da bò còn lại, tiếp tục trồng nhãn Idor. Ðến nay, 1,5ha nhãn Idor của ông Coi cho trái ổn định, với thu nhập khoảng 600 triệu đồng/năm.
Hằng năm, các cấp HND thành phố phối hợp tổ chức hàng trăm buổi tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi cho hội viên nông dân; tạo điều kiện thuận lợi để hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi... Từ đầu năm 2022 đến nay, các cấp HND thành phố đã tạo điều kiện cho 432 hội viên vay trên 10 tỉ đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp; phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho 35.763 hội viên vay trên 1.206 tỉ đồng để phát triển sản xuất. Theo đánh giá của HND thành phố, nhìn chung, các hội viên sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả.
Vòng tay ấm áp của Hội
Hỗ trợ xây dựng “Mái ấm nông dân” cho cán bộ, hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở là một trong những việc làm được các cấp HND thành phố duy trì, thực hiện trong nhiều năm qua, giúp nhiều cán bộ, hội viên có căn nhà khang trang, an tâm phát triển sản xuất.
Một trong những người được hỗ trợ “Mái ấm nông dân” là anh Thạch Ca, Chi hội trưởng HND ấp Thới Xuân, xã Thới Ðông, huyện Cờ Ðỏ. "Mái ấm nông dân" của gia đình anh Thạch Ca được khởi công xây dựng vào tháng 5-2022 và hoàn thành sau hơn 1 tháng. Mái ấm có diện tích 45m2 xây tường, mái lợp tôn, nền lát gạch men… trị giá trên 100 triệu đồng. Trong đó, HND huyện hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại do gia đình và người thân đóng góp. Gia đình anh Thạch Ca còn được HND xã tạo điều kiện vay 60 triệu đồng để cải tạo 1 công vườn trồng nhãn Idor gần 1 năm tuổi và mở quán bán thức ăn sáng. Hiện nay, vườn nhãn đang phát triển xanh tốt, việc kinh doanh thuận lợi, kinh tế gia đình anh Thạch Ca cơ bản ổn định.
Trong 9 tháng qua của năm 2022, các cấp Hội đã hỗ trợ xây dựng và bàn giao 17 “Mái ấm nông dân” cho cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng trị giá trên 1,5 tỉ đồng; trong đó, các cấp Hội vận động hỗ trợ 740 triệu đồng, phần còn lại do cán bộ, hội viên vận động người thân đóng góp.
Nhiều phần việc, công trình ý nghĩa
Trong những năm qua, các cấp HND thành phố đã phát huy dân chủ, huy động hội viên, nông dân đóng góp xây dựng, từng bước hoàn hiện kết cấu hạ tầng ở khu dân cư, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Riêng đợt thi đua lập thành tích chào mừng 92 năm Ngày thành lập HND (14/10/1930-14/10/2022) đã có nhiều công trình, phần việc được thực hiện. Trong đó, HND phường Thới An Ðông, quận Bình Thủy vận động trên 10 triệu đồng sửa chữa đèn chiếu sáng tuyến đường Nguyễn Thị Bang, dài 1,5km. Ông Nguyễn Minh Tuấn ở khu vực Thới Hưng, cho biết: “Chi HND khu vực cùng cán bộ khu vực đứng ra vận động thay thế mới 20 bóng đèn trên tuyến đường. Nhờ đó, người dân đi lại thuận tiện vào ban đêm, an ninh trật tự cũng được đảm bảo”.
Chào mừng 92 năm Ngày thành lập HND Việt Nam, tuyến đường giao thông dài 1,5km, rộng 4m ở ấp 6, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Ðỏ cũng được nâng cấp mở rộng, với tổng số tiền 320 triệu đồng và trên 250 ngày công lao động do HND xã Thạnh Phú phối hợp cán bộ ấp 6 vận động hội viên, nông dân đóng góp và thực hiện. Trước đây, tuyến đường này chỉ rộng 2m, mặt đường xuống cấp, không bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Ông Nguyễn Văn Phận ở ấp 6, xã Thạnh Phú, nói: “Gia đình tôi tháo gỡ hàng rào, hiến đất mở rộng đường ra 4m. Ðến nay, tuyến đường giao thông được mở rộng, mọi người lưu thông thuận tiện, an toàn".
Trong 9 tháng của năm 2022, các cấp HND thành phố đã vận động hội viên, nông dân hiến 113.812m2 đất, vật kiến trúc, hoa màu để làm mới và sửa chữa 85km đường giao thông nông thôn; bắc mới, sửa chữa 192 cầu, cống... với tổng số tiền trên 36 tỉ đồng và 12.618 ngày công lao động...
Ông Nguyễn Vũ Phương, Chủ tịch HND TP Cần Thơ, khẳng định: "Các cấp HND thành phố sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả phong trào Nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững gắn với việc xây dựng mô hình liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị. Ðồng thời tăng cường phối hợp các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao KHKT trồng trọt và chăn nuôi cho hội viên, nông dân; tạo điều kiện thuận lợi để hội viên, nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, phát triển sản xuất, kinh doanh. Qua đó, góp phần giúp hội viên, nông dân nâng cao thu nhập, ổn định đời sống; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh...”.