18/12/2018 - 18:44

Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng 

Năm 2018, Cụm thi đua 5 Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) quận đã cụ thể hóa nội dung thi đua, đột phá vào việc khắc phục những khâu yếu, mặt yếu của từng đơn vị. Các đơn vị tập trung thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá, gắn với thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Lực lượng vũ trang quận Cái Răng giúp dân xây nhà.

Cuối tháng 11, Ban CHQS quận Cái Răng tổ chức Lễ thành lập Ban CHQS Công ty TNHH Taekwang Cần Thơ (ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng) với 32 cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ công ty, Ban CHQS Công ty TNHH Taekwang Cần Thơ sẽ phối hợp với các lực lượng khác trên địa bàn quận nhằm giữ gìn an ninh trật tự, sẵn sàng chiến đấu. Theo Trung tá Nguyễn Minh Bảo, Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng Ban CHQS quận Cái Răng, tính đến nay, toàn quận Cái Răng có 9 Ban CHQS tự vệ cơ quan. Năm 2018, Ban CHQS quận tổ chức huấn luyện tự vệ cơ quan đạt trên 90% quân số. Đồng thời huấn luyện Dân quân cơ động, Dân quân thường trực, Dân quân binh chủng đạt 100% quân số…

Trong năm, các lực lượng Quân sự quận Ô Môn đã phối hợp với Công an tuần tra được 1.921 cuộc, với 5.120 lượt người tham gia. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) quận còn đóng góp hơn 93 triệu đồng để giúp các đồng chí gặp hoàn cảnh khó khăn đột xuất, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo… Thượng tá Bùi Văn Minh, Chính trị viên Ban CHQS quận, cho biết: “Cấp ủy, chỉ huy đơn vị kết hợp giáo dục thường xuyên với đi sâu quản lý tình hình tư tưởng, nắm vững mối quan hệ của cán bộ, chiến sĩ. Do đó năm nay việc thực hiện các chế độ, nền nếp chính quy, lễ tiết tác phong, xưng hô chào hỏi có bước chuyển biến tiến bộ, không để xảy ra các tệ nạn xã hội xâm nhập vào cơ quan, đơn vị”.

Theo Thượng tá Nguyễn Việt Triều, Chính trị viên Ban CHQS quận Cái Răng, Cụm trưởng Cụm thi đua, các đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với ban, ngành, đoàn thể, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch, không để kẻ xấu xúi giục tham gia biểu tình, gây rối, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn. Các Ban CHQS quận đã tham gia hưởng ứng thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thông qua việc huy động 2.640 lượt cán bộ, chiến sĩ xây dựng đường giao thông, bắc cầu, trồng cây xanh, phát quang các tuyến lộ, thu hoạch lúa... Ban CHQS các quận đã điều động trên 1.580 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục 9 vụ lốc xoáy, sạt lở bờ sông, hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn các quận. Đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “LLVT thành phố Cần Thơ chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị trong cụm đã tổ chức ký kết nhận giúp đỡ 49 hộ thoát nghèo bền vững.

Công tác xây dựng lực lượng thường trực, Dân quân tự vệ (DQTV), Dự bị động viên (DBĐV) luôn được quan tâm thực hiện đạt cả số lượng và chất lượng. Đến nay, các đơn vị sắp xếp, biên chế quân nhân dự bị vào các đơn vị DBĐV bình quân, đạt 99,83%, đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 92,9%, đảng viên đạt 15,93%. Các đơn vị nắm chắc tổ chức biên chế lực lượng DQTV, kịp thời điều chỉnh, bổ sung theo đúng quy định, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương. Năm 2018, Ban CHQS các quận tham mưu Quận ủy – UBND quận chỉ đạo 10 phường tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ và phòng không nhân dân hoàn thành đúng kế hoạch. Quận Ninh kiều tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ quận 2018 đạt mục đích yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ban CHQS các quận đã đề nghị các cấp khen thưởng cho 264 tập thể, 735 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng, thi đua đột kích…

Năm 2019, LLVT các quận tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng khu vực phòng thủ các quận vững chắc; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện cho các đối tượng và diễn tập các cấp; làm tốt công tác xây dựng lực lượng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, tuyển quân, tuyển sinh quân sự… Các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Ban CHQS các quận cũng nêu cao vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp; xây dựng Đảng bộ Quân sự các quận đạt trong sạch vững mạnh, không có đảng viên, cán bộ suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết