02/09/2023 - 12:06

Phấn đấu tất cả học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế 

Chấn Hưng

Bước vào năm học mới 2023-2024, TP Cần Thơ phấn đấu 100% học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia bảo hiểm y tế (BHYT); đảm bảo tất cả HSSV được thụ hưởng đầy đủ quyền được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe. Ðể hoàn thành chỉ tiêu này, ngoài sự quyết tâm, nỗ lực của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố, cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và những cơ quan liên quan.

Nhiều năm liền, tất cả học sinh của Trường Tiểu học An Thới 2, quận Bình Thủy, đều tham gia BHYT. Trong ảnh: Tiết học của thầy và trò của Trường Tiểu học An Thới 2. Ảnh: CTV

BHYT HSSV là hình thức bảo hiểm chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho HSSV. Theo đó, hằng tháng, mỗi HSSV đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở tại thời điểm đóng; trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng; cá nhân HSSV tự đóng 70% mức đóng… Năm học 2023-2024, mức đóng BHYT HSSV là 680.400 đồng/HSSV/12 tháng. Anh Nguyễn Văn Lâm ở phường An Thới, quận Bình Thủy, nói: “Năm nay, con tôi học lớp 1, Trường Tiểu học An Thới 2. Ðầu năm học mới, ngoài việc tham gia BHYT, tôi còn nhiều khoản cần phải chi tiêu cho con, như sách vở, quần áo… Với sự hỗ trợ về mức đóng BHYT như trên, tôi nhẹ lo phần nào”.

Ông Trịnh Tấn Cảnh, Hiệu trưởng Trường THCS Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, cho biết: “Ðầu năm học, chúng tôi ưu tiên thu BHYT, bảo hiểm tai nạn cho HS, với tổng số tiền hơn 800.000 đồng/HS. Nhiều năm liền, nhà trường đều thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động phụ huynh tham gia BHYT cho HS”.

Tham gia BHYT là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi HSSV, góp phần quan trọng trong chăm sóc sức khỏe. Vì thế, các cấp, các ngành và địa phương luôn quan tâm chỉ đạo, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của phụ huynh, HSSV về mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHYT. Ðồng thời, xây dựng kế hoạch cụ thể, phấn đấu 100% HSSV tham gia BHYT. Hiện nay, TP Cần Thơ có 447 trường, với 247.188 HS. Quyền lợi khám, chữa bệnh (KCB) BHYT đối với HSSV ngày càng được bảo đảm; hệ thống y tế trường học từng bước được củng cố và hoạt động ngày càng hiệu quả. Khi tham gia BHYT, nếu HSSV đi KCB đúng tuyến sẽ được quỹ BHYT chi trả 80% chi phí KCB trong phạm vi, quyền lợi được hưởng. Trường hợp KCB trái tuyến, sẽ được hưởng theo phạm vi, mức hưởng BHYT như sau: 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến Trung ương, 100% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh, 100% chi phí tại bệnh viện tuyến huyện. Trường hợp cấp cứu, HSSV được KCB tại bất kỳ cơ sở KCB trên cả nước, xuất trình thẻ BHYT trước khi ra viện.

Thời gian qua, Quỹ BHYT đã chi trả cho rất nhiều bệnh nhân là HSSV mắc các bệnh nan y, mạn tính phải điều trị dài ngày, nhiều đợt, như: chạy thận nhân tạo, điều trị ung thư, phẫu thuật tim mạch… Anh H, ở phường Thới An, quận Ô Môn, chia sẻ: “Cách đây 1 năm, trên đường đi học về con gái tôi bị tai nạn giao thông. Trong thời gian điều trị, con tôi phải phẫu thuật. Nhờ có BHYT nên gia đình nhẹ lo chi phí điều trị”.

Ông Nguyễn Hữu Nhân, Trưởng Phòng Chính trị - Tư tưởng, Sở Giáo dục và Ðào tạo TP Cần Thơ, cho biết: “Ngay từ đầu năm học, Sở phối hợp chặt chẽ với BHXH thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh và vận động HSSV tham gia BHYT. Từ năm 2015 đến nay, tỷ lệ HSSV tham gia BHYT đều đạt 100% đúng thời hạn quy định. Ðể đạt được kết quả này, công tác thông tin, tuyên truyền được quan tâm chỉ đạo thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của mọi người đối với chính sách BHYT”.

Việc tham gia BHYT HSSV không chỉ là trang bị “tấm lá chắn” để phòng tránh rủi ro, bệnh tật, có điều kiện chăm sóc sức khỏe ban đầu mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Các bậc phụ huynh hãy tích cực tham gia BHYT con em mình, để các em được chăm sóc sức khỏe, được phát triển toàn diện cả về trí tuệ và thể chất, góp phần đẩy nhanh lộ trình BHYT toàn dân.

Chia sẻ bài viết