24/08/2023 - 09:42

Phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của công nhân viên chức, lao động 

Kiến Quốc

Các cấp công đoàn trên địa bàn TP Cần Thơ luôn triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, góp phần khơi dậy niềm đam mê sáng tạo của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLÐ). Ðáng chú ý, hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LÐLÐ Việt Nam phát động, các cấp công đoàn thành phố đã triển khai nhiều giải pháp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đội ngũ CNVCLÐ tham gia và đạt kết quả đáng ghi nhận.

Nhiều năm qua, Công đoàn cơ sở (CÐCS) Công ty CP Dược Hậu Giang luôn quan tâm phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”. Hằng năm, đội ngũ cán bộ, người lao động của Công ty tham gia đóng góp khoảng 100 ý tưởng sáng kiến cải tiến, đề tài nghiên cứu và được Hội đồng khoa học công nghệ đánh giá cao. Tiêu biểu trong phong trào có anh Lê Thanh Huy, Tổ trưởng Tổ Nghiên cứu thuộc Phòng Nghiên cứu Công ty CP Dược Hậu Giang. Từ năm 2018 đến nay, anh Huy đã nghiên cứu thành công và chuyển giao cho xưởng sản xuất 20 đề tài, sản phẩm. Nổi bật là đề tài “Nghiên cứu và sản xuất thương mại sản phẩm viên nén giải phóng kéo dài Glumeform 500 XR”.

Anh Lê Thanh Huy làm việc tại Phòng nghiên cứu của Công ty CP Dược Hậu Giang. Ảnh: nhân vật cung cấp

Anh Huy chia sẻ: “Trước đây, viên phóng thích kéo dài là kỹ thuật còn mới mẻ với Việt Nam. Tôi tham gia vào dự án chuyển giao công nghệ từ một công ty nước ngoài về viên giải phóng kéo dài. Tuy nhiên, sản phẩm không đạt yêu cầu và dự án không thể tiếp tục. Không nản lòng, tôi đã tìm cách cải tiến để sản phẩm đạt yêu cầu và đưa ra thị trường. Từ năm 2017, chúng tôi tiếp tục nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia Nhật Bản từ Công ty Taisho để hoàn thiện sản phẩm. Ðây cũng là tiền đề để chúng tôi nghiên cứu thành công rất nhiều dạng bào chế phóng thích kéo dài của Công ty”. Theo anh Huy, đề tài “Nghiên cứu và sản xuất thương mại sản phẩm viên nén giải phóng kéo dài Glumeform 500 XR” tập trung vào việc nghiên cứu và phát triển một loại thuốc chứa metformin 500mg có tên gọi là “Glumeform 500 XR” với công nghệ viên nén giải phóng kéo dài, được sử dụng để điều trị bệnh tiểu đường. Hiện tại, thị trường thiếu các sản phẩm viên nén metformin giải phóng kéo dài và chủ yếu phải nhập khẩu. Việc thành công trong nghiên cứu và sản xuất sản phẩm này giúp bệnh nhân và bác sĩ có thêm sự lựa chọn thuốc điều trị tiểu đường, cải thiện chất lượng cuộc sống của nhiều người bệnh.

Với nỗ lực cống hiến, những năm qua, anh Huy nhận được nhiều bằng khen, giấy khen các cấp. Mới đây, anh vinh dự là 1 trong 167 gương CNVCLÐ được nhận giải thưởng Nguyễn Ðức Cảnh lần thứ IV - năm 2023 của Tổng LÐLÐ Việt Nam.

CÐCS Sở Khoa học và Công nghệ thành phố đặc biệt quan tâm phát động sâu rộng phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”. Hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, đoàn viên CÐCS Sở Khoa học và Công nghệ thành phố tích cực tham gia, thực hiện và đăng ký thành công 119 sáng kiến trên hệ thống.

Nổi bật là thạc sĩ Hồ Quốc Hùng với sáng kiến “Tích hợp công nghệ trao đổi electron nâng cao ORP - vào hệ thống nước RO”. Theo anh Hùng, trước bối cảnh xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu, nhu cầu nước sạch ngày càng cấp thiết, giải pháp này là sự kết hợp công nghệ lọc nước RO, hiện đã được phổ biến trên thị trường tích hợp hệ thống trao đổi electron nâng cao ORP- (kháng oxy hóa) trong quá trình lọc nước. Hệ thống sử dụng công nghệ thẩm thấu ngược với nhiều lớp màng lọc, nguồn nước uống được đảm bảo đến 99% độ an toàn”. Với lợi thế dễ lắp đặt, chi phí đầu tư thấp, quá trình sử dụng tốn ít điện năng, hiện nay, sáng kiến “Tích hợp công nghệ trao đổi electron nâng cao ORP - vào hệ thống nước RO” đã được ứng dụng tại 7 doanh nghiệp trong và ngoài thành phố.

Anh Hồ Quốc Hùng đang lắp đặt thiết bị tích hợp công nghệ trao đổi electron nâng cao ORP - vào hệ thống nước RO. Ảnh: Kiến Quốc

Theo bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LÐLÐ TP Cần Thơ, Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LÐLÐ Việt Nam phát động vào thời điểm cả nước chung sức, đồng lòng phòng, chống đại dịch COVID-19 và từng bước phục hồi kinh tế. Ngay sau khi Tổng LÐLÐ Việt Nam triển khai Chương trình, LÐLÐ TP Cần Thơ đã xây dựng kế hoạch, triển khai sâu rộng đến tất cả các cấp công đoàn và được đông đảo CNVCLÐ tích cực hưởng ứng. Tính đến 17 giờ ngày 21-8-2023, các cấp công đoàn thành phố đã vận động CNVCLÐ đăng nộp 12.187 sáng kiến lên hệ thống Cổng trực tuyến http://congdoanvietnam.org, đạt 162,49% chỉ tiêu Chương trình. Nhiều sáng kiến tiêu biểu được công nhận và áp dụng vào thực tế, mang lại hiệu quả cao, như sáng kiến “Chuyến xe yêu thương”, “Một số giải pháp nhằm nâng cao ý thức học sinh trong phòng, chống dịch COVID-19” của anh Phương Tấn Ðạt, Chủ tịch CÐCS Trường Phổ thông Thái Bình Dương; sáng kiến, giải pháp sáng tạo “Máy tạo ion âm (CV19) diệt vi khuẩn, virus trong không khí - phòng lây nhiễm Corona” của ông Hồ Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ...

Những đề tài, sáng kiến của các tập thể và cá nhân ở các lĩnh vực không chỉ thể hiện trí tuệ, sáng tạo mà còn thể hiện tinh thần yêu lao động của đội ngũ CNVCLÐ, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Chia sẻ bài viết