24/08/2009 - 08:23

Phát hiện thêm 1.068 loài sinh vật mới có ích tại ĐBSCL

Theo Viện Sinh học Nhiệt đới TPHCM, từ năm 1997 đến nay, các nhà khoa học trong nước và quốc tế đã phát hiện thêm 1.068 loài sinh vật mới tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), trong đó có 519 loài cây cỏ, 279 loài cá, 88 loài ếch nhái, 88 loài nhện, chưa kể đến hàng chục loài rắn rết, thằn lằn, chuột, dơi, chim...

Ngoài ra, các nhà khoa học quốc tế và trong nước còn phát hiện khoảng một trăm loài thuộc nhóm ốc núi, động vật không xương sống sống trong hang động, thực vật núi đá vôi, sinh vật biển... cư trú tại các vùng núi đá và núi đá vôi, vùng biển, đảo tại ĐBSCL.

Theo Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF): đây là kết quả khám phá kỳ thú so với các vùng khác trên thế giới có cảnh quan đất ngập nước tương tự như ĐBSCL vì nó rất có ích cho việc nghiên cứu tính đa dạng sinh học của các vùng đất ngập nước trên thế giới. Ngoài sinh vật đất ngập nước, ĐBSCL còn có hệ núi đá vôi Kiên Lương (Kiên Giang), nằm trong quần thể núi đá vôi kéo dài từ tỉnh Kiên Giang (Việt Nam) sang tỉnh Kampot (Campuchia), được phân bổ riêng lẻ dọc biển và đồng bằng, cách xa các khu núi đá vôi khác ở Việt Nam được WWF đánh giá có mức độ đa dạng sinh học cao bậc nhất thế giới. Tại đây, các nhà khoa học đã tìm được nhiều loài động thực vật đặc hữu và loài mới bổ sung cho danh mục các loài sinh vật của thế giới.

Cũng theo WWF, ĐBSCL là nơi đa dạng về mặt sinh học với khoảng 20.000 loài cây cỏ, 1.300 loài cá, 1.200 loài chim, 800 loài ếch nhái, 430 loài động vật có vú.

THẾ ĐẠT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết