01/06/2019 - 13:34

Phát động Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam 

Đại biểu dự lễ phát động.

Đại biểu dự lễ phát động.

(CTO)-Sáng 1-6, tại Quảng trường Hùng Vương, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường (TN&MT), cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu, một số tỉnh, thành ven biển dự Lễ mít tinh phát động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày môi trường thế giới năm 2019.

Lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành và địa phương dự lễ phát động

Lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành và địa phương dự lễ phát động

Lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành và địa phương dự lễ phát động.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trịnh Định Dũng, nói: Trái Đất, ngôi nhà chung của nhân loại, đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng do suy thoái, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và nước biển dâng cũng như việc khai thác, sử dụng quá mức, thiếu bền vững biển, đại dương gây ra.

Phó Thủ tướng khẳng định: Việt Nam là đất nước có bờ biển dài, vừa trải qua quá trình phát triển dựa vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên, nhân lực giá rẻ, chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức rất lớn trong giải quyết vấn đề môi trường, phát triển bền vững kinh tế biển. Tình trạng ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, suy giảm đa dạng sinh học, xâm nhập mặn, cạn kiệt tài nguyên biển, xói lở và xâm thực biển đang đe dọa trực tiếp đến phát triển kinh tế, sức khỏe và sinh kế bền vững cho hàng triệu người dân nhất là các nhóm yếu thế. Thực tế đó, đòi hỏi tất cả chúng ta phải nỗ lực có các giải pháp tổng thể để giải quyết những thách thức.

Do vậy, chúng ta hãy cùng nhau tăng cường nhận thức và cùng đặt quyết tâm hành động nhằm tổ chức thành công và hiệu quả Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng chủ đề Ngày Đại dương và Ngày Môi trường thế giới năm 2019. Làm được điều đó, chính mỗi người chúng ta đang tự bảo vệ môi trường sống, sức khỏe của bản thân và cho các thế hệ mai sau, góp phần vào phát triển bền vững đất nước.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại buổi lễ

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Đại biểu dự lễ phát động. Ảnh: N.H

Đại biểu dự lễ phát động. Ảnh: N.H

Ngư dân dự lễ phát động

Ngư dân dự lễ phát động.

Phó Thủ tướng yêu cầu, các Ban, Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và kêu gọi các tổ chức cũng như tất cả người dân cùng chung tay thực hiện 5 vấn đề lớn để bảo vệ môi trường biển, đảo. Đó là nâng cao nhận thức về biển và đại dương, xây dựng xã hội, ý thức, lối sống, hành vi văn hoá gắn bó, thân thiện với biển trên cơ sở thực hiện tốt Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý về quản lý chất thải rắn theo hướng thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn trên phạm vi cả nước. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo bám sát thực tế và theo kịp tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước. Rà soát, bổ sung và xây dựng mới đồng bộ các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch liên quan đến biển, đảo theo hướng quản lý tổng hợp, phù hợp với hệ sinh thái biển, bảo đảm sự gắn kết hài hoà, đồng bộ giữa bảo tồn và phát triển các vùng đất liền, vùng ven bờ, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Sẵn sàng và tham gia tích cực các hoạt động hợp tác về bảo vệ môi trường, biển và hải đảo ở cấp độ quốc tế, khu vực...

Phó Thủ tướng khẳng định: Mặc dù là một quốc gia đang phát triển, còn nhiều khó khăn, hạn chế về nguồn lực, nhưng chúng ta quyết tâm chung tay cùng với cộng đồng quốc tế nhằm bảo tồn tài nguyên, thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và nâng cao sinh kế cộng đồng vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc và Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà trao cúp cho 3 đại sứ Đại dương xanh. Ảnh: N.H

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà trao biểu trưng cho 3 đại sứ Đại dương xanh. Ảnh: N.H

Là địa phương tổ chức lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung, cho biết: Tỉnh có bờ biển dài 56km, với ngư trường đánh bắt hơn 40.000km2, có nhiều tiềm năng phát triển. Bạc Liêu đã đẩy mạnh khai thác lợi thế này, nhất là nuôi trồng thủy sản, tỉnh đang phấn đấu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước. Tỉnh còn chú trọng phát triển năng lượng tái tạo với các dự án điện gió, tỉnh đang thúc đẩy dự án điện khí thiên nhiên hóa lỏng quy mô 3.200 MW, có cụm khí nổi trên bờ biển khoảng 40km. Bạc Liêu xác định phát triển theo 5 trụ trột, trong đó có 4 trụ cột liên quan đến biển, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Để tiếp sức, động viên tinh thần ngư dân tại 28 tỉnh thành ven biển, tại lễ phát động, Bộ TN&MT, UBND tỉnh Bạc Liêu, Báo Người Lao động đã trao “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” và những phần quà chăm sóc sức khỏe ngư dân, những tấm lưới đánh cá bằng nguyên liệu sinh học

Ban Tổ chức cũng trao cờ cho lãnh đạo tỉnh Phú Yên là địa phương tiếp theo tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Tổng biên tập Báo Người lao động Tô Đình Tuân trao Cờ Tổ quốc và lưới ngư cụ cho ngư dân bám biển. Ảnh: N.H

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Tổng biên tập Báo Người lao động Tô Đình Tuân trao Cờ Tổ quốc và lưới ngư cụ cho ngư dân bám biển. Ảnh: N.H

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Tổng biên tập Báo Người lao động Tô Đình Tuân trao Cờ Tổ quốc và lưới ngư cụ cho ngư dân bám biển. Ảnh: N.H

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Tổng biên tập Báo Người lao động Tô Đình Tuân trao Cờ Tổ quốc và lưới ngư cụ cho ngư dân bám biển. Ảnh: N.H

Gia Bảo

Chia sẻ bài viết