Bài, ảnh: TÂM KHOA
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” (DVK) được hệ thống chính trị xã Thạnh Phú, huyện Cờ Ðỏ, quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Năm 2023, xã có 35 mô hình DVK trên các lĩnh vực đang được triển khai thực hiện, nâng chất. Nhiều mô hình hoàn thành, mang lại hiệu quả tích cực, giúp nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo…
Hội LHPN xã Thạnh Phú có nhiều mô hình DVK tiêu biểu được công nhận, khen thưởng. Nổi bật là mô hình “Vận động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo”, được xây dựng năm 2021 và duy trì đến nay. Theo đó, Hội vận động hội viên, phụ nữ tham gia học các nghề đan dây nhựa, làm móc câu và tham gia các tổ hợp tác (THT) sau đào tạo nghề, giúp chị em tăng thu nhập. Chị Nguyễn Thới Dung, Chủ tịch Hội LHPN xã Thạnh Phú, thông tin: “Đa số chị em tham gia mô hình đều không có hoặc có ít đất sản xuất, chủ yếu làm thuê kiếm sống. Một số chị có con nhỏ, không thể đi làm ăn xa. Đến nay, mô hình đã giúp 150 chị em có việc làm ổn định, thu nhập 3-4 triệu đồng/người/tháng”. Chị Trần Thị Bút, hội viên phụ nữ xã, nói: “Tôi có 2 con nhỏ, chồng làm thuê, lúc trước tôi ở nhà nội trợ và đưa rước con đi học. Đầu năm 2023, tôi được cán bộ Hội động viên tham gia lớp nghề đan dây nhựa. Sau khi học nghề xong, tôi có việc làm ngay, thu nhập hằng tháng ổn định khoảng 4 triệu đồng”.

Mô hình “Vận động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo” do Hội LHPN xã Thạnh Phú thành lập, tạo việc làm, tăng thu nhập ổn định cho nhiều hội viên phụ nữ.
Mô hình THT Trồng màu do Hội LHPN xã Thạnh Phú thành lập và duy trì hiệu quả 2 năm qua, có 18 thành viên, diện tích canh tác 5ha. Các chị em được tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc rau màu; đồng thời, hỗ trợ vay vốn để đầu tư sản xuất. Chị Ninh Thị Én, thành viên THT Trồng màu, nói: “Gia đình tôi chỉ có 1 công đất, trước làm lúa hiệu quả thấp. 2 năm nay, tôi tham gia THT trồng màu và được hỗ trợ vay vốn, tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây màu. Trồng màu mang lại hiệu quả kinh tế khá cao so với trồng lúa. Riêng tôi chọn củ cải trắng để trồng mỗi năm 4 vụ, sau khi trừ chi phí, gia đình lãi khoảng 40-50 triệu đồng/năm”.
Bên cạnh các mô hình hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, xã còn xây dựng nhiều mô hình trên các lĩnh vực khác đang phát huy hiệu quả. Trong đó, Khối Dân vận xã vận động nhân dân 2 ấp Thạnh Hưng và Thạnh Xuân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc, để Nhà nước đầu tư làm đường giao thông rộng 4m, tổng chiều dài 3,5km. Ông Nguyễn Thế Vân, Trưởng Khối Dân vận xã, nói: “Công trình có 50 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Qua các buổi họp dân bàn bạc, bà con thống nhất hiến đất, di dời hoa màu, vật kiến trúc, bàn giao mặt bằng đúng thời gian”. Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng, người dân ấp Thạnh Hưng, chia sẻ: “Đường cũ là đường đất nhỏ hẹp, nên khi Nhà nước có chủ trương làm đường, bà con phấn khởi lắm. Gia đình tôi hiến đất, tự nguyện di dời một phần diện tích nhà để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công”. Mới đây, Khối Dân vận tiếp tục phối hợp Ban Nhân dân ấp 4 vận động xã hội hóa, khởi công công trình cầu Kênh 4 - Bờ Bao nối ấp 4, xã Thạnh Phú với ấp Bờ Bao, xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh.
Tổ Dân vận các ấp cũng có nhiều mô hình DVK hiệu quả trong huy động sức dân nâng cấp sửa chữa cầu đường giao thông, góp phần giúp người dân đi lại thuận tiện an toàn, tiêu biểu như: Tổ dân vận ấp An Thạnh vận động nhân dân bắc cầu kênh 400, trị giá 30 triệu đồng và 40 ngày công lao động; Tổ Dân vận ấp 7 vận động nhân dân đóng góp nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông với tổng chiều dài 2km, trị giá 50 triệu đồng và 100 ngày công lao động…
Bà Nguyễn Ngọc Thẩm, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Cờ Đỏ, đánh giá: “Năm 2022, xã Thạnh Phú có 6 mô hình DVK được khen thưởng cấp huyện. Có thể khẳng định, phong trào thi đua DVK đã góp phần giúp hoàn thành các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, giải quyết được những vấn đề mới nảy sinh có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân. Năm 2023, qua phát động, các đoàn thể địa phương, tổ dân vận các ấp đăng ký xây dựng và nâng chất 35 mô hình DVK trên các lĩnh vực. Qua khảo sát 6 tháng đầu năm, xã có 14 mô hình đã hoàn thành, mang lại hiệu quả tích cực. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra, đánh giá và có hướng chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời để các mô hình phát huy hiệu quả”.